Chính trị

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng làm Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

06/05/2020, 22:25

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Quốc Oai giữ chức vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

img
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Chính ủy Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 6/5, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 602/QĐ-TTg, bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Quốc Oai giữ chức vụ Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai là Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng kiêm trợ lý của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trước đó, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nguyên là Chính ủy Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Ông Oai được điều động về công tác tại Văn phòng Bộ Quốc phòng từ năm 2016 đảm nhận vai trò Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng kiêm trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng.

Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước ta.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.