Thời sự Quốc tế

Trong 4 tháng, Trung Quốc mở rộng thêm 581 km đường sắt

23/05/2022, 09:30

Trung Quốc đã mở rộng hệ thống đường sắt vốn lớn nhất thế giới của nước này, thêm 581 km chỉ trong 4 tháng đầu năm nay.

Tân Hoa Xã dẫn dữ liệu từ Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc đưa thêm 581 km đường sắt mới vào hoạt động trong đó có 358km đường sắt tốc độ cao.

Trong thời gian này, Trung Quốc đã đầu tư tới 157,46 tỉ Nhân dân tệ (hơn 23,21 tỉ USD) vào tài sản đường sắt cố định, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc đã và đang thúc đẩy hiện thực hoá các dự án đường sắt, nằm trong 102 dự án lớn của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14.

img

Trung Quốc đã và đang sở hữu hệ thống đường sắt dài nhất thế giới

Theo hãng tin RT, các nhà phân tích cho rằng, Bắc Kinh đang tăng cường đầu tư hạ tầng để kìm hãm suy thoái kinh tế.

Bắc Kinh có kế hoạch nối dài chiều dài hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc vốn đã dài nhất thế giới thêm 50.000km tính đến năm 2025. Khi đó, hệ thống này sẽ dài hơn so với thời điểm cuối năm 2020 là khoảng 12.000km.

Tính đến cuối năm ngoái, đường sắt tốc độ cao của nước này đã mở rộng lên tới 38.000km, dài hơn 8.000km so với mục tiêu Bắc Kinh đặt ra vào năm 2017.

Nhờ phát triển hạ tầng đường sắt, sản lượng vận tải hàng hoá bằng đường sắt đã tăng trung bình 10,1%/năm, đạt kỷ lục 330 triệu tấn vào tháng 4/2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.