Thế giới giao thông

Trực thăng Malaysia nổ tung trên không, nhiều quan chức thiệt mạng

04/04/2015, 23:43

Hôm nay (4/4), một chiếc trực thăng của Malaysia gặp nạn tại khu vực miền tây nước này khiến nhiều người thiệt mạng.

tructhang-malaysia-roi
Hiện trường vụ rơi trực thăng ở Malaysia

Giới chức địa phương xác nhận, cả 6 người trên trực thăng đều tử nạn. Trong số đó, có cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ, Sáng kiến Malaysia - Jamaluddin Jarjis; Thư ký riêng tại Văn phòng Thủ tướng, cùng một vài quan chức cấp cao khác.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16h50 theo giờ Việt Nam. Vì một lý do nào đó, chiếc trực thăng gặp nạn nổ tung trên không, rơi xuống một vườn cao su ở thị trấn Semenyih.

Thi thể các nạn nhân thiệt mạng đã được thu hồi.

Trước đó, cũng trong ngày 4/4, một chiếc máy bay của hãng hàng không giá rẻ Germanwings (Đức) đang trên đường bay tới Venice (Ý) đã buộc phải chuyển hướng tới Stuttgart, thủ phủ bang Baden-Württemberg, miền Tây Nam nước Đức.

Theo tuyên bố từ Germanwings, chuyến bay 4U814 chở 123 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh tại Stuttgart vào lúc 9 giờ 55, theo giờ địa phương, tức 15 giờ 55 theo giờ Việt Nam.

Germanwings cũng cho biết thêm rằng các phi công đã tắt một động cơ trên máy bay và chuyển hướng tới Stuttgart khi phát hiện vấn đề. “Đó là quy trình an toàn chuẩn chứ không mang tính chất hạ cánh khẩn cấp” – hãng này nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng chiếc máy bay sau đó đã được các kỹ thuật viên kiểm tra.

Germanwings, hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn hàng không Lufthansa của Đức đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận sau vụ một phi công của hãng điều khiển chuyến bay 4U9525 lao vào dãy núi Alps ở Pháp khiến toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.