Thể thao

Trọng tài, VĐV Malaysia trắng trợn “cướp” HCV môn đi bộ của Việt Nam

23/08/2017, 18:06
image

Dù VĐV Malaysia chạy ở môn đi bộ nhưng các trọng tài không bắt lỗi, khiến Bích Hà chỉ có huy chương bạc.

chaybo

Trọng tài, VĐV Malaysia (trái) trắng trợn “cướp” HCV môn đi bộ của Việt Nam. Ảnh: Zing

Trong nội dung thi môn đi bộ 10.000m chiều 23/8, VĐV Phan Thị Bích Hà của đoàn thể thao Việt Nam liên tục dẫn đầu ở bốn vòng áp chót. Tuy nhiên, khi bắt đầu vào vòng cuối cùng, VĐV Elena Gohling Yin bất ngờ tăng tốc, chạy thay vì đi bộ, cả hai chân đều rời khỏi mặt đất.

Tuy nhiên các trọng tài đều ngó lơ để VĐV này giành huy chương vàng với thành tích 52 phút 21 giây 50. Bích Hà về ngay sau với 52 phút 27 giây 78.

Đáng nói, ngay vòng đầu tiên tại sân Bukit Jalilm, VĐV Elena Gohling Yin đã phạm quy để vượt lên. Sau đó Bích Hà kiên trì bám đuổi, san lấp khoảng cách với đối thủ và vượt lên.

Video Bích Hà bị "cướp" HCV đi bộ:

Theo quy định của môn đi bộ, hai bàn chân của VĐV không được cùng lúc rời khỏi mặt đất, nếu không sẽ phải nhận thẻ vàng của các trọng tài.

VĐV Phan Thị Bích Hà của Việt Nam đã ngồi sụp xuống sau phần thi, gương mặt cô lộ rõ sự thất vọng. Tại các kỳ SEA Games trước, “Nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thanh Phúc từng nhiều lần bị các VĐV chủ nhà chạy ở nội dung đi bộ và vượt qua khiến cô phải bật khóc.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.