Xã hội

Trông xe giá chát, tận dụng nghĩa trang làm bãi giữ xe đền Trần

10/02/2017, 18:49
image

Trước giờ khai ấn, các bãi giữ xe quanh khu vực đền Trần đông kín, nghĩa trang cũng được tận dụng trông giữ xe.

16684814_1386060368130763_1655263157_n

Từ 15-16h chiều 10/2, dòng phương tiện đã nườm nượp đổ về đền Trần (Nam Định) chờ đón giờ khai ấn

Chiều 10/2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Dậu), PV Báo Giao thông ghi nhận lượng phương tiện nườm nượp đổ khu vực đền Trần (Nam Định) để chờ đón giờ khai ấn

Tới 16h chiều, các tuyến đường dẫn vào đền Trần chính nơi tổ chức lễ khai ấn có rất đông người, xe, đã xảy ra ùn ứ cục bộ. Các điểm trông giữ xe sát khu vực đền Trần đã chật như nêm, du khách bắt đầu phải gửi xe từ những điểm gửi cách trung tâm diễn ra lễ khai ấn khoảng 1 km. Giá trông xe thời điểm này là 100 nghìn đồng/ô tô, 20 nghìn đồng/xe máy. "Giờ có giá đó, chứ đến đêm giá 200 nghìn đồng cũng không gửi được xe đâu", nam thanh niên đứng trông giữ một bãi giữ xe vốn là con đường dẫn vào khu dân cư nói.

16709415_614406842103130_1982185783_o

Phá tường xây bao ở nghĩa trang để làm chỗ gửi xe ô tô vào đền Trần

Do nhu cầu gửi xe đông, nên từ sân nhà, sân trường học ven QL10, đường vào các khu dân cư, bãi đất trống, thậm chí nghĩa trang cũng được tận dụng triệt để làm bãi giữ xe. Tại nghĩa trang làng Hậu Bối, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc cách đền Trần khoảng 1km, PV Báo Giao thông ghi nhận hình ảnh một nhóm thanh niên dùng xà beng cậy bỏ lớp tường bao của khu đất nghĩa trang để làm chỗ đậu xe ô tô. Giá trông giữ ô tô ở đây hiện cũng là 100 nghìn đồng/xe.

Do các bãi gửi xe ở xa đền Trần, nên lực lượng lớn "xe ôm" đã có mặt để chèo kéo, chở khách từ các bến xe vào đền.

16652728_614405115436636_2114777648_n

Đội trông xe, xe ôm chèo kéo du khách gửi xe vào đền Trần

>>> Xem thêm video Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày trong lễ Tịch Điền

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.