SEA Games 30

SEA Games 30 ngày 7/12: Ánh Viên lần thứ 2 lập cú đúp vàng

07/12/2019, 09:30

Trực tiếp diễn biến, kết quả thi đấu SEA Games 30 ngày 7/12. Cập nhật nhanh nhất thành tích của đoàn thể thao Việt Nam.

- Lịch thi đấu SEA Games 30 tất cả các môn tại Philippines

- Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30

- Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

Danh sách VĐV Việt Nam giành huy chương hôm nay (7/12):

HCV

Trương Thị Phương (canoeing, thuyền đơn nữ 200 m)

Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh (bóng bàn, đôi nam)

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm PHương, Hồ Thị Như Vân, Nguyễn Thị Diệu Tiên, Hà Thị Nga (judo, đối kháng đồng đội nữ)

Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy (taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp)

Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (taekwondo, quyền sáng tạo cá nhân nữ)

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi, 400 m tự do nữ)

Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn (điền kinh, 4x400 hỗn hợp nam nữ)

HCB

Đinh Thị Hảo - Tạ Thanh Huyền (rowing, thuyền đôi nữ hạng nhẹ)

Hoàng Xuân Vinh (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nam)

Nguyễn Thị Phương (karate, kata nữ)

Đinh Thị Hương (karate, kumite hạng 50 kg nữ)

Phan Vũ Nam, Nguyễn Tấn Công, Bùi Thiện Hoàng, Lê Khắc Nhân, Nguyễn Châu Hoàng Lân (judo, đối kháng đồng đội nam)

Lê Tú Chinh (điền kinh, 200 m nữ)

Nguyễn Ngọc Minh Hy (taekwondo, quyền sáng tạo cá nhân nam)

HCĐ

Lê Mậu Trường - Phan Mạnh Linh (rowing, thuyền đôi nam)

Dương Anh Đức (canoeing, thuyền đơn nam 200 m)

Nguyễn Quốc Toản - Phan Ngọc Sang (canoeing, thuyền đôi nam)

Trần Quốc Cường (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nam)

Nguyễn Như Hoa, Trần Thúy Vinh, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Trang (đấu kiếm, kiếm 3 cạnh đồng đội nữ)

Lê Trần Kim Uyên (taekwondo, quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ)

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Thị Kim Hà, Ngô Thị Thùy Dung (taekwondo, quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ)

Hoàng Quý Phước (bơi, 200 m tự do)

Vũ Thị Mến (điền kinh, nhảy 3 bước nữ)

---------------------

21h00: U22 Việt Nam đánh bại U22 Campuchia 4-0 ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 30, giành quyền vào chơi trận chung kết với U22 Indonesia vào ngày 10/12.

20h05: VĐV Vũ Thị Mến đã đoạt HC Đồng môn nhảy 3 bước nữ với thành tích 13,55m

19h00: Điền kinh - Ở nội dung 4x400m hỗn hợp nam nữ, 4 VĐV Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn đã về nhất và giành tấm HCV 7 cho Đoàn TTVN trong ngày 7/12.

18h10: Bơi - Paul Lê Nguyễn đoạt HCĐ ở nội dung 50m ngửa nam.

17h50: Bơi - Tại chung kết 100m ngửa nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên đã về nhất với thời gian 1 phút 02 giây 97, qua đó giành 2 HCV trong ngày hôm nay. Phương Trâm chỉ về thứ 6 ở cự ly này.

17h40: Bơi - Phạm Thanh Bảo giành tấm HCB nội dung 200m ếch. Thanh Bảo có màn bứt tốc ấn tượng ở 100 m cuối và đây là tấm huy chương thứ 2 của anh tại đại hội.

17h30: Bơi - Hoàng Quý Phước giành tấm HCĐ nội dung 200 m tự do nam.

17h20: Taekwondo - Nguyễn Thị Mộng Quỳnh giành tấm HCV nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ ở môn taekwondo với số điểm 7,433.

17h15: Taekwondo - Nguyễn Ngọc Minh Hy giành HCB nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam, khi xếp sau VĐV chủ nhà.

17h10: Bơi - Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất với thời gian 4 phút 13 giây 20 ở nội dung 400m tự do, qua đó giành tấm HCV thứ 4 cho riêng mình.

17h00: Điền kinh - Lê Tú Chinh giành HCB nội dung 200m nữ, sau khi về nhì tại chung kết với thành tích 23 giây 45. Tú Chinh thua VĐV nhập tịch của chủ nhà Kristina, khi cô lập kỷ lục SEA Games mới với thành tích 23 giây 01.

16h30: Taekwondo - 5 VĐV Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy giành tấm HCV nội dung quyền sáng tạo đồng đội kết hợp khi đạt số điểm 7,799. Đây là tấm HCV đầu tiên của taekwondo VN tại SEA Games năm nay.

16h00: Bóng chuyền - Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 (16-25, 20-25,14-25) trước Thái Lan trong trận tranh ngôi nhất bảng. Hai đội sẽ gặp lại nhau ở trận tranh HCV vào ngày 9/12.

15h50: Taekwondo - Tại nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ, 3 VĐV Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Thị Kim Hà, Ngô Thị Thùy Dung giành tấm HCĐ với 7,866 điểm.

15h35: Judo - Các nam võ sĩ judo lỡ cơ hội giành HCV. Trong trận chung kết nội dung đối kháng đồng đội nam, Việt Nam dẫn trước Thái lan 2-0 nhưng bị thua ngược 2-3.

14h40: Karatedo - Nguyễn Văn Hải giành HCĐ nội dung Kumite dưới 55kg.

14h27: aekwondo - Lê Trần Kim Uyên giành HCĐ Taekwondo nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ.

14h19: Judo - Việt Nam có thêm 1 huy chương vàng nội dung Judo đồng đội nữ. Các cô gái Việt Nam gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Hồ Thị Như Vân, Nguyễn Thị Diệu Tiên, Nguyễn Thị Như Ý và Hà Thị Nga đã thắng Indonesia ở chung kết.

14h14: HCB Karatedo - Đinh Thị Hương mang về tấm huy chương bạc Karatedo, nội dung Kumite hạng 50kg nữ.

img
Anh Tú và Tuấn Anh đem về cho bóng bàn Việt Nam tấm HCV lịch sử

14h10: Cặp đôi Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh giành HCV bóng bàn đôi nam sau khi vượt qua cặp VĐV Thái Lan. Đây là tấm HCV đôi nam đầu tiên của bóng bàn Việt Nam sau 10 năm.

13h30: Karate - Nguyễn Thị Phương giành HCB Kata (nội dung biểu diễn).

13h30: Taekwondo - Chung kết nội dung biểu diễn quyền đơn nữ, Lê Trần Kim Uyên đạt tổng số điểm 8.149 đoạt HCĐ.

13h05: Đấu kiếm - Đội tuyển kiếm 3 cạnh của nữ gồm Như Hoa, Thùy Trinh, Nguyễn Trang, Vũ Hồng, chỉ giành được HCĐ.

11h05: Đua thuyền - Nguyễn Quốc Toản và Phan Ngọc Sang đem về thêm 1 HCĐ ở nội dung 200 m thuyền đôi nam, môn rowing.

img
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

11h00: Bắn súng - Sau hơn 30 phút tranh tài căng thẳng ở chung kết 10m bắn súng hơi nam, với 24 loạt bắn, Hoàng Xuân Vinh xếp thứ nhì sau xạ thủ của Thái Lan, giành HCB. Trần Quốc Cường giành HCĐ.

10h50: Bắn súng - Ở phần thi chung kết, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang cạnh tranh quyết liệt, so kè từng điểm số với xạ thủ Thái Lan. Còn Quốc Cường chắc chắn giành HCĐ khi VĐV Malaysia bị loại.

10h35: Đua thuyền - Trương Thị Phương mở hàng HCV cho Đoàn Việt Nam trong ngày 7/12 khi về nhất ở chung kết nội dung 200m nữ. Trước đó trong ngày thi đấu 6/12, cô cũng giành HCV ở nội dung 500m nữ.

10h15: Đua thuyền - Đôi VĐV Lê Mậu Trường và Phan Mạnh Linh giành tấm HCĐ nội dung thuyền đôi nam rowing.

10h05: Karate - Ở nội dung đối kháng dưới 50kg nữ, Đinh Thị Hương đã đánh bại võ sĩ Campuchia ở bán kết với tỷ số 6-0 và có mặt ở trận chung kết.

10h00: Đua thuyền - Rowing đem về tấm HCB đầu tiên trong ngày thi đấu 7/12. Bộ đôi Đinh Thị Hảo và Tạ Thanh Huyền về nhì ở chung kết thuyền đôi nữ hạng nhẹ với thời gian 7 phút 27 giây 65, xếp sau đôi VĐV chủ nhà khi nhiều hơn 3 giây 44.

9h40: Bắn súng - Ở vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Trần Quốc Cường dẫn đầu với 581 điểm. Hoàng Xuân Vinh xếp thứ 5 với 570 điểm. Cả hai sẽ bắn chung kết lúc 10h30.

9h30: TDNT - Hà My xếp hạng 4 chung cuộc tại chung kết nội dung múa vòng và không giành được huy chương.

9h20: TDNT - Sau khi 4 VĐV tranh tài ở chung kết nội dung múa vòng, Hà My của Đoàn TTVN đang tạm dẫn đầu.

9h00: Bơi - Paul Lê Nguyễn vào chung kết nội dung 50m ngửa. Như vậy, Đoàn TTVN có 5 nội dung tranh chung kết vào chiều tối nay. Ánh Viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng đem về HCV.

8h55: Bơi - Ánh Viên và Phương Trâm vào tiếp chung kết nội dung 100m ngửa. Dẫu vậy, cự ly ngắn không phải sở trường của Ánh Viên.

8h36: Bơi - Cũng ở môn bơi, Lê Thành Được về nhất vòng loại 200m ếch nam và giành quyền vào thi chung kết chiều nay.

8h30: Bơi - Hoàng Quý Phước về nhất vòng loại 200m tự do nam cũng vào chung kết.

8h25: Bơi - Ánh Viên về nhất vòng loại 400m tự do nữ với thành tích 4 phút 21,53 giây vào chung kết.

8h20: Điền kinh - Lê Tú Chinh hoàn thành vòng loại 200m nữ với thành tích 23 giây 61. Cô về nhất lượt chạy của mình nhưng khó giành HCV vào chiều nay bởi VĐV chủ nhà Knott đạt thành tích 23 giây 07, phá kỷ lục SEA Games.

8h05: Điền kinh - Hà Thị Thu vào chung kết 200m nữ với thành tích 24 giây 45 tại vòng loại.

---

Ngày 6/12, Đoàn TTVN giành được thêm 7 HCV, 6 HCB và 11 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên thành 38 HCV, 41 HCB và 52 HCĐ. Ánh Viên thi đấu xuất sắc, lập một cú đúp vàng. 5 tấm HCV còn lại thuộc về Lý Hoàng Nam (quần vợt), Nguyễn Thị Thật (đua xe đạp), Trương Thị Phương (canoing), bộ ba Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết (đấu kiếm) và Lê Anh Tài (judo).

Trên bảng tổng sắp, Đoàn TTVN đã đánh mất vị trí thứ 2 vào tay Indonesia với 2 HCV ít hơn. Hôm nay (7/12), với nhiều môn thể thao thế mạnh như bơi, điền kinh, taekwondo, karate... Đoàn TTVN được kỳ vọng sẽ bứt lên trên bảng tổng sắp.

Báo Giao thông cập nhật diễn biến, kết quả thi đấu của Đoàn TTVN ngày 7/12.

Lịch thi đấu ngày 7/12:

img
img
img
img
img
img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.