Hồ sơ tài liệu

Trực thăng bị hạ ở Syria, Nga nói gì?

02/08/2016, 10:28
image

Phía Nga cho biết vụ trực thăng bị bắn hạ ở Syria khiến 5 quân nhân hy sinh là "hành động khủng bố".

truc_thang_nga-syria

Hiện trường vụ trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn hạ ở Syria khiến 5 quân nhân hy sinh. Ảnh: AFP

Ngày 1/8, AFP đưa tin, trực thăng quân sự Nga đã bị bắn hạ ở Syria khiến 5 quân nhân hy sinh. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trên trực thăng có 3 thành viên tổ bay và 2 sĩ quan.

Vụ bắn hạ trực thăng Nga diễn ra trong khi quân nổi dậy đang pháp kích vào thành phố Aleppo - nơi quân chính phủ kiểm soát.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận chiếc trực thăng trên là Mi-8 đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo. "Những người trên trực thăng đã hy sinh", người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Ông Peskov cũng tuyên bố Nga tiếp tục tham gia chống khủng bố bất chấp vụ bắn hạ máy bay và video mới đăng tải được cho là của IS đe dọa nước này cùng Tổng thống Putin.

Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy nhận định vụ bắn hạ máy bay là "hành động khủng bố”.

Nga bắt đầu hiện diện quân sự ở Syria từ tháng 9/2015. Và vụ việc trên là thiệt hại nặng nề nhất đối với lực lượng này. Hiện, vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.