Thế giới

Triều Tiên tố Mỹ muốn tìm kiếm “sự lệ thuộc trên toàn cầu”

22/12/2017, 16:02

Bộ Ngoại giao Triều Tiên,ngày 22/12, đã phản ứng lại với chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ.

Trump says

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo Reuters, Triều Tiên cho rằng chiến lược an ninh quốc gia mới của ông Donald Trump là “tài liệu hình sự” nhằm tìm kiếm “sự phụ thuộc của toàn thế giới với những lợi ích của Hoa Kỳ”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra thông cáo trên hãng truyền thông quốc gia Triều Tiên – KCNA: “Điều này đã tiết lộ đầy đủ rằng “chính sách Nước Mỹ trước tiên”, mà chính phủ Tổng thống Trump đang rêu rao là nhằm mục đích giữ thế giới theo sở thích và ý chí tự do của Hoa Kỳ”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Nhà Trắng Donald Trump tuyên bố trong chiến lược an ninh quốc gia mới rằng: Washington phải đối mặt với thách thức đặt ra bởi các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 22/12 (giờ Mỹ) về một nghị quyết được soạn thảo bởi Hoa Kỳ để tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm đáp trả việc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.