Chính trị

Linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh qua nhiều tuyến phố

03/05/2019, 09:23
image

Đúng 10h45, Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Video trực tiếp lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (nguồn: VTC Now)

img
Tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Ảnh: Thanh niên

Chuyến bay chở thi hài nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ Hà Nội đi TP.HCM dự kiến cất cánh lúc 13h5 chiều nay (3/5). Được biết, có khoảng 100 hành khách đi chuyến bay, gồm đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành của Đảng và Nhà nước, Đội Nghi lễ Quân đội và gia quyến của Đại tướng Lê Đức Anh.

Nguồn tin riêng của Giao thông cho hay, phục vụ chuyến bay là cơ trưởng Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, lái phụ là phi công Tống Việt Hùng đều có thâm niên, kinh nghiệm và giờ bay tích lũy lớn.

11h40: Đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh di chuyển qua các tuyến phố Hà Nội theo lộ trình. Nhiều người dân đứng hai bên đường tiễn biệt.

img
img

11h30: Đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã ra khỏi cổng Nhà tang lễ, di chuyển theo lộ trình về nơi an táng.

img
img

11h25: Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã yên vị trên linh xa, đoàn xe bắt đầu di chuyển ra phía ngoài cổng Nhà tang lễ.

img

11h20: Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được đưa lên linh xa.

img
img
img

11h16: Bắt đầu di quan

img
img

11h10: Đội tiêu binh làm nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ di quan, đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh lên linh xa để ra sân bay Nội Bài, vào TP.HCM.

img
img
img
img

11h07: Lễ truy điệu kết thúc. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến và bạn bè thân hữu đi quanh linh cữu tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

img

img

11h04: Đại diện gia đình phát biểu cảm ơn

img
Ông Lê Mạnh Hà - con trai Đại tướng Lê Đức Anh thay mặt gia đình nói lời cảm tạ.

11h03: Phút mặc niệm bắt đầu

img

img

10h50: Thay mặt Đảng, Nhà nước đọc điếu văn tại lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động bày tỏ: Hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ VN cùng đồng bào, đồng chí, gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong điếu văn, Thủ tướng nhấn mạnh:"Nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh là một nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân ta; người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta; đối với gia quyến của đồng chí, để lại những tiếc thương với đồng bào, đồng chí, gia đình và bạn bè quốc tế.

"Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt anh Sáu Năm kính mến của chúng ta", Thủ tướng Chính phủ kết thúc điếu văn.

img
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu tại Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

10h45: Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu.

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết trong sáng nay có hơn 1.000 đoàn cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức trong nước, quốc tế đã đến viếng cố Đại tướng Lê Đức Anh tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông; hội trường Thống Nhất (TP HCM) và quê hương ông ở Thừa Thiên Huế. Nhiều nước cũng đã gửi điện chia buồn với Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Thay mặt ban tổ chức lễ tang, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình tuyên bố lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu.

img
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu
img
img

10h40: Ban tổ chức lễ Quốc tang thông báo các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng, các lãnh đạo được phân công túc trực bên linh cữu chuẩn bị cử hành lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

img
img
Ban tổ chức lễ Quốc tang thông báo trước giờ cử hành Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

9h50: Ở sân Nhà tang lễ Quốc gia, đoàn xe tang lễ và linh xa đã sẵn sàng cho việc di quan nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

img
Đoàn tang lễ chuẩn bị linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh ra sân bay Nội Bài. Ảnh: Vnexpress

Trước đó, 7h sáng nay (3/5), Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã được cử hành trọng thể lại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội).

Trước khi bắt đầu lễ viếng, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, để đảm bảo thời gian đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước vào TP.HCM và thể theo nguyện vọng của gia đình, Trưởng ban tổ chức lễ tang thông báo, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước sẽ được tổ chức vào hồi 10h45 cùng ngày thay vì vào 11h như đã thông báo trước đây. Lễ an táng vào hồi 17h cùng ngày tại nghĩa trang TP.HCM.

img
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Theo thông tin ban đầu, sau lễ truy điệu, linh cữu Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ từ Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông đi qua nhà công vụ ông từng ở (số 5A Hoàng Diệu), Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch rồi ra sân bay Nội Bài vào TP. HCM. Tại TP HCM, linh cữu sẽ qua quân khu 7, nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính uỷ quân khu, đi qua nhà riêng 240 Pasteur trước khi đến nghĩa trang TP HCM.

img
Các tuyến đường thuộc lộ trình di quan linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được bố trí lực lượng công an, CSGT đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Được biết, gia đình Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh có nguyện vọng tổ chức Quốc tang giản dị, thời gian tổ chức tang lễ giảm một ngày. Đồng thời, gia đình đề nghị chuyển linh cữu vào an táng tại TP HCM bằng máy bay hành khách, không phải chuyên cơ. Thành viên trong gia đình mua vé máy bay như các hành khách khác đi cùng chuyến bay.

Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh qua đời lúc 20h10 ngày 22/4 tại nhà số 5A, Hoàng Diệu, Hà Nội. Ông sinh năm 1920, tại xã Lộc An (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế); vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1938, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.

Năm 1981-1986, ông làm Thứ trưởng Quốc phòng, kiêm tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia; được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5 bầu vào Bộ Chính trị năm 1982; được thăng quân hàm Đại tướng năm 1984; giữ chức Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 1986.

Tháng 2/1987, ông làm Bộ trưởng Quốc phòng. Năm 1992, ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Từ năm 1997, ông là cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng đến khi nghỉ hưu năm 2001.

Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được khen thưởng: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Chiến thắng hạng nhất và nhiều huân chương của Liên Xô (cũ), Cu Ba, Campuchia, Lào. Ông là đại biểu Quốc hội khóa: VI, VII, VIII và IX; Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa IV đến VIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa: V, VI, VII và VIII.

Tại TP.HCM: Các lực lượng đã sẵn sàng đón và đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Thủ Đức.

Theo ghi nhận của PV sáng 2/5 tại nghĩa trang Q. Thủ Đức, các công nhân đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Song song đó, công tác an ninh xung quanh nghĩa trang đã được tăng cường.

Nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các lực lượng CSGT và CSCĐ, lãnh đạo Công an các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh Q.1, Q.2, Q.3, Q.9 và Thủ Đức... có lộ trình, lĩnh cữu Đại tướng đi qua ứng trực trong suốt thời gian trước và sau lễ tang; bảo đảm an toàn thông suốt từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến nghĩa trang Thủ Đức.

Theo ghi nhận của PV, trong lộ trình di chuyển sẽ đi qua 4 cây cầu lớn, mang tích lịch sử như cầu Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc, cầu Công Lý và cầu vượt bằng sắt tại ngã tư Thủ Đức…

Lộ trình lễ di quan linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Hà Nội

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 3/5, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội tuần dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội - người trực tiếp chỉ huy đón dẫn di quan nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Hà Nội) cho biết: Dự kiến lịch trình 11h sáng cùng ngày đoàn tang lễ sẽ tiến hành di quan Đại tướng Lê Đức Anh từ nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông đi Sân bay Nội Bài.

img
Lực lượng Cục CSGT dẫn đoàn lãnh đạo từ đường Trần Hưng Đạo vào Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông

Cụ thể, đoàn tang lễ di quan Đại tướng Lê Đức Anh đi theo lộ trình các tuyến đường từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông ra đường Lê Thánh Tông- Tràng Thi - Điện Biên - Nguyễn Tri Phương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Điện Biên - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương- Âu Cơ - Nghi Tàm - Võ Nguyên Giáp vào Sân bay Nội Bài.

Theo Trung tá Hải, khi đoàn tang lễ đưa di quan Đại tướng Lê Đức Anh đi ra Sân bay Nội Bài, các đơn vị, công an quận, huyện như Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, huyện Đông Anh, Sóc Sơn đều sẵn sàng các phương án bảo vệ hướng dẫn, cấm các phương tiện lưu thông từ đường nhánh sang đường chính để đảm bảo an toàn đoàn tang di quan Đại tướng Lê Đức Anh qua.

“Công an các quận, huyện, công an phường nằm dọc trên tuyến, địa bàn đoàn lễ tang di quan qua tuỳ thuộc vào tình hình sẽ tổ chức cấm cứng, phân luồng từ xa đảm bảo việc đoàn tang lễ di quan qua. Theo đó, nhân dân cần nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành hỗ trợ lực lượng chức năng đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ Hà Nội ra sân bay Nội Bài về TP Hồ Chí Minh đảm bảo tuyệt đối an toàn”- Trung tá Nguyễn Văn Hải nói.

Hà Nôi: Sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 3/5, thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Trung đoàn cảnh sát cơ động, (CSCĐ) Công an TP Hà Nội cho biết: Lực lượng cảnh sát sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối quá trình diễn ra lễ viếng và thời gian đón dẫn đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh.

img
Lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Hoàn Kiếm phân luồng đảm bảo giao thông tại đường Lê Thánh Tông vào khu vực nhà tang lễ

Cụ thể, Trung đoàn CSCĐ phối hợp với Phòng CSGT, Công an quận, huyện cắm chốt từ nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông về đến Hoàng Diệu và sau đó tiếp tục từ Hoàng Diệu đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh tới sân bay. Quanh khu vực sân bay Nội Bài đều bố trí lực lượng cảnh sát sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối.

“Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh, Trung đoàn CSCĐ đã bố trí lực lượng ở các địa bàn quận, huyện. Cụ thể, tại địa bàn nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Trung đoàn CSCĐ phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng; Công an quận Hoàn Kiếm; Hoàng Diệu phối với Công an quận Ba Đình; qua cầu Nhật Tân phối hợp với Công an quận Tây Hồ; Công an huyện Đông Anh, Công an huyện Sóc Sơn và các lực lượng nghiệp vụ khác", thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng thông tin.

Trao đổi thêm về vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự, Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo, phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, để đón, hướng dẫn các phương tiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng CSGT ứng trực 100% quân số, đồng thời bố trí tại Ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông phân luồng phương tiện vào khu vực nhà tang lễ.

“Để đảm bảo an toàn, các phương tiện đưa đón, dẫn đoàn vào viếng lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường”, thiếu tá Đinh Ngọc Đạo khuyến cáo.

Tương tự, Đại uý Lê Công Thành, Đội CSGT trật tự và giao thông Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Lực lượng cảnh sát Công an quận Hoàn Kiếm bố trí cảnh sát tại tuyến đường Lê Thanh Tông - Tràng Tiền - Tràng Thi - Cửa Nam đảm bảm hướng dẫn phân luồng khi linh xa Đại tướng Lê Đức Anh đi qua địa bàn.

Nội Bài thắt chặt an ninh trước lễ di quan nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lên kế hoạch chặt chẽ, đảm bảo bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho lễ di quan nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra ngày 3/5.

img
An ninh sân bay Nội Bài được thắt chặt đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối lễ di quan nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - Ảnh minh hoạ

Lực lượng an ninh hàng không được bố trí tăng cường tại nhiều điểm như: sân đỗ khu vực đỗ tàu bay, đường công vụ dự kiến sẽ vận chuyển linh cữu… Vị trí phóng viên tác nghiệm tại sân đỗ tàu bay cũng như tại trong nhà ga VIP A đều được kiểm soát chặt chẽ, có hàng rào mềm bao quanh.

Tại lối vào nhà ga VIP A đoạn tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp, an ninh hàng không cũng được bố trí, sử dụng hàng rào sắt di động tạo rào chắn khi cần thiết.

An ninh hàng không sân bay Nội Bài cũng phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, Công an Đồn sân bay quốc tế Nội Bài và Đội Cảnh sát giao thông số 15 giải toả kịp thời những điểm ùn tắc giao thông, hướng dẫn người điều khiển xe máy, ô tô vào vị trí đỗ tại sân đỗ ô tô nhà ga T1 hoặc nhà ga T2.

TP.HCM: Cấm đường tổ chức Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình tổ chức Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, Sở GTVT tổ chức cấm một số tuyến đường tại TP.HCM.

Cụ thể, kể từ 7h đến 11h, hạn chế tất cả các loại xe lưu thông trên một số tuyến đường (quanh Hội trường Thống Nhất) như sau:

Khu vực trước cổng Hội trường Thống Nhất 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (các đường Lê Duẩn, Alexandre de Rhodes, Hàn Thuyên đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur).

Lộ trình thay thế: các phương tiện lưu thông trên các trục đường Phạm Ngọc Thạch - Pasteur - Lê Duẩn - Hàn Thuyên - Alexandre de Rhodes.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Du.

Lộ trình thay thế: đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Phạm Ngọc Thạch → đường Lê Duẩn → đường Công Xã Paris → đường Đồng Khởi → đường Lê Thánh Tôn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Đường Nguyễn Du đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Huyền Trân Công Chúa.

Lộ trình thay thế: đường Nguyễn Du → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Lê Thánh Tôn → đường Trương Định → đường Nguyễn Du.

Đường Huyền Trân Công Chúa từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Du.

Lộ trình thay thế: đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Cách Mạng Tháng 8 → đường Lý Tự Trọng → đường Thủ Khoa Huân.

Kể từ 15h đến 16h45, hạn chế các phương tiện lưu thông theo lộ trình: cảng hàng khôngTân Sơn Nhất → đường Trường Sơn → đường Trần Quốc Hoàn → đường Hoàng Văn Thụ → đường Nguyễn Văn Trỗi → cầu Công Lý → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Võ Thị Sáu → đường Pasteur→ đường Điện Biên Phủ → cầu Điện Biên Phủ → đường Điện Biên Phủ → cầu vượt Ngã Tư Hàng Xanh → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn 1 → Xa lộ Hà Nội → cầu Rạch Chiếc → Xa lộ Hà Nội →cầu vượt Ngã tư Thủ Đức → Xa lộ Hà Nội → cầu vượt Nút giao Thủ Đức → Quốc lộ 1 → đường Số 12 → Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. (Sơ đồ lộ trình đính kèm)

Sở GTVT lưu ý, lực lượng chức năng sẽ tạm thời phong tỏa các giao lộ khi đoàn lưu thông theo lộ trình trên nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, do đó, người tham gia giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.