SEA Games 30

SEA Games 30 ngày 2/12: Đoàn TTVN giành thêm 5 HCV

02/12/2019, 08:28

Trong ngày thi đấu 2/12, Đoàn TTVN giành thêm 5 HCV, nâng tổng số HCV lên con số 15, đứng thứ 2 toàn đoàn.

- Lịch thi đấu SEA Games 30 tất cả các môn tại Philippines

- Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30

- Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

Video trực tiếp các môn thi đấu SEA Games 30 ngày 2/12

Danh sách VĐV giành huy chương ngày 2/12

HCV

Trần Thị Thanh Thủy (kurash, 70 kg nữ)

Lê Đức Đông (kurash, dưới 66 kg nam)

Vũ Ngọc Sơn (kurash, dưới 73 kg nam)

Bùi Minh Quân (kurash, dưới 81 kg nam)

Nguyễn Thị Lan (kurash, dưới 70kg nữ)

HCB

Văn Công Quốc (arnis, dưới 55 kg nam)

Nguyễn Đức Trí (arnis, dưới 60 kg nam)

Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 61 kg nam)

Vương Thanh Tùng (arnis, trên 65 kg nam)

Nguyễn Thị Hương (arnis, dưới 50 kg nữ)

Nguyễn Thị Thúy (cử tạ, 55 kg nữ)

Nguyễn Thị Cúc (arnis, trên 60 kg nữ)

HCĐ

Phạm Quốc Khánh (wushu, nam đao - nam côn)

Nguyễn Thị Phương Trinh (duathlon)

Nguyễn Thị Quyên (cử tạ, 49 kg nữ)

Vũ Đức Hùng (arnis, dưới 65 kg nam)

Đội tuyển bóng rổ nam, nội dung 3x3

Đoàn Thị Nhuần (arnis, dưới 55 kg nữ)

Lê Thị Vân Anh (arnis, dưới 60 kg nữ)

img

Kết thúc ngày thi đấu 2/12, Đoàn TTVN giành thêm 5 HCV, qua đó nâng tổng số HCV lên con số 15, tạm xếp thứ 2 toàn đoàn sau chủ nhà Philippines. Ngoài ra, Đoàn TTVN cũng đã có 20 HCB, 16 HCĐ.

17h30: Kurash - Nguyễn Thị Lan giành chiến thắng ở trận chung kết hạng dưới 70 kg nữ. Đây là tấm HCV thứ 5 của kurash trong chiều tối 2/12.

17h20: Kurash - HCV thứ 4 cho Đoàn Việt Nam trong ngày 2/12. Bùi Minh Quân giành chiến thắng trong trận chung kết hạng dưới 81 kg nam.

17h00: Bóng đá - Trong trận đấu mới kết thúc, nữ Thái Lan giành chiến thắng 5-1 trước Indonesia. Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành ngôi nhất bảng do hơn hiệu số bàn thắng bại. Tại bán kết, nữ Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Philippines, trong khi Thái Lan đối đầu với Myanmar.

img
VĐV Lê Đức Đông (áo sẫm)

16h45: Kurash mang về 3 HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2/12 với Trần Thị Thanh Thủy (hạng 70 kg nữ), Lê Đức Đông (hạng 66 kg nam) và Vũ Ngọc Sơn (hạng dưới 73 kg nam).

16h20: Cử tạ - Nguyễn Thị Thúy giành HCB hạng cân 55 kg nữ với tổng cử 197 kg. VĐV chủ nhà Diaz tỏ ra quá mạnh khi giành HCV với tổng cử 211 kg.

15h55: Bóng đá - Kết thúc hiệp 1, tuyển nữ Thái Lan tạm dẫn trước nữ Indonesia với tỷ số 4-0. Nếu Thái Lan kết thúc trận đấu với tỷ số cách biệt 6 bàn thì sẽ lấy được vị trí nhất bảng B từ tay Việt Nam.

15h45: Cử tạ - Ở nội dung cử giật hạng 55 kg nữ, Nguyễn Thị Thúy thi đấu không thành công khi chỉ thực hiện tốt lần cử đầu tiên, đạt mức tạ 82 kg và kém người dẫn đầu 9 kg.

14h55: Bóng rổ - Tuyển bóng rổ 3x3 nam Việt Nam đã vượt qua tuyển Thái Lan với tỷ số 21-17 trong trận tranh HCĐ. Đây là tấm huy chương lịch sử của bóng rổ Việt Nam tại đấu trường khu vực. Trong khi đó, đội nữ nhận thất bại 7-21 trước Malaysia và xếp hạng 4 chung cuộc.

img
Thạch Kim Tuấn chỉ giành HCB. Ảnh Thanh Niên

13h15: Cử tạ - Như vậy, Eko đoạt HCV cử tạ hạng cân 61 kg nam với tổng cử là 309 kg. Thạch Kim Tuấn nhận HCB với tổng cử là 304 kg.

13h10: Võ gậy - Tuyển võ gậy Việt Nam có thêm tấm HCB thứ ba ở hạng trên 65 kg do công của Vương Thanh Tùng.

13h00: Cử tạ - Lực sỹ Thạch Kim Tuấn đang tranh tài hạng cân 61kg. Anh đạt 135kg mức cử giật.

12h50: Võ gậy - Ở nội dung gậy mềm hạng cân dưới 55 kg, võ sĩ Văn Công Quốc đã giành HCB.

12h45: Võ gậy - Đoàn TTVN giành thêm HCB ở hạng cân dưới 60 kg của võ sĩ Nguyễn Đức Trí.

11h30: Bóng rổ - Ở nội dung bóng rổ nam, tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết sau khi xếp thứ 2 tại vòng bảng (5 thắng, 1 thua). Trong khi đó, ở nội dung nữ, Việt Nam cũng có suất ở bán kết với thành tích thắng 3, thua 2 ở vòng bảng.

11h00: Wushu - Phát biểu sau khi nhận HCĐ nam đao - nam côn, Phạm Quốc Khánh chia sẻ: “Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Bài biểu diễn đã thể hiện hết những phẩm chất tốt nhất của tôi. Tuy nhiên, ở môn wushu biểu diễn, có những điều mà bản thân mình không thể quyết định được”.

10h55: Quần vợt - Savanna Lý Nguyễn đã giành quyền chơi bán kết nội dung đơn nữ tại SEA Games 30 sau chiến thắng 6-2, 6-2 trước đối thủ của nước chủ nhà là Anna Clarice Conwi Patriminio. Đổi thủ của Savanna ở trận đấu tới nhiều khả năng sẽ là hạt giống số 1 Peantarn Plipuech của Thái Lan.

10h50: Quần vợt - Lý Hoàng Nam đã hạ Muhammad Rifgi (Indonesia) 6-1, 6-1 để vào tứ kết gặp Hao Yuan Ng (Singapore). Hoàng Nam là hạt giống số 3, còn Hao là hạt giống số 7.

10h40: Quần vợt - Daniel Nguyễn thắng dễ trận ra quân gặp Kenny Bun (Campuchia). Đối thủ tiếp theo của Daniel ở vòng tứ kết là Christian Didier Chin (Malaysia).

img
Đô cử Ngô Thị Quyên. Ảnh Thanh Niên

10h20: Cử tạ - Ngô Thị Quyên đã đoạt HCĐ sau khi đạt thành tích tổng cử 172kg. Người đoạt HCV là Aisah Windy của Indonesia, cô cũng phá kỷ lục SEA Games.

10h00: 2 môn phối hợp nữ - VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh đã xuất sắc giành HCĐ. Đây là tấm huy chương lịch sử của Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

9h50: Cử tạ - Ở chung kết hạng 49 kg nữ, trong phần thi cử giật, lực sĩ Nguyễn Thị Quyên thành công ở mức tạ 75 kg, nhưng ở mức tạ 78 kg, VĐV của Việt Nam đã 2 lần thất bại. Dẫn đầu đang là VĐV của Indonesia với mức 86 kg.

9h45: Wushu - Ở nội dung đao thuật nam, VĐV Trần Xuân Hiệp thi đấu chung kết đạt 9,65 điểm tạm xếp thứ 3. Xuân Hiệp còn đấu nội dung côn thuật vào ngày để tính điểm tính huy chương.

9h40: Bóng rổ - Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã hạ Myanmar 21-15 ở vòng bảng nội dung 3x3.

9h20: Wushu - Phạm Quốc Khánh giành HCĐ sau khi hoàn tất bài thi nam côn với 9,62 điểm. Ở bài thi nam quyền đã thi đấu hôm qua, anh đạt 9,63 điểm.

9h05: Wushu - Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh chuẩn bị thi đấu nội dung nam côn.

9h00: Bóng rổ - Đội bóng rổ nữ Việt Nam nhận thất bại 14-21 trước đội nữ Philippines ở nội dụng 3x3.

8h55: Bóng rổ - Ở nội dung 3x3, đội tuyển bóng rổ Nam Việt Nam đang chạm trán Indonesia. Hiện tại, tỷ số đang là 15-11 nghiêng về Việt Nam.

8h45: 2 môn phối hợp - VĐV Indonesia Jauhari Johan về nhất ở 2 môn phối hợp với thời gian 1 giờ 52 phút 51 giây. Xếp sau lần lượt là VĐV của Philippines và Thái Lan. 2 vận động viên của Việt Nam là Cao Ngọc Hà và Nguyễn Tiến Hùng chỉ xếp ở vị trí 8 và 11.

8h00: Lãnh đạo đoàn thể thao VN quyết định thưởng nóng cho mỗi tấm HCV của VN tại SEA Games 30 số tiền 25 triệu đồng, HCB là 4 triệu đồng và HCĐ là 2 triệu đồng. Ở ngày thi đấu đầu tiên, VN giành 10 HCV, 13 HCB và 9 HCĐ - tương đương tiền thưởng nóng là 320 triệu đồng. Trong diễn biến khác, sau trận thắng rất thuyết phục của U.22 VN trước U.22 Indonesia, Liên đoàn Bóng đá VN quyết định thưởng thầy trò HLV Park Hang-seo 1 tỉ đồng.

---

Ngày 1/12, Đoàn TTVN đã thi đấu rất thành công khi giành tới 10 HCV ở các môn võ gậy, cử tạ, khiêu vũ thể thao, đua xe đạp... Thành tích này giúp chúng ta tạm đứng thứ 2 toàn đoàn sau chủ nhà Philippines. Ngày 2/12, các VĐV Việt Nam tiếp tục thi đấu ở nhiều môn khác nhau. Hi vọng giành huy chương được dồn vào những môn như: Pencak silat, wushu, cử tạ, võ gậy, cờ vua…

Báo Giao thông cập nhật liên tục diễn biến, kết quả thi đấu của các VĐV Việt Nam tới độc giả.

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 2/12:

img
img
img
img

Danh sách VĐV đoạt huy chương của đoàn TTVN ngày 1/12:

Huy chương Vàng
1. Đinh Thị Như Quỳnh - Đua xe đạp địa hình nữ, nội dung băng đồng
2. Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến - Dancesport, nội dung Quickstep
3. Vương Thị Huyền - Cử tạ, nội dung 45kg nữ
4. Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên - Dancesport, nội dung Jive
5. Lại Gia Thành - Cử tạ, hạng cân 55kg
6. Trần Thương - Kurash, hạng cân dưới 90 kg
7. Hoàng Thị Tình - Kurash, hạng cân dưới 52 kg
8. Vũ Thị Thanh Bình (võ gậy)
9. Đào Thị Hồng Nhung (võ gậy)
10. Nguyễn Thị Cẩm Nhi (arnis, trên 60 kg nữ)

Huy chương Bạc
1. Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ tango)
2. Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ viennese waltz)
3. Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình, băng đồng nữ)
4. Vũ Văn Kiên (arnis, 55-60 kg nam)
5. Minh Trường - Nhã Uyên (dancesport, đôi nam nữ samba)
6. Lê Hữu Phước (dancesport, breaking men)
7. Phú Thái Việt (arnis, trên 65 kg nam)
8. Đinh Phương Thành (TDDC, toàn năng)
9. Minh Trường - Nhã Uyên (dancesport, five dances)
10. Anh Minh - Trường Xuân (dancesport, all five dances)
11. Anh Minh - Trường Xuân (dancesport, waltz)
12. Nguyễn Thị Hương (arnis, dưới 50 kg nữ)

Huy chương Đồng
1. Trần Thị Minh Huyền (2) - Wushu, nội dung Thái cực quyền nữ và Talou nữ
2. Trần Xuân Hiệp - Wushu, nội dung Trường quyền nam
3. Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh - Dancesport, nội dung dance chacha và rumba
4. Nguyễn Ngọc Đạt - Võ gậy, hạng cân dưới 55kg)
5. Vũ Đức Hùng - Võ gậy, hạng cân dưới 65kg
6. Lê Thanh Tùng - TDDC, nội dung toàn năng nam
7. Trung Kiên - Hồng Anh (dancesport, rumba)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.