Bóng đá

Giải U23 châu Á 2020: Thái Lan "méo mặt"; Việt Nam dễ thở

26/09/2019, 13:07

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, Thái Lan rơi vào bảng đấu khó trong khi Việt Nam dễ thở hơn.

Ấn F5 để cập nhật!

----------------------------

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Thái Lan, Iraq, Australia, Bahrain

Bảng B: Qatar, Nhật Bản, Saudi Arabia, Syria

Bảng C: Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran

Bảng D: Việt Nam, Triều Tiên, Jordan, UAE

img
img

Lúc 14h30 chiều nay (26/9), LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020. 16 đội bóng tham dự được bốc thăm chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 8 đội vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp.

Với thành tích Á quân VCK U23 châu Á 2018, tuyển U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Thái Lan, nhà ĐKVĐ Uzbekistan và đội hạng ba Qatar. Như vậy, chắc chắn đoàn quân áo đỏ sẽ tránh được các đối thủ này.

Nhóm 2 gồm Hàn Quốc, Iraq, Nhật Bản, Triều Tiên; Nhóm 3 có Trung Quốc, Australia, Jordan, Ả Rập Xê Út trong khi nhóm 4 gồm: Syria, UAE, Iran và Bahrain.

Đội bóng dưới quyền HLV Park Hang-seo có thể rơi vào bảng đấu được coi là dễ thở với các đối thủ như Triều Tiên (nhóm 2), Trung Quốc (nhóm 3), U23 Bahrain (nhóm 4). Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có khả năng đối mặt với bảng “tử thần” với nhiều ông lớn như Nhật Bản/ Hàn Quốc (nhóm 2), Australia (nhóm 3), Iran (nhóm 4).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.