Trong nước

Trọng tài "cướp trắng" chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

20/11/2018, 21:49

Văn Toàn ghi bàn trong tư thế hợp lệ nhưng trọng tài lại không công nhận vì lỗi việt vị.

van-toan

Văn Toàn bị tước một bàn thắng hợp lệ

Phút 77 trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar, thủ môn Myanmar đẩy được cú sút của Quang Hải. Bóng tới chân Văn Toàn và cầu thủ này đã dứt điểm tung lưới đối phương nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị.

Theo cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng, đây là quyết định sai lầm bởi Toàn đã đứng trên hậu vệ áo đỏ khi Quang Hải sút bóng. Cũng theo ông Hùng, ở tình huống này, lỗi chính thuộc về trợ lý trọng tài.

“Tình huống diễn ra nhanh và vị trọng tài biên có phần phân tâm nên đã giật mình khi thấy Văn Toàn thoát xuống và căng cờ. Nhưng thực chất cùng lúc Quang Hải ra chân, Toàn vẫn đứng cách cầu thủ cuối cùng của đội bạn nửa bước chân nên đương nhiên khi Toàn lao vào dứt điểm là hợp lệ và bàn thắng cũng hợp lệ”, ông Hùng phân tích.

Trong trường hợp bàn thắng của Văn Toàn được công nhận, tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chiến thắng và sẽ lấy luôn tấm vé vào bán kết chứ không phải đợi tới lượt trận cuối để biết mình có đi tiếp hay không.

Hình ảnh cho thấy Văn Toàn đứng trên hậu vệ áo đỏ khi Quang Hải dứt điểm:

46695917_10213191406801593_2955973248191299584_n

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.