Trong nước

Trợ lý trọng tài Việt đột quỵ rồi hôn mê, chưa thể xuất viện

03/04/2018, 16:33

Trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân đột quỵ rồi hôn mê trong buổi kiểm tra thể lực, hiện chưa thể xuất viện.

tro-ly-trong-tai-kiem-tra-the-luc

Các trọng tài, trợ lý trọng tài kiểm tra thể lực. Ảnh: VPF

Trong buổi kiểm tra thể lực các trọng tài chiều qua (2/04) trên sân Hàng Đẫy, trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân đã bị hôn mê và phải chuyển gấp đến bệnh viện Bạch Mai. Hôm nay, ông Tân vẫn chưa thể xuất viện.

Trưởng ban Trọng tài VFF, Nguyễn Văn Mùi cho biết trợ lý Dương Ngọc Tân thiếu oxi nên rơi vào tình trạng hôn mê. Theo ông Mùi, nếu gặp phải trường hợp này, các trọng tài chỉ cần thở oxi rồi về. Tuy nhiên các bác sĩ phát hiện ông Tân bị vấn đề về thận nên phải ở lại chữa trị.

Ông Mùi cho biết thêm, trường hợp trọng tài hay trợ lý bị thiếu oxi dẫn đến hôn mê đã từng diễn ra nhiều lần và chỉ cần thở oxi xong rồi về.

Trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân tham gia điều hành ở giải hạng Nhất trong những mùa giải trở lại đây. Ông Mùi thông tin thêm, đây mới là lần đầu tiên, trợ lý trọng tài Ngọc Tân không vượt qua bài kiểm tra thể lực.

Ở buổi kiểm tra thể lực các trọng tài và trợ lý bắt giải hạng Nhất trước mùa giải 2018, có 2/55 người trượt bài kiểm tra thể lực.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.