Thế giới

Triều Tiên tố Mỹ "xúi" Hàn Quốc gây chiến

30/04/2016, 13:27
image

Triều Tiên cáo buộc binh lính Mỹ liên tục có các hành vi khiêu khích quân sự dọc biên giới với Hàn Quốc.

TT tập trận

Binh lính Triều Tiên trong một cuộc tập trận chống nguy cơ xâm lược từ Hàn Quốc. (Ảnh: KCNA)

Trang Military Times  cho biết Triều Tiên lên tiếng cáo buộc binh lính Mỹ đang cố gắng kích động quân đội tiền tuyến của nước này thực hiện hành vi "kinh tởm" và xúi giục binh sĩ Hàn Quốc chĩa súng vào quân đội Triều Tiên.

Trong một tuyên bố mới nhất được đưa ra, quân đội Triều Tiên cảnh báo binh lính Mỹ có hành động côn đồ" ở ngôi làng nằm giữa biên giới liên Triều, Bàn Môn Điếm.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cũng cho biết thêm, hững người lính này đã có hành vi khiêu khích nguy hiểm nhằm vào quân đội Triều Tiên. Họ đã chỉ ngón tay vào lính Triều Tiên, tạo ra những tiếng động lạ cùng vẻ mặt “kinh tởm” chưa xác định rõ.

Triều Tiên cũng tố cáo rằng thỉnh thoảng quân đội Hàn Quốc và Mỹ vẫn cố gắng kích ở biên giới và ngược lại.

Sau khi Triều Tiên thử nghiệm chương trình hạt nhân, Mỹ đã cáo buộc quân đội nước này nhổ nước bọt trên đường biên giới, làm cử chỉ tay cắt họng và giơ ngón tay giữa của họ. Phía Mỹ cho rằng đây là hành vi mong muốn chiến tranh và khiêu khích nguy hiểm của binh lính Triều Tiên.

TT-HQ

Các binh sĩ Triều Tiên ở gần biên giới với Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Các cáo buộc mới nhất của Triều Tiên được đưa ra một ngày sau khi quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đã phóng thử hai tên lửa tầm trung nhưng thất bại cả hai.

Hiện có khoảng 28.000 lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc để ngăn chặn nguy cơ xảy ra chiến tranh. 

 Xem thêm video Triều Tiên duyệt binh thề trung thành với Kim Jong-un:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.