AFF Cup 2022

Trò cưng báo tin vui cho HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam

19/12/2022, 18:21

Tiền vệ Phan Văn Đức đã âm tính với Covid-19 và bắt đầu tập luyện trở lại cùng đội tuyển Việt Nam.

Sáng 19/12, tiền vệ Phan Văn Đức đã tức tốc di chuyển sang Lào để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận ra quân AFF Cup 2022.

img

Phan Văn Đức đã hội quân trở lại cùng đội tuyển Việt Nam

Trước đó, cầu thủ quê Nghệ An đã bị nhiễm Covid-19 và những tưởng sẽ không kịp dự trận đấu với Lào vào ngày 21/12 tới.

Nhưng theo kết quả xét nghiệm mới nhất, Văn Đức đã âm tính và có thể tập luyện trở lại cùng toàn đội.

Sự trở lại của tiền vệ sinh năm 1996 là tin cực vui với đối tuyển Việt Nam, phần nào đó khiến HLV Park Hang-seo yên tâm.

Trong những năm gần đây, Văn Đức luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhà cầm quân người Hàn Quốc ở vị trí tiền vệ.

Đức “cọt” được đánh giá rất cao về khả năng cầm nhịp, phân phối bóng và đặc biệt là những tình huống băng lên dứt điểm từ tuyến hai.

Trong khi Văn Đức đã có thể hội quân trở lại cùng đội tuyển Việt Nam thì trung vệ Bùi Tiến Dũng lại không may mắn như vậy.

Hiện cầu thủ quê Hà Tĩnh đang dương tính với Covid-19 và phải tự cách ly tại khách sạn.

Tuy nhiên, việc Tiến Dũng vắng mặt trong trận đấu tới với Lào cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng với đội tuyển Việt Nam.

Hiện trong tay HLV Park Hang-seo đang còn những cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh.

Đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang có tất cả 24 cầu thủ hội quân tại Lào.

Theo quy định của Ban tổ chức AFF Cup 2022, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 23 cầu thủ cho giải đấu năm nay.

HLV Park Hang-seo sẽ cần phải chờ thông tin sức khỏe của Tiến Dũng rồi sau đó mới có thể đưa ra quyết định loại 2 cầu thủ khỏi danh sách dự giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.