Bóng đá

Trò cưng của thầy Park nói gì về "người đặc biệt" ở tuyển Việt Nam?

27/05/2022, 06:30

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh cho rằng sự xuất hiện của trợ lý Anh Đức sẽ giúp ích cho các chân sút tuyển Việt Nam.

Chiều 26/5, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Afghanistan (1/6).

img

Trợ lý Anh Đức (áo đỏ, thứ ba từ phải vào) trong buổi tập chiều 26/5. Ảnh Hải Hoàng

Trước buổi tập, trung vệ Đỗ Duy Mạnh được phân công trao đổi thông tin với giới truyền thông.

“Tôi đã quay trở lại tập luyện sau thời gian dài chấn thương. Tôi mới cùng Hà Nội trở về từ chuyến tập huấn ở Đà Nẵng. Thể trạng của tôi hiện tại rất tốt, có thể tập luyện, thi đấu bình thường”, Duy Mạnh mở đầu phần trao đổi.

Dù vậy, trung vệ sinh năm 1995 vẫn cho rằng anh cần nỗ lực hơn để lấy lại cảm giác bóng tốt nhất.

“Sau thời gian dài chấn thương, tôi cần phải cố gắng nhiều hơn trong các buổi tập để lấy lại được cảm giác bóng nhằm thích nghi sớm với đồng đội”, Duy Mạnh nói.

Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC cũng không quá coi trọng việc có được ra sân đá chính ở trận đấu sắp tới hay không.

“Cơ hội ra sân chia đều cho tất cả mọi người. Được lên tuyển là vinh dự cho các cầu thủ nên ai cũng chăm chỉ tập luyện. Cá nhân nào tập luyện tốt, thể hiện tốt sẽ có cơ hội ra sân.

Đây là trận đấu trong khuôn khổ của FIFA Days, 1 trận giao hữu được cộng điểm trên BXH FIFA. Trận đấu này vì thế rất bổ ích”.

img

Không khí buổi tập chiều 26/5 của tuyển Việt Nam diễn ra trong không khí vui vẻ. Ảnh Hải Hoàng

Ở đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo đã triệu tập cựu tiền đạo Anh Đức làm trợ lý.

Tiền đạo quê Bình Dương là người đầu tiên đóng 2 vai dưới thời ông Park (cầu thủ và trợ lý).

Duy Mạnh cho rằng sự có mặt của học trò cũ thầy Park sẽ giúp ích nhiều cho các tiền đạo của đội tuyển.

“Chúng tôi rất vui vì làm việc cùng anh ấy. Anh em từng tập luyện, thi đấu cùng nhau ở các giải đấu gần đây và vô địch AFF Cup.

Với việc có được những bằng cấp và đang làm trợ lý ở CLB Long An, Anh Đức sẽ hỗ trợ nhiều cho BHL, có thể chia sẻ kinh nghiệm cho các tiền đạo hoàn thiện tốt hơn.

Ngoài ra, Anh Đức cũng là cầu nối tốt để cầu thủ gần gũi với BHL, anh em trong đội giúp đỡ nhau thành tập thể đoàn kết”.

Trở lại với buổi tập chiều 26/5, HLV Park Hang-seo dành buổi tập đầu tiên để các cầu thủ thả lỏng, tìm kiếm sự gắn kết với nhau.

Dẫu vậy, ở cuối buổi, HLV Park Hang-Seo gọi riêng 4 cầu thủ HAGL gồm Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy để rèn luyện riêng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.