Thế giới giao thông

Triều Tiên xây đường sắt song hành đường bộ cao tốc 24 tỷ USD

10/04/2014, 16:59

Ngày 8/4, Đài KBS đưa tin, Triều Tiên đã ký với một tổ hợp các công ty nước ngoài hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt và đường bộ cao tốc dài 376km nối TP Gaesung và TP Shinuiju của nước này.

Con đường từ khu công nghiệp liên Triều Kaesong tới khu phi quân sự (DMZ)
Con đường từ khu công nghiệp liên Triều Kaesong tới khu phi quân sự (DMZ)

Tổng kinh phí dự án là 24 tỷ USD và đường sắt sẽ được xây ở giữa, hai bên là đường bộ cao tốc. Thời gian xây dựng dự kiến là 6 năm. Hình thức đầu tư là hợp đồng xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT). Nhà đầu tư sẽ khai thác tuyến đường này trong 30 năm, sau đó chuyển giao cho chính quyền Triều Tiên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có doanh nghiệp nào của Hàn Quốc tham gia vào dự án xây dựng quy mô 24 tỷ USD này không.


Hiện, Chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên quyết lập trường duy trì lệnh cấm vận kinh tế 24/5/2010 đối với Triều Tiên để đáp trả việc Bình Nhưỡng pháo kích đảo Yeonpyeong của nước này.

Quang Minh
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.