Thế giới

Triều Tiên tố Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận để tấn công phủ đầu

26/10/2017, 15:07

Triều Tiên yêu cầu HĐBA LHQ họp khẩn về việc Mỹ liên tục tập trận gây gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Tập trận Mỹ - Hàn

Một cuộc tập trận Mỹ - Hàn. Ảnh minh họa

AP đưa tin, hôm 25/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhận được một lá thư của Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ja Song Nam trong đó có nội dung kêu gọi cơ quan này cần gấp rút mở một cuộc thảo luận về các cuộc tập trận hải quân chung gần đây của Mỹ gần bán đảo Triều Tiên.

Lá thư nhấn mạnh việc Mỹ và đồng minh đang đẩy mạnh tập trận với ý đồ chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, gây xung đột quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng.

Ông Ja Song Nam cho hay cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 16/10 với sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân Mỹ Ronald Reagan, 3 tàu ngầm hạt nhân và trên 40 tàu chiến cùng nhiều loại chiến đấu cơ đang làm leo thang căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, ông này cũng khẳng định cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc đã "đổ thêm dầu vào lửa", đồng thời cáo buộc Mỹ vẫn theo đuổi "ý định xấu xa chiếm Triều Tiên bằng vũ lực" từ bấy lâu nay.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.