Điều tra

Trốn truy nã, trùm ma túy tranh thủ đi trộm gỗ

25/03/2015, 06:45

Trong thời gian trốn lệnh truy nã đặc biệt, Hà gây ra một vụ trộm gỗ rồi bị bắt.

Ma tuy
"Trùm" ma túy Nguyễn Hải Hà

Phòng PC47 – Công an TP Hà Nội (Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy) vừa hoàn tất kết quả điều tra chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố về tội “Sản xuất trái phép chất ma túy” đối với Nguyễn Hải Hà (SN 1972, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, cuối năm 2009, Hà cùng Tạ Thị Hiền (SN 1968, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1970, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) rủ nhau “mở” cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp tại một nhà nghỉ nằm trong ngõ Láng Trung (quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Được một thời gian, Hà tách ra và rủ Hoàng Tuấn Anh (SN 1970) thuê nhà trọ tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ để mở xưởng sản xuất ma túy riêng. Đến tháng 1/2011, hai cơ sở chế biến ma túy trái phép này bị Công an TP Hà Nội triệt phá, Tạ Thị Hiền cùng đồng bọn bị bắt, Hà bị Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt năm 2013 về tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”.

Trong thời gian trốn nã, Hà cùng Nguyễn Xuân Hải (SN 1982, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) gây ra một vụ trộm cắp gỗ trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hưng Yên và bị TAND huyện Bình Giang tuyên phạt 42 tháng tù giam. Từ thông tin về vụ trộm gỗ trên, Công an TP Hà Nội đã tìm ra Nguyễn Hải Hà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.