Xã hội

Trưa nay (1/8), Hà Nội ghi nhận 39 ca Covid-19, có 35 người trong cộng đồng

01/08/2021, 13:52

Trưa nay (1/8), Hà Nội ghi nhận thêm 39 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 4 trường hợp tại khu cách ly và 35 trường hợp tại cộng đồng.

39 ca mắc mới này được phát hiện tại 11 quận, huyện: Ba Đình (1), Bắc Từ Liêm (2), Cầu Giấy (1), Đống Đa (16), Gia Lâm (1), Hai Bà Trưng (1), Hoàn Kiếm (5), Long Biên (1), Thanh Trì (5), Thanh Xuân (1), Thường Tín (5).

Như vậy, tính từ 18h ngày 31/7 đến 12h ngày 1/8, Hà Nội đã ghi nhận 57 trường hợp mắc mới.

img

Trưa 1/8, TP Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 39 trường hợp nhiễm Covid-19

33 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 31/7 có kết quả dương tính.

Bệnh nhân M.V.L (nam, SN 1983, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì); N.H.V (nữ, SN 2011, ở Đại Cát 1, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm); T.H.L (nam, SN 2002, ở Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy).

Bệnh nhân Đ.V.Q (nam, SN 2001, ở Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa); H.V.H (nam, SN 2005, ở Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa); B.V.Đ (nam, SN 1988, ở Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình); N.T.B.N (nữ, SN 1996, ở thôn 2, Bát Tràng, Gia Lâm).

Bệnh nhân L.T.H (nữ, SN 1975, ở xóm Bến, Nguyễn Trãi, Thường Tín); N.V.L (nam, SN 1979), N.Q.D (nam, SN 2011) và N.T.L (nữ, SN 2003), đều ở La Uyên, Tân Minh, Thường Tín.

Bệnh nhân L.T.N (nữ, SN 1959); N.N.L (nữ, SN 1981); N.T.G (nam, SN 1978); N.N.M (nam, SN 2011); L.T.A (nữ, SN 1963); N.G.B (nam, SN 2008); N.V.P (nam, SN 1997) đều ở 11/92 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa. Cả 8 bệnh nhân là người sống cùng nhà và là F1 của F0 được phát hiện trước đó.

Bệnh nhân V.V.B (nam, SN 1951); N.T.L (nữ, SN 1956); V.H.N (nam, SN 1977); V.T.A (nam, SN 2006) đều ở địa chỉ ngõ 170 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, là F1 (sống cùng nhà với F0).

Bệnh nhân N.V.B (nam, SN 2004); N.V.A (nam, SN 2009), N.T.L (nữ, SN 1954), đều ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì.đều ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1.

Bệnh nhân Đ.M.H (nữ, SN 1993); H.L.C (nữ, SN 1959), đều tầng 1, nhà 11 tập thể Chương Dương, ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm.

Bệnh nhân Đ.B.Đ (nam, SN 2010), Đ.T.H (nữ, SN 1988), cùng ở tầng 11 nhà 17 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm.

Bệnh nhân N.T.N (nữ, SN 1951), ở số 37/105, Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm; L.T.H.A (nữ, SN 2015, ở đội 4 Hưng Hiền, Hiền Giang, Thường Tín); Đ.A.D (nam, SN 1998), ở số 38/52/11/76, Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên.

Có 2 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ: Bệnh nhân H.K.T (nam, SN 1980), ở nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa; M.V.Q (nam, SN 1962) ở ngõ 594 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa.

1 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai là B.C.A (nữ, SN 2003), địa chỉ nhà A2 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân.

1 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng là N.T.C (nữ, SN 1981), đội 3 Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì. Bệnh nhân là người bán tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên, ngày 31/7 được test nhanh sàng lọc tại Trạm y tế Ngọc Hồi nghi ngờ dương tính, lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng là N.A.T (nam, SN 2013), ở 564 Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) vào ngày 20/7 và chuyển cách ly tập trung. Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm TP. Hồ Chí Minh là N. B.P (nữ, SN 1984), trú C2A Ecohome 2 Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 31/7, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Phong toả chợ Phùng Khoang, xét nghiệm hàng trăm người

Liên quan đến ca F0 là người bán rau (nữ, SN 1982 ở Tân Minh, Thường Tín) hàng ngày thường lấy rau tại chợ Vồi - Thường Tín và lên bán tại chợ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm (từ khoảng 4-8 giờ sáng), UBND quận Nam Từ Liêm đã quyết định phong tỏa chợ Phùng Khoang từ tối 31/7.

Trong sáng 1/8, các công tác truy vết, lấy mẫu các tiểu thương và người liên quan tại chợ Phùng Khoang được các lực lượng tiếp tục triển khai. Theo rà soát ban đầu, hiện, đã lấy 360 mẫu để xét nghiệm Covid-19.

UBND phường Trung Văn đã tiến hành thông báo cho tất cả người dân trên địa bàn của phường đi mua thực phẩm thiết yếu tại chợ dân sinh Trung văn thuộc Tổ dân phố 18 và chợ dân sinh tại Trung tâm thương mại Trung Văn thuộc tổ dân phố 21.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.