Xã hội

Ngày 16/9, Hà Nội ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19, không có ca cộng đồng

16/09/2021, 18:30

Từ 18h ngày 15/9 đến 12h ngày 16/9, Hà Nội ghi nhận 16 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 13 ca ở khu vực cách ly, 3 ca ở khu vực phong tỏa.

Sở Y tế Hà nội cho biết, số ca mắc Covid-19 mới trong chiều 16/9 là 3 ca bệnh, trong đó, 1 ca tại khu cách ly, 2 ca khu vực phong tỏa. Cả 3 ca bệnh chiều nay đều ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Như vậy, từ 18h ngày 15/9 đến 12h ngày 16/9, Hà Nội ghi nhận 16 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 13 ca ở khu vực cách ly, 3 ca ở khu vực phong tỏa. Cả 16 ca nhiễm hôm nay đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.img

Hôm nay, Hà Nội ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) tới hôm nay là 3.872 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.276 ca.

Do những ngày gần đây, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn giảm, Hà Nội đã hoàn tất xét nghiệm cộng đồng và công tác tiêm vaccine Covid-19 cho người dân đạt tỷ lệ cao, nên chiều 15/9, UBND TP Hà Nội có văn bản số 3084 điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, từ 12h ngày 16/9, các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 6/9 (thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20 của TP Hà Nội) được mở lại một số hoạt động: Văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; Dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Sau đó, tối 15/9, Sở Y tế Hà Nội thông báo danh sách 19 quận, huyện, thị xã đáp ứng điều kiện nới lỏng giãn cách, gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.