Trong nước

Bốc thăm Asian Cup 2019: Việt Nam đụng toàn Tây Á

04/05/2018, 19:04
image

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng D Asian Cup 2018 với ba đối thủ Tây Á là Iran, Iraq và Yemen.

boc-tham-asian-cup-2019

Tường thuật trực tiếp lễ bốc thăm Asian Cup 2019

Kết quả bốc thăm Asian Cup 2019:

Bảng A: UAE, Thái Lan, Ấn Độ, Bahrain

Bảng B: Australia, Syria, Palestine, Jordan

Bảng C: Hàn Quốc, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Philippines

Bảng D: Iran, Iraq, Việt Nam, Yemen

Bảng E: Ả Rập Xê Út, Qatar, Lebanon, CHDCND Triều Tiên

Bảng F: Nhật Bản, Uzbekistan, Oman, Turkmenistan

23h10: 4 danh thủ gồm Ali Daei, Sun Jihai, Sunil Chhetri và Phil Younghusband đứng ở 4 khu vực tương ứng với 4 nhóm hạt giống để bốc thăm chia bảng. 

23h00: BTC chiếu clip giới thiệu 24 đội dự giải.

22h55: Giới thiệu Cúp và linh vật Asian Cup 2019

cup-2a

 

cup

 

22h45: Chủ tịch AFC Al Khalifa đang phát biểu, ông nhấn mạnh về sự phát triển của bóng đá châu Á những năm vừa qua và tương lai sẽ còn có bước tiến mạnh mẽ hơn.

22h40: Đại diện chủ nhà UAE phát biểu chào đón các đội tuyển tới tham dự lễ bốc thăm.

22h30: Buổi lẽ bốc thăm chính thức bắt đầu. HLV Park Hang-seo và Trưởng đoàn U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm đại diện cho Việt Nam tham dự buổi lễ.

---------------

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2019 diễn ra lúc 22h30 đêm nay (theo giờ Việt Nam) tại UAE. Theo kết quả phân nhóm, Việt Nam nằm ở nhóm 3 cùng Kyrgyzstan, Lebanon, Oman, Palestine và Ấn Độ.

Trong khi đó, Thái Lan phân vào nhóm hạt giống số hai. Như vậy, có khả năng đội bóng áo đỏ sẽ đụng độ khắc tinh Thái Lan ngay tại vòng bảng. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn có cơ hội đọ sức với những ngôi sao hàng đầu như Kagawa (Nhật Bản) hay Son Heung Min (Hàn Quốc) ở nhóm 1.

Theo điều lệ, 24 đội bóng dự giải được chia thành sáu bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và bốn đội thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào thi đấu tại vòng 1/8 theo thể thức loại trực tiếp.

Đây mới là lần đầu tiên ĐT Việt Nam giành quyền dự VCK Asian Cup theo đường chính danh. Năm 2007, đoàn quân áo đỏ tham dự với tư cách đồng chủ nhà. Dưới sự dẫn dắt của HLV Anfred Riedl, Công Vinh cùng đồng đội đã vào tới tứ kết nhưng thua Iraq 0-2.

111259-nhom-hat-giong

 

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.