Điều tra

Trộm cắp thiết bị điện gió: Địa phương bất ngờ vì... chủ đầu tư không báo

10/06/2021, 21:23

Chủ tịch huyện Đông Hải cho rằng khi xảy ra trộm cắp tại các dự án điện gió, chủ đầu tư không kịp thời báo cáo nên địa phương rất bất ngờ.

img

Một dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Liên quan đến tình hình trộm cắp hoành hành tại một số dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và chủ đầu tư “cầu cứu khẩn cấp”, ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình cam kết với Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu công an huyện có kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm loại tội phạm trộm cắp.

Ông Chung cũng đề nghị đơn vị thi công cần có phương án bảo vệ giám sát các loại trang thiết bị, sàng lọc kỹ lực lượng lao động do mình quản lý và đề phòng lao động do chủ đầu tư tự thuê.

Địa phương sẽ chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các địa phương lân cận, với lực lượng biên phòng đảm bảo công tác tuần tra khép kín địa bàn. Đồng thời, yêu cầu công an huyện có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cụ thể và phải gắn chặt với các công trình điện gió", ông Chung nói.

Ông Chung cũng đề xuất, trong thời gian cao điểm, khi nào thi công thì chủ đầu tư phải báo cáo với địa phương để địa phương tăng cường lực lượng công an.

"Đơn vị thi công phải có kế hoạch đảm bảo thi công, thi công xong là xong luôn, không thi công dàn trải”, ông Chung đề xuất.

Trong khi đó, ông Tô Minh Đương, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho rằng, trên địa bàn huyện có công ty điện gió Bắc Phương đang thi công dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1, phía công ty không báo cáo, nên rất bất ngờ khi công ty báo mất trộm tài sản.

Theo ông Đương, tội phạm trộm cắp hoạt động bằng đường thủy có khi hoạt động liên tỉnh, thậm chí các ghe cào đậu ven sông Gành Hào cũng bị mất trộm. Đề nghị công ty rà soát lại lực lượng nội bộ của mình, cam kết dùng mọi biện pháp đảm bảo an ninh trật tự.

Liên quan đến vấn đề này, Đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, đa số là người dân địa phương, còn có móc nối thì chưa thể xác định.

“Tội phạm lợi dụng con nước và sơ hở để thực hiện hành vi…; quan trọng là có chốt bảo vệ công khai; kiểm soát chặt; xử lý nghiêm đúng người, đúng tội”, Đại tá Thanh cho hay và khẳng định rằng, đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của biên phòng là xử lý nghiêm, không có vùng cấm, còn không thuộc thì làm hồ sơ ban đầu, phối hợp với lực lượng công an xử lý.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, đề nghị công an tỉnh thành lập Ban chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực này (trộm cắp tại một số dự án điện gió – PV).

“Đấu tranh nhanh, gọn, có hiệu quả, phá án sớm. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ thưởng nóng nếu lực lượng triệt phá nhanh, gọn”, ông Thiều chỉ đạo quyết liệt.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, thời gian gần đây, chủ đầu tư một số dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã “cầu cứu khẩn cấp” đến UBND tỉnh này, vì liên tục bị mất trộm thiết bị điện gió, ước thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Cụ thể, tại dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 và Hòa Bình 2 (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), do Công ty Cổ phần điện gió Hòa Bình 1 làm chủ đầu tư, từ tháng 9/2020 - cuối tháng 5/2021, tại hai dự án điện gió nói trên liên tục bị mất thép xây dựng, ván khuôn, hệ thống cáp đồng tiếp địa dưới biển.

Tương tự, tại Công ty Cổ phần Điện gió Bắc Phương, chủ đầu tư xây dựng Dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 - Giai đoạn 2 (huyện Đông Hải, Bạc Liêu), từ ngày 30/5/2021 - 6/6/2021 tại Dự án đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản như: mất sắt thép các loại; mất các vật tư thi công lan can tại trụ Turbine số 8; mất 12 dây tiếp địa tại Turbine 2.2 và Turbine 2.8 đã bị cắt hoàn toàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và tiến độ công trình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.