Thời sự Quốc tế

Triều Tiên tuyên bố hết dịch, hé lộ những thông tin hiếm có

11/08/2022, 06:44

Triều Tiên tuyên bố chiến thắng dịch bệnh và sẽ dỡ bỏ các biện pháp chống dịch cao nhất của nước này.

Thông báo được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra sáng nay (11/8) sau 3 tháng áp đặt các biện pháp chống dịch nhằm kiểm soát dịch bệnh mà Triều Tiên mô tả là dịch sốt.

Tính đến ngày hôm nay, Triều Tiên ghi nhận 74 người thiệt mạng và ông Kim ca ngợi đây là phép màu chưa từng có.

img

Theo lời bà Kim Yo-jong, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã từng bị sốt cao. Ảnh - KCNA

Cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo-jong cáo buộc Hàn Quốc phát tán virus sang Triều Tiên và cảnh báo có hành động đáp trả.

KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong cho biết: "Hiện tại, nhiều phản ứng đang được cân nhắc nhưng chúng tôi sẽ đáp trả bằng một hành động mạnh mẽ. Nếu Hàn Quốc tiếp tục có những hành động nguy hiểm như phát tán virus sang nước ta, chúng ta sẽ đáp trả bằng cách không chỉ tiêu diệt virus mà còn cả chính quyền Hàn Quốc".

Đặc biệt, theo KCNA, bà Yo Jong đã tiết lộ Chủ tịch Kim Jong-un cũng từng bị “sốt cao”.

Triều Tiên bắt đầu công bố ca mắc Covid-19 đầu tiên vào khoảng đầu tháng 5 vừa qua, do biến chủng Omicron gây ra và tử vong chỉ sau 1 ngày. Khoảng thời gian đó, Triều Tiên liên tục thông báo các ca sốt trên toàn quốc ở mức 350.000 ca/ngày và bắt buộc phải thực hiện các biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.