An ninh hình sự

Trộm hì hục khênh két sắt ra ruộng đập phá lấy 100 triệu đồng

08/05/2018, 11:10

Sau khi trộm được két sắt, 2 đối tượng đưa ra khu vực đồng ruộng vắng người để đập phá lấy tài sản.

cap_doi_9X

Hai đối tượng trộm két sắt (ảnh: zing.vn)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình vừa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Phúc, (1993 trú tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy) và Đặng Văn Hoàng (1997 trú tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng được xác định là nghi can gây ra vụ trộm két sắt lấy đi số tiền vàng trị giá hơn 100 triệu đồng của gia đình chị Hoàng Thị H. (ở xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng Phạm Văn Phúc và Đặng Văn Hoàng khai nhận, vào khoảng 23h ngày 27/04, lợi dụng đêm tối 2 người đã rủ nhau chạy xe mô tô đi tìm nhà sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến xã Liên Thủy, các đối tượng thấy nhà chị Hoàng Thị H., khóa cửa ngoài nên cùng nhau đột nhập.

Khi vào trong, Phúc và Hoàng phát hiện phòng ngủ có một chiếc két sắt nên cả hai đã bê két sắt ra ngoài. Do két sắt quá nặng, 2 đối tượng phải vất vả, hì hục khênh lên xe rồi chở ra khu vực ruộng vắng người cất giấu. Sau đó, cả hai cùng chạy xe máy về nhà của Hoàng lấy thuổng, búa và đục cùng đập, phá cửa két sắt lấy tài sản bên trong.

Khai nhận với cơ quan chức năng, Phúc và Hoàng thừa nhận đã lấy được 80 triệu đồng tiền mặt, 2 cái nhẫn vàng, 2 cái vòng vàng và 1 mặt dây chuyền. Số tài sản lấy trộm được ở trên, Phúc và Hoàng đã mang bán và chia nhau tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.