Xã hội

Trồng cây hai bên bờ kênh Tắt rất quan trọng, chống sạt lở và bảo vệ luồng

29/01/2023, 10:48

Cùng với việc đầu tư luồng, việc trồng cây hai bên bờ kênh Tắt, kênh Quan Chánh Bố có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ luồng.

Sáng 29/1 (mùng 8 Tết), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đã đến dự lễ phát động ra quân trồng cây dọc theo tuyến đường kênh Tắt - Dự án Luồng cho tàu có tải trọng lớn vào sông Hậu, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

img

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh: "Chúng ta có quyền kỳ vọng chỉ vài năm nữa thôi hai bên bờ sẽ xanh mướt tầm mắt, góp phần vào tăng tỷ lệ che phủ".

Cùng dự có ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND Trà Vinh, đại diện Cục Hàng hải Việt Nam và hơn 100 đoàn viên, thanh niên thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Chi cục Đăng kiểm số 8, Chi cục Kiểm lâm Trà Vinh, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải...

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang cho biết, tuyến luồng sông Hậu đã được đầu tư hoàn tất giai đoạn 1, cho phép tàu biển có trọng tải 10.000 đầy tải và 20.000 giảm tải ra vào.

Từ đó tạo điều kiện cho hàng hóa của ĐBSCL thông thương, góp phần cho việc phát triển kinh tế xã hội của toàn khu vực.

img

Hơn 100 đoàn viên, thanh niên thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Chi cục Đăng kiểm số 8, Chi cục Kiểm lâm Trà Vinh, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải... tham gia trồng cây.

Hiện nay, Bộ GTVT đang triển khai dự án giai đoạn 2, đó là xây dựng công trình bảo vệ bờ dọc hai bên bờ kênh Quan Chánh Bố. Với việc hoàn tất giai đoạn 2 của dự án vào cuối năm nay sẽ góp phần ổn định tuyến luồng tàu, giảm thiểu sa bồi và việc nạo vét duy tu hằng năm.

“Với việc đầu tư như vậy, Bộ GTVT đang đẩy mạnh việc khai thác tuyến luồng. Điển hình là vừa qua, tuyến tàu container vận chuyển hàng hóa từ Cần Thơ đi các tỉnh thành đã được tái lập.

Việc vận chuyển hàng hóa trực tiếp từ các tỉnh ĐBSCL đi các khu vực khác sẽ góp phần vào giảm thời gian vận chuyển, giá thành, tăng năng lực cạnh tranh hàng hóa của khu vực", Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nói.

img

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chia sẻ, việc trồng cây góp phần hết sức quan trọng trong việc chắn gió, chống sạt lở, tạo môi trường sinh thái tốt.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ GTVT cùng với việc đầu tư hạ tầng, đoàn viên thanh niên Bộ GTVT đã phối hợp cùng đoàn viên thanh niên của các đơn vị có liên quan tổ chức việc trồng cây hai bên bờ kênh.

Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, không chỉ mang tính phong trào mà còn có ý nghĩa về thực tiễn rất cao góp phần bảo vệ hành lang hai bên bờ kênh, tạo cảnh quan, tạo diện tích che phủ, bảo vệ môi trường, giảm phát thải tới 0.

Chương trình cũng là một trong các hoạt động chung tay triển khai thắng lợi chỉ tiêu trồng 100 triệu cây xanh mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã đề ra, góp sức thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ.

img

Các thành viên từ các đơn vị hăng hái tham gia hoạt động

“Với sự nỗ lực của Bộ GTVT, các đơn vị và sự hỗ trợ của địa phương, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một dải cây xanh kéo dài hơn 4,5km chạy dọc theo hai bờ kênh Tắt. Chỉ vài năm nữa thôi hai bên bờ sẽ xanh mướt tầm mắt, góp phần vào tăng tỷ lệ che phủ”, Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh.

Từ đó, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và các đơn vị tham gia, sau khi trồng cây cần phải triển khai việc chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo cho cây trồng có tỷ lệ sống cao, tăng trưởng tốt.

img

Các đơn vị sẽ tập trung trồng khoảng 20.000 cây phi lao trên tuyến đường dọc theo kênh Tắt.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chia sẻ, thời gian qua, Bộ GTVT đã rất quan tâm đến việc xây dựng các tuyến kè để chống sạt lở.

Tuy nhiên trên thềm, bờ kè, nhiều khu vực đất còn trống. Trong khi đó ở vùng Duyên Hải gió biển nhiều. Do đó, việc trồng cây góp phần hết sức quan trọng trong việc chắn gió, chống sạt lở, tạo môi trường sinh thái tốt.

Trước đó, trong năm 2018, 2019, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ (Cục Hàng hải Việt Nam) và các đơn vị cũng đã ra quân trồng hàng trăm nghìn cây bần, đước, phi lao mộc dọc theo hai bờ luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu. Các cây này hiện đang phát triển rất tốt.

img

Việc trồng cây góp phần tạo cảnh quan môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hạn chế sạt lở.

Từ đó đã tạo được ý thức gìn giữ môi trường xanh không chỉ trong lực lượng công chức, viên chức nhà nước, mà còn tạo được hiệu ứng tích cực cho người dân địa phương trong việc trồng cây góp phần tạo cảnh quan môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hạn chế sạt lở.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm nay, các đơn vị sẽ tập trung trồng khoảng 20.000 cây phi lao trên tuyến đường dọc theo kênh Tắt thuộc xã Đông Hải và thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.