Xã hội

Trưa 11/9, Hà Nội ghi nhận 28 ca Covid-19, có 3 ca cộng đồng

11/09/2021, 12:38

Số ca dương tính SARS-CoV-2 mới Hà Nội ghi nhận từ 6h đến 12h ngày 11/9 là 28 ca, trong đó, có 23 ca tại khu cách ly, 3 ca cộng đồng

Trong số 28 ca nhiễm Covid-19 trưa nay Hà Nội công bố, quận Thanh Xuân có 7 ca; huyện Thanh Trì 7 ca; huyện Chương Mỹ 5 ca; huyện Thường Tín 3 ca; huyện Đan Phượng 2 ca; quận Hai Bà Trưng 2 ca và quận Hoàng Mai 2 ca.

Có 23 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng; 2 ca về từ TP.HCM; 3 ca thuộc chùm xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ.

3 ca bệnh cộng đồng ghi nhận tại huyện Thường Tín, phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc nguy cơ.

img

Trưa 11/9, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 28 ca nhiễm Covid-19

Thông tin cụ thể 28 bệnh nhân ghi nhận trong kỳ báo cáo trưa nay như sau:

Chùm Sàng lọc khu vực nguy cơ ghi nhận 3 ca nhiễm là người cùng gia đình, gồm: N.T.T.M (nữ, sinh năm 1971); N.T.H (nam, SN 1999); N.T.H (nữ, SN 2006), ở Liên Phương, Thường Tín. Ba bệnh nhân cùng gia đình, ngày 10/9 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, 11/9 có kết quả dương tính.

Chùm về từ TP.HCM ghi nhận 2 ca nhiễm là T.V.B (nam, SN 1996), T.B.D (nam, SN 1996), ở Thọ An, Đan Phượng, từ TP.HCM về Hà Nội ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 9/9, xuất hiện triệu chứng. Ngày 10/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng ghi nhận 23 ca nhiễm, gồm:

5 bệnh nhân ở Thuỵ Hương, Chương Mỹ, gồm: N.T.H (nữ, SN 1985); N.V.D (nam, SN 2017); N.V.T (nam, SN 1980); N.V.T (nam, SN 2007); N.T.C (nữ, SN 1975), là F1 của các ca nhiễm trước đó. Ngày 9 -10/9, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3 bệnh nhân ở Liên Ninh, Thanh Trì, gồm: H.T.A (nữ, SN 2015), N.T.Đ (nữ, SN 1959), T.T.K (nam, SN 1995) đều là F1 của các ca nhiễm đã công bố trước đó, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 10-11/9, các bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2 bệnh nhân ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, gồm: N.T.H.V (nữ, SN 1983, là vợ) và Đ.G.K (nam, SN 2011, là con) bệnh nhân L.Đ.P, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 10/9, bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm dương tính.

2 bệnh nhân ở Trương Định, Hai Bà Trưng, gồm: N.T.T (nữ, SN 1984), P.T.A (nam, SN 2003), là F1 của bệnh nhân N.T.V, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 10/9, hai bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

5 bệnh nhân ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, gồm: H.G.B (nam, SN 2012), Đ.Đ.T (nam, SN 1993), Đ.N.H (nữ, SN 1994), N.P.U (nữ, SN 1999), T.V.B (nam, SN 1956), đều là F1 của các ca nhiễm trước đó công bố, đã được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 11/9, có kết quả xét nghiệm dương tính.

1 bệnh nhân ở Nhân Chính, Thanh Xuân là T.T.A (nữ, SN 2002), là F1 của bệnh nhân V.T.H. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

1 bệnh nhân ở Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân là N.T.N (nữ, SN 1975), sống trong khu vực phong tỏa được đưa đi giãn dân, cách ly từ ngày 3/9. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

4 ca nhiễm ở Thanh Liệt, Thanh Trì, gồm: B.D.H (nam, SN 2009); B.D.B (nam, SN 2015), là cháu nội, là F1 của bệnh nhân B.T.D, đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 10/9 có triệu chứng được lấy mẫu cho kết quả dương tính.

H.K.T (nam, SN 1969); H.T.S (nam, SN 1969), sống trong khu vực phong tỏa, đã được lấy mẫu xét nghiệm âm tính trước đó, ngày 9/9 được lấy mẫu định kỳ cho kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.755catrong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.591 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly2.164ca.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.