Bóng đá

Trò cưng thầy Park phải dè chừng "bàn tay thép" của HLV Troussier

06/06/2023, 09:54

HLV Philippe Troussier đã gửi thông điệp rõ ràng, ông chọn người lên tuyển theo phong độ chứ không phải danh tiếng.

“Tôi chọn họ theo nhiều tiêu chí. Tôi tôn trọng những người nhiều kinh nghiệm. Vì thế, tôi quyết định triệu tập gần như mọi cầu thủ giàu kinh nghiệm, tức là nhóm có nhiều hơn 10 lần khoác áo đội tuyển trong các trận chính thức.

img

HLV Troussier đưa ra thông điệp cứng rắn về nhân sự ở đội tuyển Việt Nam

Tôi có thể khẳng định nhiều người trong số này không xứng đáng khoác áo tuyển quốc gia nếu xét về phong độ.

Tôi cũng có thể chia sẻ là theo đúng các tiêu chí này, Quang Hải chưa thể có tên ở tuyển quốc gia và Công Phượng cũng vậy.

Một số tuyển thủ khác đang được thi đấu nhiều ở V-League nhưng cũng không thể hiện tốt”, HLV Troussier chia sẻ trong buổi họp báo trưa 5/6.

Có lẽ đây là một trong số rất ít vị HLV của Việt Nam thẳng thắn nói về các ngôi sao như vậy trước truyền thông.

Phát biểu trên của ông Troussier có thể sẽ khiến nhiều cầu thủ phải thay đổi suy nghĩ về việc mặc định có suất ở đội tuyển quốc gia.

Nhà cầm quân người Pháp dường như sẵn sàng để những ngôi sao đứng ngoài cuộc chơi nếu họ đánh mất phong độ.

Thay vào đó, ông có thể sẽ trao cơ hội cho những cái tên mới mẻ, khát khao và thể hiện tốt trong màu áo CLB.

Thông điệp của ông Troussier giống như lời cảnh báo với các công thần dưới thời HLV Park Hang-seo.

Đồng thời, khơi dậy một cuộc cạnh tranh công bằng với tất cả các cầu thủ muốn đóng góp cho đội tuyển Việt Nam.

Trong quá khứ, “Phù thủy trắng” không ít lần khiến người hâm mộ sững sờ khi thẳng tay loại những cái tên hàng đầu ra khỏi danh sách của đội tuyển.

Nổi tiếng nhất trong số này là trường hợp của huyền thoại bóng đá Nhật Bản Hidetoshi Nakata.

Với HLV Troussier, ông luôn đặt tập thể lên hàng đầu và sẵn sàng gạch tên bất kỳ cầu thủ nào nếu không tuân thủ nguyên tắc của mình, dù cho đó có là một siêu sao.

Việc nêu tên hai ngôi sao của bóng đá Việt Nam là Quang Hải và Công Phượng là cách để vị chiến lược gia 68 tuổi cho thấy lập trường cứng rắn của mình.

Nếu Hải, Phượng hay những ngôi sao cũ không đủ nỗ lực, HLV Troussier khả năng sẽ dùng "bàn tay sắt" để thiết lập lại trật tự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.