Xã hội

Trưa nay (14/3) miền Bắc hửng nắng

14/03/2015, 07:26

Hai ngày cuối tuần, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm mưa, hửng nắng, trời ấm áp.

1-1108
Trong hai ngày cuối tuần, thời tiết Bắc bộ sẽ ấm dần lên, có nắng vào trưa và chiều (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 2 ngày cuối tuần 14-15/3, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời sẽ chuyển nắng vào trưa và chiều, trời ấm áp.

Tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 14 đến ngày 20/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 16 đến ngày 19/3, có nơi nắng nóng.

Khu vực Đông Bắc Bộ, 2 ngày cuối tuần sẽ có nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng.

Các tỉnh Trung Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ, riêng khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 – 3.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 23 – 26 độ, riêng khu Tây Bắc 30 – 33 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 21 – 24 độ, vùng núi có nơi 26 - 28 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 – 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 – 23 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 độ, phía nam 19 – 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 23 – 26 độ, phía nam 27 – 30 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.