Xã hội

Tro cốt nạn nhân vụ chìm tàu về tới quê nhà, cả thôn Đoài bật khóc

28/02/2022, 11:36

Khi tro cốt những nạn nhân đầu tiên vụ chìm tàu Hội An về tới quê nhà, người thân, người dân thôn Đoài đều không cầm được nước mắt.

Sáng nay (28/2), hàng trăm người thân, họ hàng, người dân thôn Đoài (xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) đã có mặt đón tro cốt các nạn nhân tử vong trong vụ chìm cano ở TP Hội An (Quảng Nam).

Sáng nay (28/2), hàng trăm người thân, họ hàng, người dân thôn Đoài (xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) đã có mặt đón tro cốt các nạn nhân tử vong trong vụ chìm cano ở TP Hội An (Quảng Nam).

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hơn 10h sáng, tro cốt của 2 nạn nhân đầu tiên trong vụ chìm tàu ở Hội An đã về đến quê nhà. Đó là tro cốt 2 cháu nội của ông Ngô Văn Đẩn (thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hơn 10h sáng, tro cốt của 2 nạn nhân đầu tiên trong vụ chìm tàu ở Hội An đã về đến quê nhà. Đó là tro cốt 2 cháu nội của ông Ngô Văn Đẩn (thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Không chỉ người thân, họ hàng, mà rất đông người dân thôn Đoài đã chờ đón 2 cháu nhỏ trong sự xót thương.

Không chỉ người thân, họ hàng, mà rất đông người dân thôn Đoài đã chờ đón 2 cháu nhỏ trong sự xót thương.

Anh Ngô Đức Đương, bố của hai cháu bé khóc lịm khi đưa con về đến quê nhà. Lúc này, một số người thân phải dìu anh Đương vào nhà

Anh Ngô Đức Đương, bố của hai cháu bé khóc lịm khi đưa con về đến quê nhà. Lúc này, một số người thân phải dìu anh Đương vào nhà

Chị Nguyễn Thị Minh - mẹ của 2 cháu bé ôm tro cốt của hai con, khuỵu xuống khóc như mưa.

Chị Nguyễn Thị Minh - mẹ của 2 cháu bé ôm tro cốt của hai con, khuỵu xuống khóc như mưa.

Người thân đã phải dìu chị Minh vì chị đứng không vững khi nỗi đau quặn thắt.

Người thân đã phải dìu chị Minh vì chị đứng không vững khi nỗi đau quặn thắt.

Rất đông người thân, họ hàng, làng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Rất đông người thân, họ hàng, làng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Theo dự kiến đầu giờ chiều nay, gia đình sẽ tổ chức lễ đưa tiễn Huy Hoàng và Huy Hiếu về nơi an nghỉ.

Theo dự kiến đầu giờ chiều nay, gia đình sẽ tổ chức lễ đưa tiễn Huy Hoàng và Huy Hiếu về nơi an nghỉ.

Trong số 17 người gặp nạn vụ chìm tàu ở Cửa Đại (Quảng Nam) có 8 nạn nhân cùng trú tại thôn Đoài, xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) và họ có quan hệ họ hàng. Dự kiến, tro cốt các nạn nhân còn lại sẽ lần lượt được đưa về quê nhà trong hôm nay.

Trong số 17 người gặp nạn vụ chìm tàu ở Cửa Đại (Quảng Nam) có 8 nạn nhân cùng trú tại thôn Đoài, xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) và họ có quan hệ họ hàng. Dự kiến, tro cốt các nạn nhân còn lại sẽ lần lượt được đưa về quê nhà trong hôm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.