Điều tra

Trộm xe tải rồi tháo từng bộ phận bán phế liệu

23/03/2020, 17:38

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng trộm xe tải rồi tháo từng bộ phận ra bán phế liệu lấy tiền tiêu xài.

img
Đối tượng Trần Anh Lân tại cơ quan công an.

Ngày 23/3, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Anh Lân (28 tuổi, thường trú xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) để tiếp tục điều tra về tội trộm cắp một chiếc xe tải.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 11/3, Công an huyện Đức Trọng tiếp nhận trình báo của anh Lê Văn Thành (31 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) về việc bị mất trộm chiếc xe tải BKS: 49C-194.26 (loại 6,5 tấn). Ngay sau đó, Công an huyện Đức Trọng lập chuyên án điều tra và xác định Trần Anh Lân là đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, lúc này đối tượng Lân đã bỏ trốn khỏi địa phương và bỏ trốn về quê tại huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

Sau đó, trinh sát lên đường truy bắt, khi tới nơi, Lân đã lên đường di chuyển vào TP.HCM. Đến ngày 20/3, trinh sát phát hiện đối tượng Lân đang lẩn trốn tại TP Bảo Lộc và phối hợp với Công an TP Bảo Lộc bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

img
Hình ảnh chiếc xe tải bị trộm, đưa đi bán phế liệu.

Theo lời khai ban đầu, sau khi đối tượng trộm chiếc xe tải đã điều khiển xuống thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) tháo thùng bán cho một cơ sở thu mua phế liệu với giá 3,5 triệu đồng. Tiếp đó, đối tượng đưa xe ra TP Bảo Lộc cất giấu rồi liên hệ với một người chuyên thu mua phụ tùng xe ô tô cũ để bán với giá 60 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Vụ án đang được cơ quan điều tra điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.