Thế giới

Trụ sở Đảng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển vì nổ bom

12/09/2016, 20:22
image

Vụ nổ lớn đã xảy ra gần trụ sở đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

no-lon-nghi-do-bom-gan-tru-so-dang-cua-tong-thong-

Một vụ nổ lớn đã xảy ra gần trụ sở của đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 12/9 đưa tin, một vụ nổ lớn đã gây rung chuyển làng Besyol ở tỉnh Van, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào buổi sáng cùng ngày khiến ít nhất 48 người bị thương nặng.

Được biết, đây là trụ sở của đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, trước khi xảy ra vụ việc, nhiều nhân chứng cho biết có một chiếc ô tô kỳ lạ đỗ tại khu vực này, sau khi vụ nổ xảy ra, chiếc xe đó đã trơ trụi chỉ còn lại khung sắt, vì thế rất có thể đây là vụ đánh bom xe.

Chính quyền địa phương đã phải huy động cấp tốc lực lượng cứu hỏa đến hiện trường. Một quan chức địa phương khẳng định vụ nổ nhắm tới tòa nhà trụ sở đảng AKP và rất có thể Đảng công nhân người Kurd (PKK) đã gây ra việc này.

Hiện Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chưa có bất cứ lời bình luận nào về vụ việc trên. Ngoài ra, cũng chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.