Hạ tầng

Trộm cắp tung hoành trên cao tốc Long Thành

01/12/2018, 06:49

Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp hộ lan, dây điện chiếu sáng, tấm lưới chắn rác trên cao tốc đang gia tăng...

10

Tài xế cho xe dừng đỗ trên cao tốc để đi vệ sinh ven đường (Chụp trưa 22/11)

Liên tục mất cắp hộ lan, dây điện...

Thời gian qua, tình trạng mất cắp trang thiết bị đảm bảo ATGT trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây ở mức báo động. Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, thiệt hại do việc mất cắp có thể lên đến hàng tỷ đồng và tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Điển hình như, ngày 18/10, đội tuần tra trên cao tốc phát hiện bị mất 136 tấm gang chặn rác của hệ thống thoát nước đoạn qua phường Long Trường (quận 9, TP HCM). Trước đó, ngày 5/8, đội tuần đường liên tục phát hiện mất dây cáp điện, dây tiếp địa, dây cáp camera đoạn qua phường An Phú (quận 2), dây tiếp địa tại khu vực cầu Bà Hiện (phường Phú Hữu, quận 9). Đáng nói, trong số 116 vụ trộm cắp xảy ra trên tuyến đường này, lực lượng tuần tra đường cao tốc chỉ bắt giữ được 3 vụ và bàn giao công an địa phương phối hợp xử lý.

Tái diễn phá hàng rào cao tốc TP HCM - Trung Lương

Chi cục QLĐB IV.7 cho biết, đầu năm 2018, trước tình trạng hàng rào bảo vệ cao tốc Trung Lương - TP HCM bị cắt phá hư hỏng, đơn vị được bố trí hơn 500 triệu đồng để khắc phục, sửa chữa. Thế nhưng, sau khi rào lại những vị trí vừa khắc phục lại bị người dân cắt. Hiện, vẫn còn gần 80 điểm hàng rào bị cắt phá dọc tuyến. Tại khu vực thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (TP HCM) có 18 hộ xây dựng công trình trái phép trong hành lang cao tốc. Chi cục đã đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhằm bảo đảm ATGT. 

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc VEC E cho hay, từ đầu năm 2018, tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây liên tục xảy ra tình trạng mất cắp trang thiết bị, tài sản. Việc mất cắp thiết bị không những gây nguy cơ mất ATGT, đơn vị bảo trì tuyến cũng bị thiệt hại nặng do vượt định mức duy tu sửa chữa. “Từ giờ đến cuối năm, đơn vị sẽ tăng cường rà soát biển báo và thay thế các biển báo theo Quy chuẩn 41, tăng cường việc tuần đường, cắt cỏ dọc tuyến nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Đối với việc mất trộm, đơn vị cũng đã đề nghị địa phương có tuyến cao tốc đi qua xử lý nghiêm những đối tượng trộm cắp bằng hình thức khởi tố hình sự mới có hiệu quả răn đe”, bà Phương nói.

Ông Lê Huy Triển, Chi cục trưởng Chi cục QLĐB IV.2 (Cục QLĐB IV) cho biết, đơn vị vừa trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo giao thông tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

“Chúng tôi ghi nhận trên tuyến đang tồn tại nhiều bất cập, trong đó có hệ thống chiếu sáng tại nút giao QL1 không hoạt động do mất trộm dây điện. Trên tuyến cũng xảy ra tình trạng mất trộm các thiết bị tôn hộ lan, tấm gang chắn rác. Cùng đó, tình trạng cỏ mọc, dây leo chen vào hộ lan gây che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo giao thông”, ông Triển nói.

11

Tang vật một vụ trộm dây điện trên cao tốc Long Thanh - Ảnh: Vĩnh Phú

Vô tư dừng xe trên cao tốc

Ngoài mất cắp, trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang tồn tại nhiều nguy cơ mất ATGT. Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 22/11, tình trạng dừng đỗ xe sai quy định, không giữ khoảng cách an toàn diễn ra phổ biến. Nhiều nhất là đoạn đường dẫn vào cao tốc qua phường An Phú, quận 2, TP HCM, rất nhiều xe khách dừng đỗ sai quy định đón khách, gây cản trở giao thông.

Tương tự, tại chân cầu Bà Dạt, hàng loạt xe khách các tuyến đi Vũng Tàu, Phan Thiết, Đồng Nai tranh thủ “vợt khách”, khiến các phương tiện phía sau phải phanh đột ngột né tránh. Chạy dọc tuyến cao tốc, PV cũng chứng kiến nhiều đoạn hàng rào bị phá, tôn hộ lan, tấm gang chắn rác tại một số cầu bị mất trộm. Theo quan sát của PV những biển báo giữ khoảng cách an toàn dường như không có tác dụng, nhiều xe chạy san sát nhau rất dễ xảy ra tai nạn liên hoàn.

Cùng đó, tình trạng ô tô dừng đỗ trên cao tốc vẫn tái diễn. Nhiều tài xế bất chấp nguy hiểm dừng xe đi vệ sinh ven đường. Điển hình như vào lúc 12h5, xe bán tải BKS 72C-124… đang lưu thông hướng Dầu Giây - TP HCM vô tư tấp xe vào lề đường. Tiếp đó, lần lượt 4 thanh niên xuống xe vào bụi cỏ ven đường vô tư “trút bầu tâm sự”.

Tương tự, lúc 12h15 tại Km 15+835, (cầu Nước Trong) xe bán tải BKS 93C-103... cũng dừng trên đường để tài xế rời cabin giải quyết nhu cầu cá nhân. Đáng nói, tại khu vực nút giao QL51 ở cả hai hướng đều có trạm dừng nghỉ và bố trí nhà vệ sinh dọc tuyến đều có hệ thống camera quan sát, nhưng tài xế vẫn dừng, đỗ sai quy định gây cản trở giao thông.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó cục trưởng Cục QLĐB IV cho biết, thời gian tới là cao điểm lễ Tết, lưu lượng phương tiện tăng cao nên công tác đảm bảo ATGT trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây rất cấp bách. “Chúng tôi sẽ giao Chi cục IV.2 phối hợp với VEC E rà soát toàn tuyến để xử lý hết bất cập về biển báo hiệu, biển tuyên truyền, quảng cáo… bảo vệ kết cấu hạ tầng”, ông Hưng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.