An ninh hình sự

Trộm bò hàng xóm giết thịt vì... thèm lòng nhắm rượu

25/07/2017, 21:36

Thèm lòng uống rượu nhưng không có tiền mua, Lê và Đức nảy sinh ý định bắt trộm bò hàng xóm làm thịt.

1_59195

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh công an cung cấp)

Chiều 25/7, thông tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng gồm Vi Văn Lê (SN1968) và Lô Văn Đức (SN 1986, cùng trú bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào đêm 23/7, trong khi đi tuần tra, Ban Công an xã Bình Chuẩn phát hiện Lê và Đức đang làm thịt bò ở chân dốc Kẻm Tẹ với nhiều biểu hiện nghi vấn. Thấy vậy, Ban Công an xã đã mời hai đối tượng về trụ sở lấy lời khai để làm rõ. Tại đây, hai đối tượng khai nhận, do thèm lòng uống rượu nhưng không có tiền mua nên đã nảy sinh ý định bắt trộm con bò vàng của gia đình ông Lô Văn Tinh (hàng xóm), giết thịt để lấy lòng làm mồi nhậu. Tuy nhiên, khi chưa kịp chế biến lòng bò để nhậu thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

2_150949

Chậu lòng tố hai đối tượng trộm bò hàng xóm để giết thịt làm mồi nhậu

Kiểm tra nhà 2 đối tượng, lực lượng công an phát hiện một bộ lòng, xương sườn con bò vừa bị giết thịt. Còn thịt bò hai đối tượng đã đem bán để mua rượu.

Hiện, Công an xã Bình Chuẩn đã bàn giao hai đối tượng cho công an huyện Con Cuông để xử lý theo thẩm quyền.

 >>> Xem thêm video: Hà Tĩnh: Người nuôi trồng thủy sản lao đao vì đê bao vỡ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.