Chính trị

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều hứa hẹn gì trong cuộc gặp đầu tiên?

27/02/2019, 17:52
image

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gặp và ăn tối cùng nhau.

Video cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên

Trong cuộc hội đàm đầu tiên với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa hẹn rằng sẽ có một tương lai to lớn cho đất nước Triều Tiên.

“Tôi nghĩ đất nước của bạn có tiềm năng kinh tế to lớn”, ông Trump nói với đối tác Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng thống Mỹ tiếp tục: “Tôi nghĩ rằng bạn sẽ mang tới một tương lai to lớn cho đất nước của bạn, bạn là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Chúng tôi sẽ giúp điều đó xảy ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, kích hoạt cuộc gặp mặt, bàn bạc thượng đỉnh giữa hai nước như là một phần của thỏa thuận nhằm hướng đến mục tiêu chấm dứt tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Dường như ông Trump đã muốn nhắc lại với Chủ tịch Kim Jong Un lời mình đã nói vào hôm thứ Tư rằng ông và ông Kim sẽ cố gắng hết sức để làm việc, hướng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và biến Triều Tiên trở thành một cường quốc kinh tế.

Về phần mình, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng ông sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một "kết quả tuyệt vời" được tất cả mọi người hoan nghênh.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh Hà Nội của họ sẽ thành công tương đương hoặc nhiều hơn so với cuộc họp tại Singapore.

Một số hình ảnh về cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 tại Việt Nam

img
img
img
img
img
img
img

18h29: Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên bước ra từ hai phía của sân khấu và bước đến bắt tay nhau.

Video hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều bắt tay nhau

img

Đoàn xe Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến khách sạn Metropole

Đoàn xe của Tổng thống Trump đến Métropole

Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đến Metropole

Nhiều tuyến đường bị chặn khi đoàn xe của 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên đi qua

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ đi qua đường Kim Mã - Nguyễn Thái Học

img
Toàn bộ các nhánh tuyến đổ vào đường Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã đã bị chặn

Bữa tối giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Triều Tiên dự kiến có 6 người

Ngay trước khi bước vào cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Donald Trump đã có dòng tweet đầy lạc quan trên tài khoản Twitter của mình.

Tổng thống Trump cho biết ông và Chủ tịch Kim Jong Un sẽ hết sức cố gắng đem lại kết quả nào đó về phi hạt nhân hóa và tiếp đến là biến CHDCND Triều Tiên thành một nền kinh tế mạnh. "Tôi tin rằng Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ rất ủng hộ!", ông Trump viết trên Twitter cá nhân.

Về lịch trình của Tổng thống Mỹ ngày hôm nay, trước đó đại diện người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết, bữa tối giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong ngày 27/2 tại khách sạn Metropole Hà Nội sẽ rất hẹp, dự kiến thành phần tham dự gồm 6 người, mỗi bên 3 người.

Cụ thể, phía Hoa Kỳ, ngoài Tổng thống Donald Trump, sẽ có Ngoại trưởng Mike Pompeo và Trợ lý của Tổng thống, quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cùng tham dự.

Trong khi đó, tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un là Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol và Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho.

18h: Ở khách sạn Melia, công tác chuẩn bị cho đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong Un đi tới khác sạn Metropole đã bắt đầu. Đoàn xe chuẩn bị di chuyển

img
Xe vào đón Chủ tịch Kim Jong Un
img
An ninh siết chặt ở khu vực trước cửa khách sạn Melia

Theo lịch trình dự kiến, chiếu tối nay (27/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại khách sạn Metropole lúc 18h30 và cả hai sẽ có cuộc trò chuyện riêng kéo dài khoảng 20 phút.

Đây là hoạt động chính thức đầu tiên của người đứng đầu hai nước tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức lần thứ 2 tại Hà Nội.

Sau đó, nhà lãnh đạo hai nước sẽ dự tiệc tối cùng nhau trong khoảng 1 tiếng rưỡi và mỗi bên sẽ có 2 trợ lý cùng tham dự.

Đi cùng Tổng thống Trump sẽ có Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chánh văn phòng Mick Mulvaney, trong khi đi cùng ông Kim Jong Un có thể là Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol và một trợ lý nữa.

Vào ngày mai 28/2, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên dự kiến sẽ tiếp tục họp thượng đỉnh. Tuy nhiên, cho tới lúc này, lịch chính thức kèm thời gian của ngày họp thứ 2 vẫn chưa được thông báo.

An ninh ngày càng thắt chặt trước khu vực khách sạn Metropole - nơi diễn ra cuộc gặp đầu tiên của thượng đỉnh Mỹ - Triều.

img
Tất cả người ra vào khu vực khách sạn Metropole đều được kiểm soát chặt chẽ
img
Hàng rào an ninh ngày càng siết chặt quanh khu vực ra vào khách sạn

Trong ngày hôm nay, Tổng thống Donal Trump đã có cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ với tổng các giá trị hợp đồng lên khoảng 20 tỷ USD.

Video Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Donal Trump tại Văn phòng chính phủ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.