Bóng đá

Trợ lý CLB TP.HCM bị phạt vì có hành vi sốc trong trận thua Hà Nội FC

20/08/2020, 21:29

Trợ lý ngôn ngữ Yang Jae-mo của CLB TP.HCM bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận, phạt 10 triệu đồng.

img
Trợ lý Yang Jae-mo phản ứng trọng tài trong trận TP.HCM thua Hà Nội 0-3

Chiều 20/8, Ban Kỷ luật VFF đã công bố án phạt dành cho trợ lý ngôn ngữ của CLB TP.HCM Yang Jae-mo.

Theo đó, vị trợ lý này bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận, nộp phạt 10 triệu đồng vì “có cử chỉ và lời nói nhằm mục đích công kích, kích động trong trận đấu”.

Trong thua 0-3 của CLB TP.HCM trước Hà Nội FC ở vòng 11 V-League 2020, do không đồng tình với một số quyết định của trọng tài, trợ lý Yang đã nhiều lần phản ứng gay gắt, tranh cãi với trọng tài thứ tư.

Đặc biệt, Yang còn chỉ tay lên khán đài ra hiệu như đang đếm tiền, nhắm về phía Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền. Cuối trận, Yang Jae-mo lao vào sân đôi co với tổ trọng tài.

Yang Jae-mo sinh năm 1992 tại Hàn Quốc. Anh theo bố mẹ sang Việt Nam sinh sống từ nhỏ, nên biết tiếng Việt, bên cạnh tiếng Hàn và tiếng Anh.

Yang từng làm trợ lý ngôn ngữ cho đội tuyển nữ Hàn Quốc ở Asian Cup 2014 và World Cup 2015.

Yang cũng từng đảm nhận vai trò trợ lý ngôn ngữ cho HLV Chung Hae-seong tại HAGL và hiện tại là CLB TP.HCM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.