Thế giới

Trong ba lô của ông Kim Jong-nam có thuốc giải độc

01/12/2017, 11:06

Các nhà điều tra vụ ám sát ông Kim Jong-nam đã thông báo về việc tìm thấy 12 ống thuốc tiêm atropine.

31

Nạn nhân Kim Jong-nam

Báo Star của Malaysia ngày 30/11 cho hay, các nhà điều tra vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hồi đầu năm đã thông báo về việc tìm thấy 12 ống thuốc tiêm atropine trong ba lô của nạn nhân.

Antropine được cho là dược phẩm để trung hòa các chất thần kinh và thuốc độc, gồm VX, chất để lại dấu vết trên da của Kim Jong-nam trong vụ ám sát có liên quan đến một nữ nghi phạm người Việt Nam có tên Đoàn Thị Hương và một nữ giới khác (nghi phạm Siti Aisyah) người Indonesia.

Theo giả thiết được các nhà điều tra đưa ra, Kim Jong-nam có thể đã mang theo thuốc giải độc để sẵn sàng dùng trong các tình huống cần thiết, báo Star cho hay khi viện dẫn ý kiến các chuyên gia đã trực tiếp tiến hành nghiên cứu hóa chất.

Trong phiên tòa Tối cao của Malaysia xét xử vụ ám sát công dân Triều Tiên diễn ra hôm 29/11, các chuyên gia về chất độc đã khẳng định rằng chắc chắn rằng các ống thuốc tiêm được tìm thấy trong ba lô của Kim Jong-nam là thuốc giải độc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.