SEA Games 30

SEA Games 30 ngày 3/12: Giành thêm 8 HCV, Đoàn TTVN đứng thứ 2

03/12/2019, 08:39
image

Trong ngày thi đấu 3/12, Đoàn TTVN giành thêm 8 HCV, nâng tổng số HCV lên thành 23, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi vị thứ 2 trên bảng tổng sắp.

- Lịch thi đấu SEA Games 30 tất cả các môn tại Philippines

- Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30

- Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

Danh sách VĐV Việt Nam giành huy chương ngày 3/12

HCV (8)

1. Phạm Quốc Khánh (Wushu, chung kết Nam quyền)
2. Hoàng Thị Duyên (Cử tạ, dưới 59kg nữ)
3. Đỗ Đức Trí (Võ gậy, quyền truyền thống vũ khí nam)
4. Nguyễn Thị Trang (Wushu, tán thủ hạng 65kg nữ)
5. Bùi Trường Giang (Wushu, tán thủ hạng 60kg nam)
6. Phạm Thị Hồng Thanh (Cử tạ, hạng 64kg nữ)
7. Vũ Thành An (Đấu kiếm, kiếm chém nam)
8. Đặng Nam (TDDC, vòng treo)

HCB (7)
1.Trần Thị Minh Huyền (Wushu, Thái cực kiếm)
2. Ngô Văn Huỳnh (Võ gậy, biểu diễn)
3. Triệu Thị Hoài (Võ vậy, quyền sáng tạo vũ khí nữ)
4. Đinh Xuân Hoàng (Cử tạ, 67kg nam)
5. Nguyễn Thị Chinh (Wushu, tán thủ nữ hạng 48kg)
6. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cờ vua, nội dung cờ nhanh)
7. Đỗ Thị Ngọc Hương (TDDC, xà lệch)

HCĐ (10)
1.Trần Xuân Hiệp (Wushu, đao thuật - côn thuật nam)
2. Nguyễn Phương Linh (Võ gậy, quyền sáng tạo vũ khí nữ)
3. Anh Khôi (Cờ vua, nội dung cờ nhanh)
4. Đỗ Thị Vân Anh (TDDC)
5. Đỗ Thị Anh (Đấu kiếm)
6. Đinh Phương Thành (TDDC - ngựa tay quay)
7. Đỗ Thị Vân Anh (TDDC, nhảy chống nữ)
8. Nghiêm Văn Ý (wushu, tán thủ 56 kg nam)
9. Vũ Minh Đức (wushu, tán thủ 48 kg nam)
10. Đinh Phương Thành (TDDC - vòng treo)

21h00: Bóng đá - Tuyển U22 Việt Nam giành thắng lợi 1-0 trước U22 Singapore.

19h00: Bóng đá - Tuyển U22 Việt Nam bước vào trận đấu với U22 Singapore.

18h45: TDDC - VĐV Đỗ Thị Ngọc Hương giành HCB xà lệch với số điểm 11,767 điểm. Cô gái 17 tuổi xếp sau Farah Ann (Malaysia) đạt số điểm 12,367.

18h05: TDDC - Đặng Nam giành tấm HCV nội dung vòng treo với số điểm 13,867. Anh bảo vệ thành công tấm HCV cách đây 2 năm và vượt qua vận động viên chủ nhà Carlos Yulo, khi chỉ đạt 13,733 điểm.

17h50: Bóng chuyền - Các nữ VĐV bóng chuyền Việt Nam đang thi đấu với chủ nhà Philippines và thua 21-25 trong set 1.

16h20: Đấu kiếm - Vũ Thành An giành HCV nội dung kiếm chém nam, sau khi vượt qua VĐV chủ nhà Christian trong trận chung kết với tỷ số 15-13.

16h15: Cử tạ - Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV hạng 64 kg nữ. Cô đạt tổng cử 214 kg (cử giật 90 kg và cử đầy 124 kg), hơn VĐV chủ nhà xếp sau đúng 1 kg.

16h00: TDDC - Đinh Phương Thành xếp cuối cùng ở bài thi chung kết thảm tự do với số điểm 12,533. Giành HCV là vận động viên nước chủ nhà Carlos Yulo.

15h15: Cờ vua - Nguyễn Ngọc Trường Sơn để hòa trước Yeoh Li Tian (Malaysia) ở ván cuối cùng, qua đó mất tấm HCV vào tay đối thủ khi thua chỉ số phụ. HCĐ nội dung này thuộc về Anh Khôi. Ở nội dung cờ nhanh nữ, Nguyễn Thị Mai Hưng và Phạm Lê Thảo Nguyên không giành được huy chương. Mai Hưng và Thảo Nguyên lần lượt đứng thứ tư và năm với 5,5 điểm và 6 điểm.

15h00: Bóng đá - Trận đấu môn bóng đá nam giữa U22 Thái Lan và U22 Lào đang diễn ra. U22 Thái Lan buộc phải thắng để nuôi hi vọng đi tiếp.

14h55: Wushu - Võ sĩ Bùi Trường Giang giành HCV nội dung tán thủ 60kg nam sau khi vượt qua võ sĩ chủ nhà với tỷ số 2-0 trong trận chung kết. Đây là HCV thứ 3 của wushu Việt Nam trong ngày 3/12.

14h45: Wushu - Nguyễn Thị Trang giành HCV nội dung tán thủ hạng 65kg nữ, sau khi vượt qua đối thủ người Thái Lan Suchaya với tỷ số 2-0 trong chung kết. Trước đó, Nguyễn Thị Chinh nhận thất bại trước võ sĩ chủ nhà và nhận HCB hạng 48kg nữ.

14h20: TDDC - Đội tuyển thể dục dụng cụ chuẩn bị thi đấu đơn môn.

14h15: Võ gậy - Nguyễn Phương Linh giành HCĐ nội dung biểu diễn với số điểm 9,52.

14h10: Cờ vua - Trường Sơn cầm quân trắng trong trận gặp đối thủ Yeoh Li Tian của Malaysia tranh HCV nội dung cờ nhanh.

14h05: Đấu kiếm - Tại tứ kết kiếm chém nam, Vũ Thành An giành chiến thắng áp đảo 15-5 trước kiếm thủ người Thái Lan, trong khi đồng đội Nguyễn Xuân Lợi để thua đáng tiếc 13-15 trước đối thủ đến từ Singapore.

14h00: Đấu kiếm - Đỗ Thị Anh giành quyền vào bán kết nội dung kiếm liễu cá nhân nữ, sau khi vượt qua Abu Bakar (Malaysia) với tỷ số sít sao 15-13. Tại bán kết, Đỗ Thị Anh sẽ gặp đối thủ đến từ Singapore.

13h50: Bóng đá - Mưa lớn tại sân bóng đá Rizal Memorial nhưng các trận đấu môn bóng đá nam vẫn diễn ra bình thường.

img
Sân Rizal Memorial ngập nước

13h30: Các trận đấu của môn quần vợt trong ngày hôm nay sẽ được hoãn sang ngày 4/12 sau khi mưa không có dấu hiệu giảm tại địa điểm tổ chức Rizal Memorial Tennis Center.

13h05: Cử tạ - Đinh Xuân Hoàng giành HCB cử tạ hạng 67 kg nam, với tổng cử 308 kg ( cử giật 135 kg và cử đẩy 173 kg). Anh kém đối thủ người Indonesia 7 kg.

12h45: Võ gậy - Đỗ Đức Trí có màn biểu diễn xuất sắc, đạt số điểm 9,72 và vượt qua đối thủ chủ nhà giành thêm 1 HCV nội dung biểu diễn nam không nhạc môn võ gậy.

12h00: Cờ vua - Ở nội dung cờ nhanh, 2 kỳ thủ Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Thị Mai Hưng đều đang dẫn đầu trước 2 ván đấu cuối diễn ra lúc 13h chiều nay. Hi vọng giành HCV là rất lớn.

11h45: Quần vợt - Hôm nay theo dự kiến, Lý Hoàng Nam và Daniel nguyễn đánh tứ kết đơn nam. Hai tay vợt Việt Nam có thể gặp nhau ở chung kết do nằm ở 2 nhánh đấu khác nhau. Daniel Nguyễn là hạt giống số 1, Lý Hoàng Nam là hạt giống số 3. Tuy nhiên, do trời mưa to nên các trận đấu chưa thể diễn ra.

11h30: Võ gậy - VĐV Triệu Thị Hoài bước vào thi đấu với nội dung quyền sáng tạo vũ khí nữ. Cô chỉ đạt 9,54 điểm trung bình đem về thêm chiếc HCB nữa ở môn võ gậy, VĐV chủ nhà giành HCV với 9,64 điểm.

11h20: Võ gậy - Ngô Văn Huynh tham dự nội dung quyền sáng tạo vũ khí nam đạt số điểm 9,7 giành HCB. Trong khi đó Crisanmvel Delpin của chủ nhà Philippines đạt số điểm 9,9 giành HCV.

11h10: Đấu kiếm - Nội dung kiếm chém nam, Nguyễn Xuân Lợi thắng 4 thua 1 ở vòng loại. Cũng ở nội dung này, Vũ Thành Anh đứng đầu bảng A (thắng 4, thua 1) được miễn thi vòng 1/8.

10h55: Đấu kiếm - Vũ Thành An đấu trận thứ 4 với Fong Tyrsten của Malaysia và giành thắng lợi 5-0.

10h50: Đấu kiếm - Vũ Thành An thắng liền 3 trận trước các đối thủ Thái Lan, Philippines, Singapore.

10h30: Pencak Silat - Chung kết nữ nội dung biểu diễn Seni Tunggal, VĐV Vương Thị Bình của Việt Nam đạt 442 điểm, khó tranh HCV.

10h25: Đấu kiếm - Đỗ Thị Anh để thua 4-5 trước Wong Ma In (Singapore) ở vòng loại nội dung kiếm liễu.

img
Hoàng Thị Duyên. Ảnh Thanh Niên

10h15: Cử tạ - Hoàng Thị Duyên giành HCV cử tạ nội dung 59kg nữ. Cô đạt tổng cử 210kg (115kg cử đẩy, 95kg cử giật).

9h55: Wushu - Trần Xuân Hiệp xếp thứ 3 chung cuộc ở chung kết đao thuật - côn thuật nam, qua đó giành HCĐ.

9h50: Đấu kiếm - VĐV đấu kiếm Đỗ Thị Anh thua đối thủ chủ nhà Philippines ở vòng loại với tỷ số 3-4.

9h40: Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết ở Hội nghị các trưởng đoàn hôm qua, Ban tổ chức hứa đã có đầy đủ các phương án để chống bão, ưu tiên nhất là an toàn cho các VĐV, HLV, các thành viên tham dự SEA Games. Diễn biến bão, điều kiện thi đấu…sẽ được Ban tổ chức cập nhật thường xuyên với các đoàn.

9h35: Wushu - Trần Thị Minh Huyền chỉ giành được HCB ở nội dung Thái cực kiếm với 9,63 điểm. HCV thuộc về VĐV của Philippines là Agatha (9,65 điểm).

9h30: Cử tạ - Hoàng Thị Duyên đang có tổng cử 205kg, trong đó cử đẩy 110k, cử giật 95kg.

9h20: Quần vợt - Do ảnh hưởng của bão Kammuri, môn quần vợt chuyển sang thi đấu sân mái che, Lý Hoàng Nam đánh tứ kết đơn nam lúc 10 giờ, sau đó đến Daniel Nguyễn

9h15: Cử tạ - Hoàng Thị Duyên đang vượt trội các đối thủ cùng hạng cân và khả năng giàn HCV là rất cao.

9h10: Wushu - Trần Thị Khánh Ly kết thúc bài thi thái cực kiếm nữ với số điểm 9,49. VĐV Singapore đang dẫn đầu với số điểm 9,55.

img
Phạm Quốc Khánh. Ảnh Lâm Thỏa/VNE

9h05: Wushu - Phạm Quốc Khánh giành HCV nam quyền với 9,65 điểm. Hi vọng với tấm HCV từ rất sớm này, đoàn TTVN sẽ có một ngày thi đấu thành công.

9h00: Cử tạ - Ở hạng cân 59kg của nữ, Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tạ cho lần đẩy đầu tiên vượt trội các đối thủ. Duyên là hi vọng vàng của đoàn TTVN.

---

Ngày 2/12, Đoàn TTVN giành được thêm 5 HCV đều từ môn kurash. 5 cái tên lập công gồm: Trần Thị Thanh Thủy (hạng 70 kg nữ), Lê Đức Đông (hạng 66 kg nam), Vũ Ngọc Sơn (hạng dưới 73 kg nam), Nguyễn Thị Lan (dưới 70 kg nữ) và Bùi Minh Quân (dưới 81 kg nam). Ngoài ra, Đoàn TTVN còn giành thêm 7 HCB, 7 HCĐ, qua đó vẫn tạm xếp thứ 2 toàn đoàn.

Hôm nay (3/12), Đoàn TTVN tiếp tục tranh tài ở nhiều môn thi đấu khác nhau. Trong đó, hi vọng vàng dồn vào cử tạ, wushu, võ gậy...

Báo Giao thông tường thuật trực tiếp diễn biến ngày thi đấu 3/12 tới độc giả.

Lịch thi đấu của Đoàn TTVN ngày 3/12:

img
img
img
img

Bảng tổng sắp huy chương ngày 2/12:

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.