Bóng đá

Trọng tài bị treo còi vô thời hạn sau quyết định bù giờ 42 phút

17/03/2023, 10:28

Liên đoàn Bóng đá Bolivia đã đình chỉ vô thời hạn với 6 quan chức phụ trách và trọng tài chính trong trận đấu có tới 42 phút bù giờ.

Mới đây, người hâm mộ bóng đá thế giới được phen dậy sóng trước trận đấu có số phút bù giờ kỷ lục tại Giải vô địch quốc gia Bolivia.

img

Trọng tài Julio Gutierrez đã cho trận đấu giữa Palmaflor và Blooming bù giờ tới 42 phút

Cụ thể, trong cuộc đọ sức giữa Palmaflor và Blooming, trọng tài đã quyết định cho đá bù giờ tới 42 phút.

Theo thông tin từ AP, trọng tài Julio Gutierrez đã mất tới 17 phút để xem lại bàn thắng thứ 2 của chủ nhà Palmaflor.

Ngay sau tình huống công nhận bàn thắng, cầu thủ của hai đội đã lập tức lao vào ẩu đả và hệ quả là Menacho cùng Vaca của Blooming phải nhận thẻ đỏ.

Sau nhiều cuộc họp, ban trọng tài Bolivia cho rằng quyết định bù giờ tới 42 phút của ông Julio Gutierrez là không hợp lý.

Quan trọng hơn, cầu thủ của hai đội đã phải “vật lộn” dưới thời tiết mưa lớn trong 132 phút và điều này rất dễ dẫn đến chấn thương.

Hôm 15/3, ban kỷ luật quyết định đình chỉ vô thời hạn với ông Julio Gutierrez và 6 quan chức khác.

Ngay sau đó, CLB Blooming đã đăng bài viết trên Twitter để chỉ trích các trọng tài cùng quan chức phụ trách trận đấu làm việc thiếu chuyên nghiệp và không có trách nhiệm.

Giám đốc điều hành của CLB Palmaflor, đồng thời là cựu Tổng thống Bolivia - ông Evo Morales, cho biết, các quan chức đã có hành động đáng ngờ trong trận đấu này.

Đồng thời ông Evo Morales cũng ca ngợi các cầu thủ Palmaflor đã giành trọn vẹn 3 điểm bất kể việc trận đấu diễn ra phức tạp.

Theo tìm hiểu, 42 phút bù giờ trong một trận đấu cũng là kỷ lục của bóng đá thế giới.

Trước đó kỷ lục thuộc về trận đấu giữa Al Shabab và Al Ittihad tại Giải bóng đá ngoại hạng Palestine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.