Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

image

Hôm nay (14/8), lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 8h.

Lễ tang nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Video trực tiếp lễ tang nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu

Hình Ảnh, Video cập nhật mới nhất

Đúng 8h, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được bắt đầu tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

img
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
img
img
img
img
img
img
img
img
Đoàn Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng
img
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên trong đoàn chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
img
img
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viết sổ tang
img
Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng
img
img
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết sổ tang
img
Đoàn Quốc Hội do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng
img
img
Đoàn Chủ tịch nước do Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng
img
img
Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng
img
img
img
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương do Đại tướng, Bộ Trưởng Công an Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng
img
Trưởng đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng thắp hương, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết sổ tang:

"Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa Đồng chí Lê Khả Phiêu - Nhà Lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội; nhân dân ta, bạn bè, đồng chí, đồng đội và gia quyến Đồng chí; đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Xin nguyện noi gương Đồng chí, tay nắm chặt tay, đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trên con đường cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Xin vĩnh biệt người Đồng chí, người Anh quý mến, mong Anh mãi bằng an yên nghỉ nơi cao xanh, vĩnh hằng".

img

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết sổ tang:

"Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư BCHTW Đảng CSVN -nhà lãnh đạo xuất sắc, giản dị, gần gũi.

Đồng chí đã trọn đời cống hiến và đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta. Học tập và noi gương Đồng chí Lê Khả Phiêu-chúng tôi nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin thành kính gửi đến gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất".

img
Phó Chỉ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết sổ tang

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn viết sổ tang

"Xin bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư BCHTWĐ, Uỷ viên thường vụ thường trực Bộ Chính trị khóa VIII, ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII, Bí thư TWĐ khóa VII, Ủy viên BCHTWĐ khóa VII, VIII.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân để lại niềm tiếc thương sâu sắc. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng chí Lê Khả Phiêu".

img
Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn viết sổ tang

Cựu chiến binh 88 tuổi "đội mưa" đến viếng, tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Cựu chiến binh Cao Văn Đạt, 88 tuổi (huyện Ứng Hoà, Hà Nội) hay tin hôm nay tổ chức lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã bắt xe, "đội mưa" tới viếng từ sớm.

img

Dù tai đã nặng, mắt đã mờ nhưng khi nhắc tới cố Tổng Bí thư, người cựu binh già không khỏi xúc động.

img

Trong dòng người xếp hàng ở cổng Nhà tang lễ Quốc gia, ông Nguyễn Quang Dũng (ở Hà Nội) mang theo bức ảnh khi vinh dự được chụp cùng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cách đây 2 năm.

img

Ông Dũng chia sẻ, mỗi khi có lãnh đạo, Đảng, Nhà nước qua đời, ông lại đến thắp hương đưa tiễn như một lời tri ân đến những công lao và đóng góp của các đồng chí đối với đất nước, nhân dân.

Lực lượng an ninh đội mưa gác chốt

img
img

Từ 6h sáng 14/8, tại khu vực cổng và các tuyến đường gần Nhà tang lễ Quốc gia, lực công an, cảnh sát giao thông đã gác chốt, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

img
img
Lực lượng an ninh có mặt từ sớm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng Nhà tang lễ Quốc gia
img
Xe cứu hoả được điều đến đi vào phí trong khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông
img
CSGT phân luồng giao thông các tuyến đường gần Nhà tang lễ
img
img
Một số vị trí được trang bị thêm hàng rào để đảm bảo an toàn giao thông
img
Lực lượng công an đang điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân ở ngã tư Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc

7h45, tại Thanh Hóa trời có mưa nhỏ, công tác chuẩn bị Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Trung tâm Hội nghị 25B đã hoàn tất.

img
Hình ảnh Lễ viêng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hóa
img
img
img
img
img
Ban tổ chức chuẩn bị nước sát khuẩn để các đoàn đến viếng sử dụng, phòng dịch Covid-19
img
Ảnh: Tiền Phong

Lễ viếng bắt đầu từ 8h ngày 14/8

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu từ 8h sáng 14/8 và kéo dài đến 12h ngày 15/8.

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12h30 ngày 15/8/2020 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong hai ngày Quốc tang (14/8 và 15/8), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931 tại xã Đông khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, ông đã từ trần hồi 2h52 ngày 7/8/2020 (tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý), tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; vào Đảng ngày 19/6/1949. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với nghi thức Quốc tang.

Cấm nhiều tuyến đường phục vụ quốc tang cố Tổng bí thư

Chiều 13/8, Công an TP Hà Nội có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại xe trong diện tạm cấm, hạn chế để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Theo đó, có 10 tuyến đường tạm cấm, 20 tuyến đường khác hạn chế phương tiện qua lại

Cụ thể, từ 6h ngày 14/8 đến 13h ngày 15/8, cấm triệt để các xe (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (đoạn từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).

Từ 6h ngày 14/8 đến 13h ngày 15/8, hạn chế ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, xe chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang) trên một số tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Ngô Thì Nhậm, Lê Thánh Tông.

Từ 11h đến 15h ngày 15/8, hạn chế xe trên tuyến Lê Thánh Tông - quảng trường Cách mạng Tháng tám - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Kim Mã - Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên (đoạn từ Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên đến Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy) - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu (đoạn từ Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu đến Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch).

Đối với các tuyến phố khác, người lái xe chấp hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/1/2013 của UBND TP Hà Nội quy định về hoạt động của xe cộ trên địa bàn.

Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ quốc tang, công an TP yêu cầu tất cả các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng.

Công an TP đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhân dân các địa phương về dự lễ viếng, lễ truy điệu cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đi bằng xe cá nhân gửi xe trên đường Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Nguyễn Huy Tự và các điểm trông giữ xe ngoài phạm vi hạn chế, tạm cấm.

Trong thời gian diễn ra lễ quốc tang, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các xe trong diện hạn chế, tạm cấm theo tuyến đường như sau:

Các xe trong diện hạn chế, tạm cấm từ quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Nam theo quốc lộ 1B qua cầu Thanh Trì đi các tỉnh; các xe từ quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Bắc qua cầu Đông Trù, theo tuyến quốc lộ 2, quốc lộ 3 hoặc cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi các tỉnh và ngược lại.

Từ 11h30 đến 15h ngày 15-8, xe cộ từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Bắc đến Pháp Vân, Vành đai III trên cao, di chuyển qua cầu Thanh Trì hoặc Vành đai III trên cao - Phạm Văn Đồng - Tân Xuân - An Dương Vương - lên cầu Nhật Tân các tỉnh và ngược lại, xe từ phía Tây về trung tâm thành phố đến Quốc lộ 32 đi Tỉnh lộ 70 hoặc Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, yêu cầu tài xế chủ động điều chỉnh lộ trình, hạn chế đi vào đường Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy.

Thanh Hóa: Mỗi đoàn đến viếng không quá 8 người

Tại Thanh Hóa, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Trung tâm hội nghị 25B của tỉnh.

Ngày 13/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã có thông báo về việc tổ chức tang lễ.

Thông báo lưu ý: thành phần mỗi đoàn đến viếng không quá 8 người, đeo khẩu trang, không bắt tay, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, những trường hợp đã xác định F1, F2 không đến viếng.

Các đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đến viếng không mang vòng hoa và dải băng riêng, ban tổ chức bố trí vòng hoa luân phiên.

Yêu cầu đại biểu các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị đến viếng ông Lê Khả Phiêu mặc trang phục lịch sự (quần đen, áo tối màu), đại biểu lực lượng vũ trang mặc lễ phục.

Cùng ngày, thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Công an - đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị lễ Quốc tang ông Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, tại Trung tâm hội nghị 25B của tỉnh Thanh Hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.