An ninh hình sự

Trộm xe ở quê rồi chạy lên thành phố cầm cố

26/11/2018, 20:02

Sau khi trộm được chiếc xe Honda Lead ở quê, đối tượng đã chạy xe lên thành phố để cầm cố lấy tiền.

dt-trom-xe-may

Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAQB)

Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Đạt (SN 2001, trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh). Tang vật của vụ án là xe máy nhãn hiệu Honda Lead trị giá trên 30 triệu đồng.

Trước đó, chị Phạm Thị Hương (SN 1988, trú thôn Đắc Thắng, xã Gia Ninh) đến cơ quan Công an huyện Quảng Ninh, trình báo vào tối ngày 13/11 chị bị kẻ gian đột nhập lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead, mang BKS 73G1-195.84. Trước khi bị mất trộm, chị Hương để chiếc xe ở trước sân nhà mẹ đẻ, ngay sát nhà mình. Thời điểm đó, chiếc xe được khóa cổ cẩn thận và cất chìa khóa trên tủ thờ.

trộm-xe-may

Đạt cùng chiếc xe đối tượng ăn trộm được.

Cũng theo tường trình của chị Hương, khoảng thời gian bị mất xe rất ngắn. Khi đó, mẹ chị qua nhà chị lấy đồ khoảng 10 phút, lúc về thì bà không thấy xe nữa. Giá trị của chiếc xe tính đến thời điểm bị mất trộm là khoảng 30 triệu đồng.

Nhận được tin báo mất của chị Phạm Thị Hương, lực lượng Cảnh sát hình sự huyện Quảng Ninh đã khẩn trương tiến hành truy xét và xác định Nguyễn Văn Đạt là đối tượng gây ra vụ trộm trên.

Tiến hành triệu tập, đấu tranh với đối tượng, Đạt khai nhận vào đêm 13/11/2018 một mình đột nhập vào nhà bà Lê Thị Lựu (mẹ chị Hương) trộm cắp chiếc xe mô tô nói trên. Đến trưa 16/11, Đạt chạy xe từ huyện Quảng Ninh về TP Đồng Hới để cầm cố lấy tiền tiêu xài. Sau đó bị triệu tập, bắt giữ.

Vụ việc đang được làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.