Hồ sơ tài liệu

Kết quả bầu tổng thống Mỹ:Donald Trump chiến thắng Hillary Clinton

08/11/2016, 20:14
image

Hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton đang cạnh tranh khốc liệt để trở thành Tổng thống Mỹ.

4107a59e-5f46-41b1-bcfa-05f2cadaf1ab-large16x9_128

Donald Trump và Hillary Clinton, ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ?

Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, theo thông lệ, sẽ rõ vào 23 giờ đêm 8/11 (tức 11 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam).

Kết quả cuối cùng Ông Donald Trump đã kịch tính vượt qua bà Hillary Clinton để trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của BBC, hiện bà Clinton dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm (48% so với 44%).

bau-cu-tong-thong-my-ket-qua.

Bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm

 6h00 ngày 9/11: Chuyện bầu cử ở Mỹ có rất nhiều điều thú vị như bầu cử từ vũ trụ, đi bỏ phiếu từ trong đêm, cử tri đi viếng mộ…

Xem những hình ảnh thú vị, độc đáo nhất trong bầu cử Tổng thống Mỹ Tại đây.

bau-cu-tong-thong-my.

Hoá trang, đánh đàn, ca hát để mừng ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

5h ngày 9/11: Thông tin mới nhất từ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ cho thấy tình hình vẫn đang rất gay cấn. Theo thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos, bà Clinton có thể giành được tới 303 phiếu đại cử tri, vượt xa mức tối thiểu 270 phiếu cần thiết để trở thành Tổng thống Mỹ. Thăm dò này cũng cho thấy khả năng chiến thắng của bà Hillary Clinton trước ông Donald Trump lên tới 90%.

Bìa tạp chí với hình ảnh bà Clinton giành chiến thắng được in trước đã dấy lên nghi ngờ bà Clinton gian lận trong bầu cử. Xem chi tiết tại đây.

Biên tập viên của đài Rossiya 1 Dmitry Kisel

Truyền thông Nga rất quan tâm tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đa số họ đều dự đoán chiến thắng giành cho bà Hillary Clinton.

Khi bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 tới hồi kết thúc, Trung tâm phản ứng chính trị (phi đảng phái) công bố ước tính mới nhất cho thấy, tổng số tiền mà các ứng viên đã chi cho cuộc đua Tổng thống năm 2016 khoảng 2,65 tỉ USD, giảm so với con số 2,76 tỉ USD đổ vào cuộc bầu cử năm 2012.

Trong sáng bầu cử ngày 8/11, theo giờ địa phương, tại một điểm bầu cử ở New York, phóng viên Sharon Clott Kanter đến từ tạp chí People ghi nhận cảnh tượng hai phụ nữ bán nuy, hò hét phản đối ứng viên đảng Cộng hoà Donald Trump. Hai người này lập tức bị cảnh sát bắt giữ và đưa ra khỏi phòng bỏ phiếu. Dự kiến, ông Donald Trump sẽ đi bầu tại một phòng bỏ phiếu ở Manhattan, New York.

Xem chi tiết tại ĐÂY

Đội vận động tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton dự định tổ chức màn bắn pháo hoa dài 2 phút trên sông Hudson sau khi kết quả bầu cử được công bố ngày 8/11.


(Clip: ứng viên Clinton đi bỏ phiếu)

Tuy nhiên, đội vận động đã gọi điện tới cơ quan bảo vệ bờ biển để thông báo huỷ bỏ sự kiện này vào ngày 7/11. Chưa rõ nguyên nhân vì sao sự kiện được cho là để ăn mừng chiến thắng Tổng thống của bà Hillary Clinton lại bị huỷ bỏ.

Xem chi tiết tại ĐÂY

Khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương, ứng viên Hillary Clinton cùng chồng Bill Clinton đi bỏ phiếu tại New York.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Joe Biden và vợ đã đi bỏ phiếu tại bang Delaware. Cả hai vui vẻ và chụp ảnh cùng những cử tri khác trong phòng.

zing_clinton_hillary_bo_phieu

Bà Hillary Clinton tươi cười xuất hiện ở địa điểm bỏ phiếu tại New York

Đúng 6 giờ sáng 8/11 (tức 18 giờ cùng ngày theo giờ VN), các điểm bỏ phiếu mở cửa tại một số bang ở Bờ Đông nước Mỹ. Trước lúc đó, ứng viên phó Tổng thống đảng Dân chủ Tim Kaine đã có mặt, chuẩn bị sẵn sàng để bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Richmond, bang Virginia. Ông còn cười đùa: "Có phải chúng tôi háo hức quá không?"

Cụ thể, đã có 9 bang đầu tiên của Mỹ khởi động Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, gồm Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York, Vermont  và Virginia.

Con trai ứng viên Tổng thống Donald Trump-Eric Tru

Con trai ứng viên Tổng thống Donald Trump-Eric Trump bầu cho cha

Trước đó, vào đầu giờ chiều 8/11 (theo giờ Việt Nam), những cử tri ở 3 thị trấn nhỏ bé gồm Dixville Notch, Hart"s Location và Millsfield  thuộc bang New Hampshire đi bỏ phiếu đầu tiên nhằm chọn Tổng thống, thành viên Thượng viện, Hạ viện và và thống đốc các bang. Kết quả kiểm phiếu tại bang New Hampshire cho thấy ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn trước ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton 32 - 25. 

Cùng lúc, từ New York, hai nhân vật chính Donald Trump và Hillary Clinton đang tổ bữa tiệc theo dõi bầu cử. Ông Trump mở tiệc tại khách sạn New York Hilton; bà Hillary Clinton tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Jacob K. Javits

Screenshot 2016-11-08 18.30.07

Ứng viên phó Tổng thống đảng Dân chủ Tim Kaine tới điểm bỏ phiếu tại bang Virginia từ trước 6 giờ sáng theo giờ địa phương

Tính đến thời điểm này, theo bản đồ dự đoán của CNN, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đang ở vị trí mạnh hơn ứng viên đảng Cộng hoà Donald Trump xét về phiếu đại cử tri. Theo dự đoán của CNN, bà Clinton đang có 268 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump chỉ có 204 phiếu. Như vậy, 66 phiếu đại cử tri còn lại được chia cho 5 tiểu bang chưa ngã ngũ gồm: Arizona (11 phiếu), Florida (29 phiếu), Nevada (6 phiếu ), Nebraska 2nd Congressional District (1 phiếu), New Hampshire (4 phiếu) và Bắc Carolina (15 phiếu).

Cùng với đó, cuộc khảo sát gần đây nhất do CNN Poll of Polls thực hiện cho thấy, bà Clinton dẫn trước ông Trump với số điểm 46% - 42% về tỉ lệ người dân ủng hộ.

Xem thêm video nhìn lại 44 đời Tổng thống Mỹ

Xem thêm video cuộc đời và sự nghiệp bà Hillary Clinton

Xem thêm video những dấu mốc cuộc đời ông Donald Trump

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.