An ninh hình sự

Trộm xe bị hiệp sĩ đường phố bám theo "bắt sống"

06/03/2016, 09:34

Thấy hai thanh niên có biểu hiện khả nghi, các hiệp sĩ đường phố bám theo và bắt khi chúng đang ăn trộm xe.

48f6249f3db174d8ad760f73b8a8ef3c_660x0

Thấy hai thanh niên có biểu hiện khả nghi nên các hiệp sĩ đường phố bám theo và bắt khi chúng đang ăn trộm xe máy. Ảnh minh họa

Theo báo Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào hơn 13h trưa ngày 5/3. Khi nhóm hiệp sĩ đường phố gồm Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Hoàng Văn Kiên, Nguyễn Văn Thôi đang tuần tra trên đường C18 (P.12, Q.Tân Bình, TP HCM) thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên bám theo.

Khi hai thanh niên này tiếp cận một chiếc xe máy đỗ trước cửa nhà không ai trông coi nên đã nhanh chóng tới dùng vam phá khóa nổ máy rồi bỏ chạy, lúc này các hiệp sĩ đường phố liền truy hô đồng thời đuổi được một đoạn thì bắt gọn tên ngồi sau đưa về trụ sở công an, tên còn lại đã tẩu thoát.

Cũng theo báo Công an TP HCM, kẻ bị bắt đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai tên Vũ Mạnh Cường (37 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP HCM), từng có 1 tiền án về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.