Xã hội

Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc tại Rào Trăng 3 trong ngày 20/10

image

Chính quyền Thừa Thiên - Huế và các lực lượng chức năng quyết tâm ngày 20/10 phải thông tuyến lên Rào Trăng 4 để cơ động lên Rào Trăng 3.

img
Lực lượng chức năng quyết tâm ngày 20/10 phải thông tuyến lên Rào Trăng 4 để cơ động lên Rào Trăng 3

Tiếp tục cập nhật...

Ngày 19/10

22h15: UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong ngày 19/10, lực lượng Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị dân sự của tỉnh tiếp tục duy trì lực lượng, cơ động tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 thực hiện tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích. Tiếp tục vận chuyển nhân lực, lương thực, thực phẩm, nhiên liệu phục vụ tìm kiếm, cứu nạn. Bên cạnh đó, lực lượng ngành Giao thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện thông tuyến đường 71.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở nghiêm trọng, do mưa lớn trong ngày 18/10 tiếp tục làm sạt lở tại Km13 gây cắt đường, 1 tảng đá lớn nặng khoảng hơn 20 tấn rơi án ngự tại Km18; 3 ngầm tràn lớn, trong đó 1 ngầm tràn ngập 1,2m có 2 đoạn trôi luôn cả đường nên việc thi công bằng cơ giới thông đường 71 lên Rào Trăng 4, Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện, Viettel Thừa Thiên Huế tập trung thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vào Rào Trăng 3 để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích.

Tại cuộc họp ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đề nghị Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư Lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 tiếp tục chỉ đạo hiện trường và cử đơn vị quân sự chỉ huy trực tiếp; các đơn vị công an, dân sự phối hợp tích cực, chặt chẽ với quân đội để triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích. Sẵn sàng thêm phương tiện, vật tư, nhiên liệu, lực lượng cơ động lên Rào Trăng 4 để vào Rào trăng 3 thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Phấn đấu trong ngày 20/10 thiết lập hệ thống thông tin liên lạc tại khu vực Rào Trăng 3 để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn.

Sở GTVT chủ trì phối hợp với lực lượng công binh thực hiện phá nổ tảng đá lớn do sạt lở án ngự trên đường 71 và triển khai các phương án thông đường, quyết tâm ngày 20/10 phải thông tuyến lên Rào Trăng 4 để cơ động lên Rào Trăng 3.

17h00: tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang thiết lập cầu đường thủy vào Rào Trăng 3 để cứu hộ cứu nạn.

Cầu đường thủy sẽ bắt đầu từ xã Hương Bình (TX Hương Trà) vượt qua lòng hồ thủy điện Hương Bình đến đập thủy điện Rào Trăng 4 để đến thủy điện Rào Trăng 3, nhằm tập trung mọi lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm... phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn.

Được biết, Bộ Công an đã cho tăng cường hai ca nô mã lực lớn để phục vụ công tác vận chuyển lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm và phục vụ công tác tìm kiếm người còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Hệ thống thông tin liên lạc đã kết nối vào Rào Trăng 4 và một số vùng lân cận. Riêng khu vực Rào Trăng 3, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang nỗ lực để kết nối.

Thông tin từ hiện trường cho thấy, lượng đất đá đổ xuống rất lớn, ước tính khoảng hơn 30.000 m3, độ sâu từ 5 - 7m và nhiều tảng đá lớn đổ ập xuống. Lực lượng cứu hộ cứu nạn bước đầu xác định hai điểm sạt lở chính làm sập nhà điều hành, lán trại vùi lấp 17 công nhân. Trong đó có một điểm có 15 người, một điểm có 2 người. Đến nay, 2 thi thể đã được tìm thấy.

12h00: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông tin về tình hình cứu hộ cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3. Hiện nay còn khoảng 1km mới tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4. Tuy nhiên, còn 3 ngầm tràn rất lớn (rộng khoảng 50m). Thời tiết mưa nhiều trong mấy ngày qua làm nhiều đoạn của đường 71 mới được khôi phục tiếp tục sạt lở lại, nên việc thi công bằng cơ giới gặp nhiều khó khăn.

Từ Rào Trăng 4 đến Rào Trăng 3 bằng đường bộ còn khoảng 10km với nhiều điểm sạt lở, trong đó có 9 điểm sạt lở rất lớn.

img
Hiện trường sạt lở

Theo Ban chỉ huy TKCN, khối lượng sạt lở tại thủy điện Rào Trăng rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với điểm sạt lở tại Tiểu khu 67. Lực lượng cứu hộ tại Thuỷ điện Rào trăng 3 và Tiểu khu 67 chia làm 3 hướng. Đường bộ từ đường 71 tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) sử dụng xe cơ giới để khôi phục tuyến đường giao thông do quân đội và các lực lượng của ngành giao thông đảm nhiệm.

Đường Thuỷ đi từ xã Hương Bình vượt lòng hồ thuỷ điện Hương Điền đến đập Thuỷ điện Rào trăng 4 để đến Thuỷ điện Rào Trăng 3 do công an tỉnh, quân đội và các lực lượng của tỉnh đảm nhiệm.

Về đường không, quân đội sử dung máy bay trực thăng để cứu trợ lương thực và tìm kiếm nạn nhân mất tích.

img

Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư Lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Các lực lượng quân đội, công an, giao thông đang tiếp tục khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm 15 nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 4. Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác trinh sát nắm tình hình sạt lở bằng nhiều phương thức: bộ đội trinh sát đường bộ, trực thăng, flycam, máy bay bay không người lái. Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vào Rào Trăng 3.

Ngày 18/10

Chiều 18/10 Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, Ban chỉ huy TKCN đang dồn toàn bộ lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm 15 công nhân mất tích tại công trình sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 còn lại.

Theo Thiếu tướng Bình, hôm nay một nhóm tìm kiếm gồm 60 chiến sĩ, công binh của Quân khu 4 và lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi đường thủy tiếp cận hiện trường sạt lở Rào Trăng 3.

Tuy nhiên, khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, máy móc tại hiện trường thì ít nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Nhóm thứ 2 di chuyển bằng đường bộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường do còn gần 10km đường bị tắc.

“Chúng tôi đã lên phương án dùng thuốc nổ để phá đá thông đường, nhưng khả năng cao khi cho nổ, sẽ làm khu vực này sạt lở thêm. Hiện lực lượng công binh đang chờ đất khô sẽ cho nổ đá, để tiếp tục khơi thông đường vào Rào Trăng 3 sớm nhất”, thiếu tướng Bình nói.

Thiếu tướng Bình cho biết thêm, khả năng sẽ thành lập 2 sở chỉ huy tiền phương đặt tại Trạm kiểm lâm 67 và khu vực thủy điện Hương Điền để có thể hợp đồng chặt chẽ cho cuộc tìm kiếm 15 công nhân. Ngoài ra, nếu ngày mai thời tiết tốt sẽ sử dụng 2 trực thăng đang đậu ở sân bay Phú Bài hỗ trợ việc vận chuyển lương thực, thực phẩm cho các công nhân và lực lượng tìm kiếm ở thủy điện Rào Trăng 3.

Ngày 17/10

13h20: Theo nguồn tin của Báo Giao thông, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang ở Hương Bình (thị xã Hương Trà), ngay tại bến thuyền, các phương tiện thủy xuất phát vượt thủy điện Hương Điền lên thủy điện Rào Trăng.

Thi thể nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 được phát hiện ngày hôm qua (16/10) đã chuyển sang ô tô để đưa về Bệnh viện Trung ương Huế.

Như vậy, đến trưa nay (17/10), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 công nhân trong số 17 người mất tích. Hiện, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm 15 người còn lại.

Đoạn Tỉnh lộ 11B từ xã Phong Xuân xuống QL1 phía Bắc cầu An Lỗ đang bị nước lũ dâng ngập trở lại trưa 17/10.

img<>img

Đoạn Tỉnh lộ 11B từ xã Phong Xuân xuống QL1 phía Bắc cầu An Lỗ đang bị nước lũ dâng ngập.

Trong khi đó, do mưa lũ, công tác vào khu vực Rào Trăng 3 để cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành theo 2 hướng cả đường thủy và đường bộ.

Hiện tại, tuyến đường vào Rào Trăng 3 đã thông được 20km, nhưng trên đoạn đường này vẫn còn những tảng đá kích cỡ lớn đổ xuống chặn đường xe cơ giới. Trong đó có những khối đá to bằng xe múc loại lớn. Do đó, lực lượng công binh đang tính đến phương án sẽ phá đá mở đường vào Thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm các công nhân mất tích.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, hiện nay phương tiện thi công đang được tập kết, công binh đã lên phương án nổ mìn phá những tảng đá lớn để thông đường vào Rào Trăng 3 tìm kiếm công nhân mất tích. Nhưng sẽ tiến hành trong điều kiện thời tiết phù hợp để đảm bảo an toàn.

10h52: Hiện nay, việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 hết sức khẩn trương tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay đang mưa, bùn lầy khắp nơi, các ngầm tràn nước dâng cao, các đoạn tuyến đã khắc phục xuất hiện một số hàm ếch có nguy cơ sạt lở lại, nhất là khi có phương tiện cơ giới đi qua.

Trên tuyến đường 71 xuất hiện một số điểm bị sạt lở lại nên đã cản trở tiếp cận của đường bộ. Hiện nay, vẫn đang cử túc trực 7 đến 10 xe máy thường xuyên để thông tin nếu thuận lợi thì tiếp cận bằng cơ giới.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương và tiếp cận bằng đường thủy vào Rào Trăng 4 để đưa người gặp nạn ra ngoài vùng nguy hiểm. Đồng thời, tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men cho Rào trăng 4, Rào Trăng 3.

“Mọi công việc đang hết sức khẩn trương và luôn liên lạc, sẵn sàng tiếp cận khi điều kiện đảm bảo”, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh.

Mưa lớn, tiếp cận bằng đường thuỷ và đường bộ tạm dừng

9h42: Nguồn tin PV Báo Giao thông cho biết, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang có mặt tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) để chỉ đạo công tác cứu hộ đường bộ theo đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3. Trời vẫn đang mưa, công tác triển khai cơ giới tiếp tục khắc phục thông đường gặp rất nhiều khó khăn và đang cử trinh sát đi để đánh giá tình hình.

“Hiện đang có 2 xe múc và 1 xe ủi của công ty trước đang thi công tại đây được tiếp tế nhiên liệu và đưa lái xe vào tìm kiếm tại chỗ, hôm qua phát hiện 1 thi thể. Mưa lớn nên tiếp cận đường thủy lẫn đường bộ phải tạm dừng”, nguồn tin cho hay.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cũng đã đến Sở chỉ huy tiền phương tham gia chỉ đạo.

Hiện, còn khoảng 1km mới đến Rào Trăng 4, nhưng có 2 ngầm rất lớn, thời tiết này không thể vượt qua được. Từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 đi đường bộ còn 10km vẫn còn rất nhiều điểm sạt lở; đi đường thủy thì được nhưng phải phụ thuộc thời tiết.

Các lực lượng hướng đường bộ đều đang sẵn sàng ở Phong Xuân, một số xe vẫn đang ở trong đường 71 ở các vị trí an toàn.

Trong khi đó, theo một nguồn tin, hiện ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang trực tiếp chỉ đạo tuyến đường thuỷ và Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mũi đường sông của công an vẫn đang triển khai.

Ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, vừa mới trao đổi với ông Phan Thiên Định xong, đường thủy hôm qua tạm dừng, hôm nay lên kế hoạch cố gắng tiếp cận lại Rào Trăng 3. Nhưng thời tiết này rất khó khăn, phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.

“Tinh thần chung là luôn sẵn sàng, nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ”, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cho hay.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thông báo về tin buồn và chương trình lễ tang của đoàn công tác gặp nạn khi tham gia cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3. Được biết, cá nhân, đơn vị đến viếng sẽ không mang theo vòng hoa.

Cụ thể, lễ viếng sẽ bắt đầu từ 7h-11h ngày 18/10. Lễ truy điệu và đưa tang từ 11h-12h ngày 18/10. Lễ tang sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268 (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, TP. Huế).

Tại lễ tang, Ban tổ chức đã chuẩn bị vòng hoa luân chuyển, các đoàn đến viếng mang theo băng tang vải đen, chữ trắng, dòng trên ghi tên cơ quan, tổ chức, dòng dưới ghi chữ Kính viếng (rộng 18cm, dài 1m). Trang phục viếng: Tiểu phục mùa đông.

img

18h30: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1594/QĐ-TTg về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 Liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm:

1. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội);
2. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 (Lý Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình; trú quán: phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình);
3. Thượng tá Bùi Phi Công, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Cục Hậu cần, Quân khu 4 (xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; trú quán: Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị);
4. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Tác chiến, Phòng Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Quân khu 4 (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; trú quán: xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An);
5. Đại tá Hoàng Mai Vui, Phó Trưởng phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4 (xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; trú quán: phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa);
6. Thượng tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; trú quán: phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế);
7. Thượng tá Lê Tất Thắng, Phó Lữ đoàn trưởng Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 (xã Hông Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; trú quán: xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An);
8. Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế);
9. Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 (phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An);
10. Đại úy QNCN Đinh Văn Trung, Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 (phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An);
11. Đại úy QNCN Trương Anh Quốc, Nhân viên Điệp báo, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế);
12. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế);
13. Ông Phạm Văn Hướng, Trưởng Phòng Thông tin tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; trú quán: phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

18h: Thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngày 16/10, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quyết định số 1817/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Phạm Văn Hướng, Trưởng Phòng Thông tin - Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Văn Bình và ông Phạm Văn Hướng đã có hành động dũng cảm trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện, Văn phòng UBND tỉnh cũng đang xúc tiến đề nghị Chủ tịch nước công nhận liệt sĩ cho 2 cá nhân này.

16h34: PV có mặt tại Tỉnh lộ 16 dẫn vào bến đò Hương Bình (thị xã Hương Trà) dẫn lên khu vực hồ thủy điện Hương Điền, nơi sẽ đưa thi thể nạn nhân vừa được tìm thấy tại thủy điện Rào Trăng 3 về. Vị trí này cách xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) khoảng 50km và cách QL49 từ Huế lên A Lưới khoảng 5km. Hiện trời mưa khá to và có những đợt gió khá mạnh, trên đường di chuyển tới vị trí này, xe của lực lượng chức năng chạy hướng ngược ra QL49.

Nguồn tin của PV xác nhận, trời mưa và sắp tối nên lực lượng chức năng lên đây vừa rút về. Thi thể nạn nhân cũng chưa được chuyển về trong hôm nay, dự kiến sẽ chuyển về trong ngày mai.

Cho đến nay, trong số 17 công nhân mất tích do mưa lũ ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được 2 thi thể. Hiện nay, 13 cán bộ, chiến sĩ Đoàn công tác hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ đã được đưa về Bệnh viện quân y 268, thành phố Huế và sẽ tiến hành lễ truy điệu theo quy định.

Tạm dừng tiếp cận Rào Trăng 3 hướng đường thủy

14h15: Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước diễn biến thời tiết mưa lớn, việc triển khai hướng tiếp cận đường thủy từ lòng hồ Thủy điện Hương Điền để lên Thủy điện Rào Trăng 3 đã phải tạm dừng, việc mở đường 71 từ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền lên Thủy điện rào Trăng 3 vẫn đang tiếp tục.

Vụ sạt lở đất ngày 12/10 tại khu vực nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã làm mất tích 17 người và đến nay đã tìm thấy được 2 người. Hiện nay, ở Thủy điện Rào Trăng 3 có 8 công nhân sống sót, an toàn đang bám trụ với sự tiếp tế lương thực của lực lượng cứu hộ. Khi lực lượng tìm kiếm được tăng cường mở đường vào, những người này sẽ phối hợp để xác định vị trí chính xác khu vực có công nhân gặp nạn.

Trong sáng 16/10, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã về xã Phong Xuân, huyện Phong Điền để nắm tình hình và chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân ở Rào Trăng 3

13h40: Lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân địa phương đã tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, đồng thời đánh dấu vị trí phục vụ công tác tìm kiếm. Hiện thi thể nạn nhân đang được đưa ra ngoài để làm thủ tục xác định danh tính, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình mai táng.

Trước đó, Như Báo Giao thông ngày 15/10 đã đưa tin, các đơn vị chức năng đã hoàn thành thông tuyến vào Tiểu khu 67 lúc 10h30 và một phần tuyến vào thủy điện Rào Trăng 4. Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm và đưa được 19 người ra khỏi 2 thủy điện về thành phố Huế để kiểm tra sức khỏe (trước đó ngày 13 đã đưa được 5 người).

Cũng trong ngày 15/10, đồng thời với việc tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67, các lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi bằng đường thuỷ vận chuyển lương thực, thực phẩm và thuốc men và nhiên liệu vào thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4; Sử dụng các phương tiện đường thủy tìm kiếm người mất tích trên lòng hồ và khu vực bị sạt lỡ của Thủy điện Rào Trăng 3.

11h50: Đoàn xe có lực lượng dẫn đường chạy trên Tỉnh lộ 11B hướng từ phía Bắc cầu An Lỗ hướng đến Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở UBND xã Phong Xuân. Theo một nguồn tin, đây là đoàn xe của lãnh đạo Bộ Quốc phòng đến hiện trường.

11h30: Công tác mở đường, tiếp cận hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 đang được tích cực triển khai.

Máy ủi hiện trường thủy điện Rào Trăng 3
hứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ chỉ đạo mở đường tiếp cận hiện trường - 1
hứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ chỉ đạo mở đường tiếp cận hiện trường - 2
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ chỉ đạo mở đường tiếp cận hiện trường

11h: Hàng đoàn xe cứu hộ đang tiến vào hiện trường thủy điện Rào Trăng 3

Hàng đoàn xe cứu hộ đang tiến vào hiện trường thủy điện Rào Trăng 3
Hàng đoàn xe cứu hộ đang tiến vào hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 - 2

10h: Lực lượng chức năng đã vào tới hiện trường. Công tác cứu hộ đang khẩn trương. Tuy nhiên thời tiết xấu, nước lòng hồ phức tạp, lũ gỗ nhiều, chưa thể di chuyển ca nô được.

Hành trang của các chiến sĩ được trang bị đầy đủ, tăng cường flycam từ Sài Gòn ra để hỗ trợ quan sát, tìm kiếm nạn nhân.

Video lực lượng Công an tỉnh... đã tiếp cận hiện trường bằng đường thủy

Theo nguồn tin Bao Giao thông, lực lượng Công an tỉnh... đã tiếp cận bằng đường thủy vào hiện trường từ hôm qua, ngày 15/10.

img
Đoàn cứu hộ công an tỉnh TT.Huế tiếp cận được hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Đảm bảo an toàn tuyệt đối, đừng để cứu hộ lại phải cứu hộ lần nữa

Sáng nay (16/10), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo Quân khu 4, các lực lượng đã có cuộc họp đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và bàn phương án tìm kiếm 16 công nhân đang mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Tại cuộc họp, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, công tác cứu nạn, cứu hộ phải đảm bảo tuyết đối an toàn, đừng để cứu hộ phải cứu hộ lần nữa.

Theo báo cáo của các lực lượng, hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang rất khẩn trương mở đường 71 vào điểm sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, tổ chức hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, lực lượng tiền trạm đã tiếp cận được khu vực này nhằm khảo sát hiện trường, giúp Sở Chỉ huy tiền phương có phương án tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi đường thông tuyến.

Trước đó, đoàn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 bằng đường thủy để vận chuyển hàng hóa cứu trợ; đưa 24 người và 1 người tử vong về cấp cứu tại bệnh viện.

Thiệt hại tại Rào Trăng 3 là mất tích 17 người, mới tìm được 1 người. Hiện có 8 người đang ở lại trực hiện trường.

Đáng chú ý, tiếp sau đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 6 đến 13/10 khiến mực nước có nơi vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 16 đến 19/10. Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ gây khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Bộ Quốc phòng, Quân khu K4, các lực lượng tại địa phương và các doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện cứu nạn, cứu hộ đã góp phần thành công công tác cứu nạn, cứu hộ đợt 1- đưa toàn bộ thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn về nhà tang lễ.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung mọi nỗ lực, phối hợp với các lực lượng khơi thông tuyến đường lên Rào Trăng 3 phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục duy trì hoạt động của Sở Chỉ huy tiền phương với lực lượng nòng cốt của Quân khu IV và của tỉnh để triển khai cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 2.

“Công tác cứu nạn, cứu hộ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đừng để cứu hộ lại phải cứu hộ lần nữa”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xây dựng phương án tốt nhất để cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ” theo hướng an toàn cao cho lực lượng cứu hộ. Nắm chắc diễn biến về thời tiết, báo cáo vị trí cứu nạn, cứu hộ chính xác tuyệt đối; gia cố tuyến đường 71 đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, đề nghị có hệ thống hậu cần tốt về điện, lương thực, phương tiện; đảm bảo thông tin liên lạc điều hành cứu nạn, cứu hộ. Trung ương sẽ tăng cường phương phương tiện, lực lượng cho tỉnh. Ngoài lực lượng chủ lực và lực lượng phối hợp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu có lực lượng dự báo điểm sạt trượt núi trong mùa mưa; cử các công nhân thông thạo địa hình, địa vật hỗ trợ lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp bàn về công tác tang lễ cho 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 15/10

Khắc phục giao thông, tiếp tục tìm kiếm người mất tích

22h30 15/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong ngày 15/10, thời tiết tại khu vực tìm kiếm những người mất tích Tiểu khu 67 thuận lợi nên việc tìm kiếm diễn ra thuận lợi. Đến thời điểm hiện tại, 13 người mất tích tại Tiểu khu 67 đều đã được tìm thấy.

Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã huy động mọi lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm các các nạn nhân tại Tiểu khu 67 gồm 26 cơ quan, đơn vị tham gia tìm kiếm với 479 người; phương tiện: 11 xe múc, 1 xe đa năng, cùng các xe chở nhiên liệu, chữa cháy, xe cứu nạn, ca nô, xe thông tin chuyên dụng Visat… Trưa cùng ngày, UBND tỉnh đã huy động thêm 10 xe múc đa năng tham gia công tác cứu nạn cứu hộ.

Công an tỉnh đã di chuyển bằng đường thuỷ vận chuyển lương thực, thực phẩm và thuốc men và nhiên liệu vào thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4. Sử dụng các phương tiện đường thủy tìm kiếm người mất tích trên lòng hồ và khu vực bị sạt lở của Thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa phát hiện thêm trường hợp nào.

Trong ngày mai (16/10), Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiếp tục chỉ huy lực lượng, phương tiện khắc phục giao thông tuyến đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 khi giao thông được kết nối.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất

Sau khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy thi thể 13 người trong đoàn cán bộ, chiến sĩ gặp nạn hôm 12/10, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại Thừa Thiên-Huế.

Công điện khẳng định: Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã và sẽ làm hết sức mình, tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai nhanh nhất, khẩn trương nhất nhằm giảm thiểu những thiệt hại.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và thân nhân các cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ bị hy sinh và công nhân bị tử nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương xác định danh tính người bị nạn; tổ chức, thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên và thực hiện chế độ chính sách tốt nhất đối với cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ và hậu phương gia đình, thân nhân của các cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ đã hy sinh và các công nhân bị tử nạn, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức Lễ tang đảm bảo trang trọng, chu đáo.

Các Bộ: Quốc phòng, GTVT, Y tế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo các lực lượng khẩn trường tìm kiếm các công nhân còn đang mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, khẩn trương đưa những người đang bị mắc kẹt do địa hình bị chia cắt ra khỏi nơi nguy hiểm, kịp thời đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men, cứu chữa những người bị thương và thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện của lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các Bộ: NN&PTNT, TN-MT, Quốc phòng, Công an, GTVT, Công Thương, Xây dựng, Y tế và UBND các tỉnh liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi diễn biến của thiên tai, bão lũ để kịp thời ứng phó với tình hình theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhà nước, nhân dân; an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, các công trình trọng yếu, nhất là các tình huống sạt lở đất có thể xảy ra.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình tìm kiếm cứu nạn và khắc phục sự cố trên đây.

19h30: Theo nguồn tin của Báo Giao thông, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được tất cả 13 thi thể của Đoàn công tác gặp nạn ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 tại khu vực tiểu khu 67, trạm Kiểm lâm sông Bồ (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Danh tính các cán bộ, chiến sĩ được xác định như sau:

1. Thiếu tướng NGUYỄN VĂN MAN - Phó tư lệnh Quân khu 4

2. Đại tá NGUYỄN HỮU HÙNG - Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Quốc phòng

3. Trung tá BÙI PHI CÔNG - Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4

4. Đồng chí Trung tá NGUYỄN TIẾN DŨNG - Phó trưởng Phòng Tác chiến Quân khu 4

5. Đồng chí Thượng tá HOÀNG MAI VUI - Phó trưởng Phòng xe máy - Cục Kỹ thuật Quân khu 4

6. Đồng chí Trung tá LÊ TẤT THẮNG - Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

7. Đồng chí Trung tá TRẦN MINH HẢI - Phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế

8. Đồng chí Đại úy TÔN THẤT BẢO PHÚC - Trưởng Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

9. Đồng chí Đại úy NGUYỄN CẢNH CƯỜNG - Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

10. Đồng chí Thượng úy QNCN ĐINH VĂN TRUNG - Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

11. Đồng chí Thượng úy QNCN TRƯƠNG ANH QUỐC - Nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

12. Đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền

13. Đồng chí PHẠM VĂN HƯỚNG - Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế

Những thi thể của cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác vừa được tìm thấy được đưa về Bệnh viện Quân y 268 để bảo quản và sau đó lễ truy điệu sẽ tổ chức chung tại Nhà tang lễ 268, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Xe cứu thương có CSGT và kiểm soát quân sự dẫn đường về Bệnh viện quân y 268 lúc 19h20

Suốt từ trưa 15/10, Cổng Bệnh viện Quân Y 268 đặt tại Cửa Chánh Bắc (Cửa Hậu) - Kinh thành Huế được canh gác nghiêm ngặt. Lực lượng Kiểm soát Quân sự và dân quân tự vệ vừa gác cổng, vừa điều tiết giao thông qua lại khu vực này. Nhiều người dân hiếu kỳ bắt đầu tập trung tại đây để theo dõi sự việc.

Bên ngoài ngã ba Cửa Trài - Đào Duy Anh, đường vào cổng sau Bệnh viện Quân y 268, lực lượng CSGT chốt chặn, đảm bảo giao thông. Xe cộ đậu đỗ tại khu vực này được yêu cầu di dời ra xa cổng bệnh viện. Dự kiến những người gặp nạn được truy điệu chung tại nhà tang lễ, bệnh viện 268.

img
Lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt trước cổng bệnh viện 268.

18h40: Theo ghi nhận của PV, 2 xe chở thiết bị máy múc cỡ lớn và 2 xe cứu thương đang di chuyển trên Tỉnh lộ 11B nối QL1 từ phía Bắc cầu An Lỗ (xã Phong An) lên xã Phong Xuân để vào thủy điện Rào Trăng.

Tuyến Tỉnh lộ 11B từ phía Bắc cầu An Lỗ từ xã Phong An lên xã Phong Sơn - Phong Xuân nước lũ đã rút, nhưng bùn đất còn một lớp dày. Trước đó, vào ngày hôm qua, một số vị trí trên Tỉnh lộ 11B từ Bắc cầu An Lỗ lên xã Phong Xuân còn ngập nước, các phương tiện từ TP Huế khi ra đến cầu An Lỗ tiếp tục đi chuyển trên QL1 ra phía Nam thị trấn Phong Điền, rẽ trái vào Tỉnh lộ 9 sau đó tiếp tục rẽ trái vào Tỉnh lộ 11B lên xã Phong Xuân.

18h30: Theo báo QĐND, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại vị trí nhà kiểm lâm ở Tiểu khu 67 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, (tỉnh Thừa Thiên-Huế), đã tìm thấy 12 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác cứu hộ gặp nạn hôm 12/10. Như vậy vẫn còn 1 người mất tích chưa tìm thấy.

17h30: Nguồn tin của PV Báo Giao thông xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 9 nạn nhân tại hiện trường sạt lở trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền).

Nguồn tin cũng xác nhận, thi thể thứ 7 được xác định là ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

16h40: Xe cứu thương có xe cảnh sát dẫn đường hướng từ thủy điện Rào Trăng xuống rẽ phải vào Tỉnh lộ 11B. Người phụ nữ đang cầm nắm hương đứng ở góc đường chạy theo rồi lên xe cứu thương. Một số người đi cùng lên một ô tô khác.

Nhiều xe chở các thiết bị hỗ trợ tìm kiếm tiếp tục di chuyển theo hướng vào thủy điện Rào Trăng 3.

img
Người phụ nữ thấp thỏm cầm bó nhang đứng chờ rồi vái khóc khi thấy xe cứu thương chạy ra

16h10: Bên đường Tỉnh lộ 11B rẽ vào đường lên thủy điện Rào Trăng, một người phụ nữ vừa cầm nắm hương trên tay và liên tục nhận cuộc gọi. Một số người đi cùng cho biết, đây là người thân của một trong những người trong đoàn cứu hộ gặp nạn ở Tiểu khu 67, người ở huyện Phong Điền nhưng không tiết lộ danh tính.

img
Người nhà nạn nhân ngóng tin

Hiện, tại xã Phong Xuân trời xuất hiện mưa trở lại, lực lượng chức năng vẫn túc trực đảm bảo giao thông, kiểm tra các phương tiện từ Tỉnh lộ 11B rẽ vào con đường lên thủy điện Rào Trăng.

15h46: Thêm xe vận chuyển thiết bị đèn, xe múc lớn di chuyển đến thủy điện Rào Trăng 3, để tăng cường cho công tác cứu hộ cứu nạn.

img
img

15h17: PV tiếp tục ghi nhận thêm 1 xe cứu thương hướng từ Thủy điện Rào Trăng 3 xuống, rẽ phải vào Tỉnh lộ 11B để ra QL1 phía Bắc cầu An Lỗ, QL1A qua huyện Phong Điền.

15h06: Theo một nguồn tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 7. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dự kiến thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Quân y 268 (TP Huế).

14h39: Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể tại hiện trường sạt lở trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền).

14h40: Thêm một xe cứu thương hướng từ thủy điện Rào Trăng rẽ phải vào Tỉnh lộ 11B và 1 xe cứu thương hướng từ Tỉnh lộ 11B rẽ trái lên thủy điện.

14h15: Thêm 1 xe cứu thương rẽ từ Tỉnh lộ 11B hướng vào thủy điện Rào Trăng

14h: Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được 3 thi thể nạn nhân tại khu vực tiểu khu 67, trạm Kiểm lâm sông Bồ và đã được đưa ra ngoài. Danh tính của các nạn nhân vẫn đang chờ xác định.

Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai. Lực lượng chức năng đã huy động thêm 10 xe múc, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ công binh đang tích cực đào bới để tìm kiếm những người bị vùi lấp tại khu nhà kiểm lâm. Chó nghiệp vụ cũng được sử dụng để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm.

Tại hướng đường thủy, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục triển khai sử dụng xuồng, cano cao tốc để vượt lòng hồ thủy điện Hương Điền đưa lực lượng tiến sâu vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 với hướng tiếp cận là khu vực thân đập thủy điện.

Theo đánh giá tình hình khu vực thân đập thủy điện sẽ có khả năng tìm kiếm nhiều công nhân đang mất tích.

Tại các vị trí tìm kiếm, công tác thông tin được đảm bảo thông suốt nhằm phục vụ cho công tác chỉ huy.

13h30: Nguồn tin của PV cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong số 13 cán bộ gặp nạn ở Tiểu khu 67.

Một xe cứu thương hướng từ Tỉnh lộ 11B vào thủy điện Rào Trăng và 1 xe cứu thương hướng từ thủy điện ra rẽ phải vào Tỉnh lộ 11B.

img
Những xe cứu thương được tăng cường để vào khu vực hiện trường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn

Đã xác định được vị trí đoàn cứu hộ gặp nạn

12h: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay lực lượng cứu hộ cứu nạn đã xác định được vị trí đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích tại Tiểu khu 67. Các lực lượng chức năng đang gấp rút triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn những người mất tích.

Theo đó, các đơn vị đã tập trung lực lượng, phương tiện đến địa điểm tìm kiếm là tiểu khu 67. Tổ chức trinh sát đường không, đường thủy, tìm kiếm cứu nạn tại Tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4; Khôi phục tuyến đường 71 vào tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4. Vận chuyển lương thực bằng đường không, đường thủy vào các khu vực bị cô lập.

Tổng số lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn 311 người, bao gồm các lực lượng: Quân khu IV, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, Bộ Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Sở Giao thông Vận tải và một số cơ quan chuyên môn khác.

Tính đến 17h ngày 14/10, các lực lượng đã hoàn thành thông tuyến vào Tiểu khu 67 lúc 10h30 và một phần tuyến vào thủy điện Rào Trăng 4; khoanh vùng, xác định được vị trí trọng tâm, trọng điểm cần tìm kiếm tại Tiểu khu 67; tổ chức lực lượng, phương tiện tiến hành tìm kiếm với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao độ, khắc phục mọi khó khăn về địa hình và thời tiết; đã đưa 3 chó nghiệp vụ vào hỗ trợ lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích; Tìm kiếm và đưa được 19 người ra khỏi 2 thủy điện về TP Huế để kiểm tra sức khỏe, tìm thấy 1 thi thể công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 đưa về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền để xác định danh tính.

Trong ngày 15/10, các lực lượng sẽ tập trung lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Tiểu khu 67 và Rào Trăng 3.

Thêm đường tiếp cận, dùng nhiều flycam để quan sát hiện trường

10h30: Trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thiêm Định cho biết, trong ngày hôm nay (15/10), lực lượng quân đội sẽ cố gắng tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 theo đường 71.

Trước đó, vào ngày 14/10, các lực lượng chức năng do Công an tỉnh dẫn đầu đã tiếp cận được với khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Từ Tỉnh lộ 71, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục di chuyển vào Rào Trăng 3, dự kiến đến chiều nay sẽ tới nơi.

“Lực lượng cũng đang khẩn trương tìm kiếm các thi thể, người mất tích vì ngày mai dự báo sẽ khó khăn hơn do mưa vì ảnh hưởng bão. So với hiện trạng lở núi đồi thì phía thủy điện Rào Trăng 3 nặng hơn nhiều. Cả nửa quả núi lớn đổ sập xuống. Chúng tôi cùng lực lượng Công an tỉnh ngày hôm qua đi bằng đường sông đã tiếp cận được Rào Trăng 3. Đoàn đã dùng flycam nhưng không phát hiện ai”, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.

Bên cạnh đó, hiện tỉnh đã mời thêm lực lượng chuyên dụng về flycam ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và sẽ sử dụng công nghệ tầm nhiệt, truyền hình ảnh trực tiếp để tìm người…

Những ngày qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban tìm kiếm cứu nạn, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 70 cán bộ chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng cứu hộ, cứu nạn tham gia phối hợp cùng các lực lượng khác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân mất tích và kiểm soát tuyến đường 71 dẫn vào hiện trường.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng bố trí 2 tổ công tác, 2 ca nô cùng nhu yếu phẩm thiết yếu đi theo hồ thủy điện Hương Điền để khảo sát, tiếp cận các điểm sạt lở khác để tìm kiếm, cứu nạn; kết quả đã tiếp cận được Rào Trăng 4, cung cấp nhu yếu phẩm mang theo cho các chuyên gia, công nhân tại đây; đồng thời tại đây, lực lượng Công an đã kịp thời cứu và đưa 5 người bị thương nặng về cấp cứu tại bệnh viện...

img
Khu vực sạt lở tại Rào Trăng 3
img
img
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng triển khai phương án tại hiện trường

10h: Ông Nguyễn Vũ Quý - Phó giám đốc Ban QLDA đường HCM cho biết, đang điều thêm nhiều phương tiện thiết bị cẩu, múc đến khu vực Tỉnh lộ 11B để vào hiện trường. Với việc mở rộng các tuyến đường bộ vào khu vực sạt lở góp phần đẩy nhanh công tác cứu hộ, cứu nạn.

img

9h52: Xe ô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT chở Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an hướng trên Tỉnh lộ 11B đến Sở chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở UBND xã Phong Xuân.

Trước đó, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế cùng các đơn vị chức năng theo đường mới mở tiếp cận khu vực sạt lở.

img

8h30: Ghi nhận của PV Báo Giao thông, đến gần 8h30 sáng nay (15/10), nhiều xe ô tô của các đơn vị chức năng đậu bên trong khuôn viên trưởng Tiểu học và THCS xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) bên đường Tỉnh lộ 11B.

Tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 11B lên thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang được các lực lượng chức năng ứng trực chốt chặn, chỉ xe của các cơ quan, đơn vị chức năng mới được phép vào.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Phó giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, đặc thù địa hình, thời tiết khiến việc triển khai các phương án mở đường gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị tập trung tối đa, triển khai 24/24 giờ góp phần đưa các đơn vị cứu hộ, cứu nạn trực tiếp vào khu vực sạt lở.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, sáng 14/10, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường các điểm sạt lở từ 3 mũi: đường không (máy bay trực thăng), đường thủy và đường bộ.

Mũi đường thủy, đoàn bắt đầu khởi hành từ lòng hồ thủy điện Hương Điền đi theo đường thủy đến thủy điện Rào Trăng 4. Sau nhiều giờ đi bộ, vượt rừng, băng thác, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận khu vực xảy ra vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3.

Tại hiện trường, nhiều khối đất đá sạt lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại kề bên.

Tại đây, một số công nhân sử dụng máy xúc để tìm kiếm những đồng nghiệp đang bị vùi lấp dưới lớp đất đá.

Ngày 14/10

Vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân tử vong

Ghi nhận của PV tối 14/10, một số xe của lực lượng chức năng đang đậu ở sân Bệnh viện đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà), tại cổng cũng có lực lượng chức năng ứng trực. Tại bệnh viện này, thi thể một nạn nhân đã được đưa từ thủy điện Rào Trăng 3 xuống để người thân nhận diện.

Lực lượng pháp y đang làm các thủ tục theo quy định để xác minh danh tính nạn nhân. Ngoài ra, chiều cùng ngày ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng cũng đưa được 19 người khác từ Thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3, trong số này có 2 chuyên gia Ấn Độ.

Ngoài ra, một ngày trước, lực lượng cứu hộ cũng đã đưa 5 nam công nhân từ thủy điện Rào Trăng 4 về Bệnh viện đa khoa Bình Điền, hiện sức khỏe những người này ổn định.

Người dân chờ thông tin bên con đường nối từ Tỉnh lộ 11B ngóng lên thủy điện Rào Trăng

Đến gần 20h tối nay (14/10), nhiều người có mặt tại bệnh viện này cho hay, trong ngày đã có một số người đến nhận diện, nhưng hiện vẫn chưa xác định được danh tính, nên thi thể nạn nhân đang được chuyển về nhà xác bệnh viện ở TP Huế để bảo quản. Sau đó, chiếc xe cứu thương từ trong bệnh viện lăn bánh ra cổng và ô tô của các lực lượng chức năng cũng rời đi.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tại hiện trường: "Tranh thủ từng giờ từng phút, nỗ lực tiếp cận hiện trường"

Đến hơn 16h cùng ngày, Thứ trưởng Lê Đình Thọ vẫn đang chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường.

Lực lượng cứu hộ, mở đường nỗ lực hết sức để thông đoạn cuối cùng điểm sạt lở đoạn qua Tiểu khu 67. Mục tiêu là sớm nhất có thể tiếp cận các vị trí sạt lở trên đoạn đường chuyên dùng vào thủy điện Rào Trăng 3.

Ghi nhận của PV tại hiện trường lúc hơn 17h30, rất nhiều người dân, phóng viên đang đứng bên con đường nối từ Tỉnh lộ 11B ngóng lên thủy điện Rào Trăng.

img
Rất nhiều người dân, phóng viên đang đứng bên con đường nối từ Tỉnh lộ 11B ngóng lên thủy điện Rào Trăng

Ngoài khối lượng đất đá khổng lồ sụt trượt, vị trí sạt lở trên đoạn đường chuyên dùng đoạn qua Tiểu khu 67 còn có 2 tảng đá rất lớn nằm án ngữ khiến việc thông tuyến gặp không ít khó khăn.

Theo Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh Quân khu 4, đến nay đã tiếp cận vị trí khu vực Tiểu khu 67, tiếp cận đến đâu chúng tôi triển khai ngay lực lượng tìm kiếm.

Quân đội tiếp tục phối hợp cùng với Bộ GTVT mở đường vào thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3.

Đồng thời, Bộ đã tiến hành điều trinh sát toàn bộ khu vực, nếu có điều kiện chúng tôi sẽ huy động quân cùng lúc vào các vị trí, tranh thủ từng giờ, từng phút để ứng cứu các nạn nhân còn sống sót kịp thời.

Chiều tối 14/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiếp tục. Mũi tiếp cận bằng đường bộ, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã huy động hàng chục xe cơ giới và xe đặc chủng để mở đường vào điểm sạt lở. Đến 12h30 trưa ngày 14/10, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận được hiện trường điểm sạt lở tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67.

Lúc 16h lực lượng cứu hộ đã khôi phục kết nối liên lạc với Thủy điện Alin B2; hiện toàn bộ 14 công nhân của Thủy điện Alin B2 đều an toàn. Công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất.

img
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tại hiện trường: "Nỗ lực để thông đoạn sạt lở"

"Chúng tôi đã chuẩn bị các lực lượng: công binh, cứu nạn cứu hộ, quân y và các phương tiện đầy đủ để thông đường đến đâu chúng tôi tiếp cận đến đó với tinh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất, vượt mọi khó khăn tranh thủ từng giờ từng phút để tiến hành tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tiểu khu 67 và các địa bàn Rào Trăng 3, Rào Trăng 4", Thiếu tướng Bình nói.

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao đổi nhanh với Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phân Ngọc Thọ và các lực lượng chức năng tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở UBBD xã Phong Xuân (huyện Phong Điền).

Đến hơn 10h30 trưa cùng ngày, nhiều thiết bị cơ giới, xe máy múc đang tập trung nỗ lực thông điểm sạt lở nặng trên đường chuyên dùng từ Tỉnh lộ 11B lên nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Trên tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 11B lên nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, nước băng qua các ngầm tràn đã rút bớt, nhưng trên tuyến đường chuyên dùng này vẫn còn một số điểm sạt lở. Hàng chục thiết bị xe cơ giới gấp rút hốt dọn đất đá mở đường.

Nguồn tin của PV Báo Giao thông xác nhận, các lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tại đây. Thiếu tướng Hà Thọ Bình cũng đã tiếp cận hiện trường tại khu vực Tiểu khu 67.

Khu vực tiểu khu 67, nơi đoàn công tác đang trên đường lên tiếp ứng, xác minh thông tin để chỉ đạo, triển khai cứu hộ cứu hộ cứu nạn sau khi nhận thông tin nằm bên con đường chuyên dùng từ Tỉnh lộ 11B lên nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3.

19 người được đưa ra, có 1 người tử vong

Chiều 14/10, lực lượng cứu hộ đã đưa 19 người, trong đó có 1 người tử vong về Bệnh viện quân y 268 và Bệnh viện đa khoa Phong Điền.

Cũng theo báo cáo nhanh, khoảng 12h30 ngày 14/10, một nhóm lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí khu vực nhà kiểm lâm tại Tiểu khu 67, trạm Kiểm lâm sông Bồ - nơi có 13 người trong đoàn công tác bị vùi lấp, mất tích. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm những người mất tích tại vị trí này và có sử dụng chó nghiệp vụ để đánh hơi.

Sáng 14/10, Quân chủng Phòng không Không quân cũng triển khai máy bay trực thăng Mi-171E khởi hành từ sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) hướng đến khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để thả lương thực, thuốc men, tiếp tế cho người gặp nạn.

Theo Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, chiều ngày 14/10 nếu điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ tiếp tục thực hiện chuyến bay thứ 2 vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân của vụ sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3 đang được khẩn trương triển khai. Theo đó, hướng đường thủy, do lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai sử dụng xuồng và cano đã vượt qua lòng hồ thủy điện Hương Điền tại xã Hương Bình, huyện Phong Điền vận chuyển hàng hóa cho những công nhân đang tập trung ở thủy điện Rào Trăng 4.

14h: Theo Vnexpress, đến trưa nay, bộ đội đã tiếp cận được khu vực trạm kiểm lâm 67 để cứu nạn, sau đó, tiếp tục san gạt đất đá sạt lở để tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện trường vụ cứu hộ có gần 650 người tham gia, hàng trăm ôtô, máy xúc, máy ủi, cano; 3 máy bay trực thăng tham gia khảo sát hiện trường và tiếp tế lực lượng cứu hộ bên dưới.

Trực thăng tiếp tế lực lượng cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3

Lúc 10h sáng 14/10, 2 chuyến bay chở hàng cứu trợ vào các nhà máy thủy điện. Các lực lượng đang tiếp cận điểm sạt lở trạm kiểm lâm 67, tuy nhiên, do lượng đất đá rất lớn gây khó khăn trong công tác xử lý. Khi khơi thông đường, chó nghiệp vụ sẽ được đưa vào hiện trường để tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Đến trưa nay, trời nắng to, không có gió, thuận lợi cho việc đẩy nhanh tốc độ cứu hộ.

Video: Lực lượng chức năng tìm kiếm cán bộ mất tích tại điểm dừng nghỉ của đoàn cứu hộ

Tiếp cận cứu nạn bằng cả đường không, đường bộ, đường thủy

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, sáng 14/10, Ban chỉ đạo TKCN tỉnh đã họp để tiếp tục công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng. Mục tiêu tiếp cận để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn là trạm quản lý rừng tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3,4 và thủy điện A Lin B1, B2.

Hướng tiếp cận từ 3 mũi: đường không (máy bay trực thăng), đường thủy và đường bộ. Dự kiến cuối giờ sáng nay, hướng tiếp cận sẽ được thông tuyến để thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn tại điểm sạt lở trạm quản lý rừng tiểu khu 67.

Một Chủ tịch huyện, 1 phóng viên mất tích khi tham gia cứu hộ

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền tham gia cứu hộ công nhân thủy điện Rào Trăng 3, sau đó mất tích.

Khi hay tin công nhân thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn, ông Nguyễn Văn Bình tham gia đoàn công tác cùng lãnh đạo Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến rạng sáng 13/10, ông Bình cùng 12 thành viên đoàn công tác đã bị mất tích do núi lở.

Ngoài ông Bình, tại Thừa Thiên Huế còn có một phóng viên Cổng Thông tin điện tử bị gặp nạn. 11 người mất liên lạc còn lại thuộc lực lượng quân đội, trong đó 3 người công tác tại cơ quan quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ trực tiếp chỉ đạo mở đường vào hiện trường

Đầu giờ sáng nay (14/10), Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã từ Thành phố Huế vào Sở chỉ huy tiền phương và trực tiếp đến các điểm sạt lở để chỉ đạo.

Thứ trưởng Thọ vào Huế từ chiều tối ngày 13/10. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết, trời tối chưa thể tiếp cận được hiện trường nên đã tổ chức họp chỉ đạo các đơn vị ngành GTVT tập trung nhân vật lực mở đường vào điểm sạt lở nhanh nhất. Đến sáng nay, Thứ trưởng trực tiếp lên hiện trường, đôn đốc các đơn vị chức năng...

Bộ GTVT huy động tối đa phương tiện máy móc của Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương đến hiện trường hỗ trợ mở đường cho lực lượng cứu hộ sớm triển khai tiếp cận những vị trí gặp nạn.

Theo báo cáo nhanh, trên tuyến đường 71 đi vào thủy điện Rào Trăng 3 hiện có 10 điểm sạt lở núi, lực lượng chức năng đã khắc phục được 7 điểm, còn cách khoảng 3km là đến vị trí sạt lở đất tại Trạm kiểm lâm số 7, thuộc Tiểu khu 67 - nơi cán bộ đoàn cứu hộ đang mất tích; cách vị trí công nhân nhà máy thủy điện mất tích khoảng 10 km.

Hơn 600 người, 3 trực thăng tham gia cứu nạn

Sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục họp ứng phó với bão số 7 và mưa lũ ở miền Trung.

Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện nay, việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất ở khu vực Trạm Kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đang vô cùng khó khăn do khối lượng đất đá bị sạt lở rất lớn.

“Tại hiện trường hiện có 642 người tham gia ứng cứu, hàng trăm phương tiên như ô tô, cano, máy xúc, máy ủi…và 3 máy bay trực thăng làm công tác cứu nạn để khảo sát. Đến 16h30 ngày 13/10 đã san gạt 10km đường đất chỉ còn cách khu vực sạt lở của trạm kiểm lâm số 7 khoảng 2km. Có thể trong sáng nay sẽ tiếp cận được khu vực này và sau đó sẽ tiến vào điểm sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm cứu nạn”, đại tá Dũng nói.

Trước đó, Đại tá Vũ Hồng Sơn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 cùng một số chỉ huy đơn vị đang có mặt ở Sở chỉ huy tiền phương (đóng tại xã Phong Xuân) để họp bàn về phương án tiếp cận mục tiêu. Trong khi đó, đầu giờ sáng 2 trực thăng cùng 2 tổ bay của Sư đoàn 372 đang sẵn sàng ở sân bay Phú Bài để chờ lệnh.

Cũng trong sáng nay, hai xe vận tải cỡ lớn của lữ đoàn công binh 414 - Quân khu 4 đã đưa hàng chục chiến sĩ vào khu vực hiện trường cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3. Đi cùng đoàn còn có một chiếc xe vận tải chở lưới thép nhằm kè và sửa chữa các điểm bị sạt lở nghiêm trọng.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong

Sáng 14/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra thông báo chính thức về vụ việc xảy ra ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3. Hiện nay số người mất tích là 30 người, bao gồm 17 công nhân của thủy điện Rào Trăng 3 và nhóm 13 người tham gia cứu hộ bị sự cố sạt lở lại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 vào hồi 0h ngày 13/10.

Liên quan đến vụ việc, sau nhiều giờ nỗ lực, chiều qua, lực lượng chức năng cùng Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 đã tìm được thi thể 3 công nhân tử vong. Thi thể những công nhân này sau khi được đưa ra khu vực sạt lở đã bàn giao về địa phương cho gia đinh để lo hậu sự.

Danh tính 3 nạn nhân là anh Lê Văn S. (SN 1986); anh Trương Văn N. (SN 1986) và anh Lê Văn H. (SN 1983), cùng trú thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.