Trong nước

Trợ lý ngôn ngữ “méo mặt” vì HLV Park Hang-seo

09/11/2017, 11:29

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa bị khàn tiếng sau hai ngày làm việc cùng HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ.

le-huy-khoa

Anh Lê Huy Khoa khản giọng sau hai ngày làm việc cùng ĐTVN

Để chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019, ĐTVN đã hội quân từ ngày 6/11 tại Hà Nội. Đoàn quân áo đỏ cũng đã có hai ngày tập luyện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông thầy người Hàn Quốc. Bước đầu, Mr Park tạo ra được không khí khẩn trương, chuyên nghiệp trong đội tuyển.

Theo quan sát của phóng viên, HLV Park Hang-seo luôn hoạt động rất “nhiệt” trên sân. Ông liên tục hò hét, điều chỉnh các động tác, vị trí của học trò. Chính bởi vậy, trợ lý Lê Huy Khoa cũng phải làm việc hết công suất nhằm chuyển tải thông điệp của Mr Park cùng trợ lý đến các tuyển thủ. Chỉ sau hai ngày, anh Lê Huy Khoa đã bị khản giọng, rát cổ họng.

Có một chi tiết khá đặc biệt, tiền vệ Lương Xuân Trường đôi lúc cũng đóng vai trò phiên dịch viên, làm cầu nối giữa đồng đội và HLV Park Hang-seo, trợ lý Lee Young-jin. Điều này không bất ngờ bởi Xuân Trường đang thi đấu ở Hàn Quốc và sở hữu vốn tiếng Hàn tương đối khá.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.