Thế giới

Triều Tiên tuyên bố không từ bỏ hạt nhân trước sức ép của Mỹ

28/04/2017, 02:05

Quan chức cấp cao Triều Tiên khẳng định nước này sẽ không từ bỏ các chương trình hạt nhân trước sức ép từ Mỹ.

Trieu_tien__hat_nhan

Quan chức cấp cao Triều Tiên khẳng định nước này sẽ không từ bỏ các chương trình hạt nhân trước sức ép từ Mỹ.

Tờ Korean Times hôm 26/4 đăng tải bài viết dẫn lời một quan chức cấp cao của Triều Tiên khẳng định nước này sẽ không từ bỏ các chương trình hạt nhân bởi "Các vụ hạt nhân là một phần rất quan trọng trong nỗ lực phát triển sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng".

Vị quan chức này cũng cho biết, sức ép từ Mỹ và các nước phương Tây không đủ để ngăn cản những "nỗ lực" và "tham vọng" mà Triều Tiên mong muốn đạt được, "Chừng nào Mỹ còn tiếp tục có những hành động khiêu khích và thù địch nhằm vào Triều Tiên, chúng tôi sẽ không bao giờ dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa” - vị này tuyên bố.

Vào hôm thứ Hai (24/4), Tổng thống Donald Trump nói ông Kim Jong Un không thể mạnh như Bình Nhưỡng tuyên bố.

Trump nói với các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại Nhà Trắng: "Hiện trạng" ở Triều Tiên là "không thể chấp nhận được". "Hội đồng phải chuẩn bị để áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung và mạnh hơn".

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.