Điều tra

Trốn truy nã 22 năm vẫn… “leo” lên chức Phó phòng đào tạo

27/06/2015, 13:26

Thay đổi tên họ, đối tượng Lê Văn Nam trốn truy nã và “leo” đến chức Phó phòng đào tạo.

pho-phong-51299
Lê Văn Nam tại một hội nghị năm 2007. Ảnh: Dân trí

Theo tin trên Dân trí, ngày 26/6, Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng Lê Văn Nam với tội danh trộm cắp tài sản. Đáng chú ý là lệnh truy nã đối tượng Nam đã được ban hành từ 22 năm trước.

Lê Văn Nam (SN 1970, Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An), bị truy nã năm 1993 với tội danh trộm cắp tài sản tại địa phương.

Nguồn tin VnExpress cho biết, sau khi trốn truy nã, Nam đã vào tỉnh Sông Bé (nay là Bình Phước). Đối tượng đã khai man lý lịch, giả mạo hồ sơ để thi vào viên chức của tỉnh này.

Nam từng tham gia giảng dạy ở nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước và từng có thời gian giữ chức Trưởng phòng đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Năm 2008, Nam dính án kỷ luật buộc thôi việc nhưng 1 năm sau lại được trở về vị trí cũ. Khi bị bắt, Nam đang giữ chức Phó phòng đào tạo của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.