An ninh hình sự

Trốn truy nã ở Hàn Quốc sang Việt Nam lừa đảo

27/10/2014, 09:45

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt giam Lee Tae Hee (SN 1973, quốc tịch Hàn Quốc) về tội "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Lee Tae Hee
Đối tượng Lee Tae Hee

Theo hồ sơ vụ án, Lee Tae Hee cùng với hai đối tượng người Hàn Quốc khác lập thành đường dây buôn ma túy tổng hợp từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2011 đến tháng 1/2012, những đối tượng này đã thực hiện trót lọt 18 vụ. Tháng 10/2012, đường dây ma túy này bị nhà chức trách Hàn Quốc triệt phá và phát lệnh truy nã thì Lee Tae Hee trốn sang Việt Nam.

Sau một thời gian ẩn náu, Lee hết tiền tiêu nên đối tượng này lên mạng làm quen với chị Nguyễn Thị Hà (SN 1991, trú tại xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) gạ mua điện thoại giá hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi cầm điện thoại của nạn nhân, Lee đã chuồn mất.

Tại cơ quan công an, Lee đã bị lật tẩy tội trốn truy  nã của mình.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.