Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng dừng thử hạt nhân

11/01/2015, 12:50

Hôm qua (10/1), hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, Triều Tiên sẵn sàng dừng các cuộc thử hạt nhân nếu Mỹ nhất trí chấm dứt tập trận quân sự chung thường niên với Hàn Quốc.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un quan sát một vụ phóng tên lửa tại Bình Nhưỡng
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un quan sát một vụ phóng tên lửa tại Bình Nhưỡng

KCNA cho biết, lời đề nghị này đã được gửi tới Mỹ vào hôm 9/1 thông qua “một kênh liên quan”.

Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ lời đề nghị này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho rằng, việc thử hạt nhân và tập trận quân sự là hai vấn đề riêng biệt. Mỹ và Hàn Quốc đã thực hiện tập trận chung thường niên trong 40 năm nay. Bà Psaki cho rằng, thực chất, đề nghị này là một “lời đe dọa ngầm” từ phía Triều Tiên.

Mặt khác, bà Psaki cho biết, Mỹ vẫn mở cửa đàm phán với Triều Tiên đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng “ngay lập tức ngừng tất cả những lời đe dọa, giảm căng thẳng và thực hiện những biện pháp cần thiết để hướng tới phi hạt nhân hóa”. Bởi đây là những điều kiện cần để nối lại đàm phán giữa các bên – bà Psaki nói.

Ngọc Mai (Theo Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.