SEA Games 32

SEA Games 31 ngày 11/5: Kurash giành thêm 2 HCV, Đoàn TTVN lên đỉnh bảng

11/05/2022, 17:12

Trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 31 ngày 11/5. Cập nhật thành tích của các vận động viên Việt Nam hôm nay.

Trực tiếp SEA Games 31 ngày 11/5:

Thành tích nổi bật Đoàn TTVN ngày 11/5:

HCV

- Thuyền 4 nữ đôi mái chèo hạng nặng môn rowing: Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo

- Thuyền 4 nữ đơn mái chèo hạng nặng môn rowing: Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông

- Quyền biểu diễn đồng đội nữ môn pencak silat: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Vương Thị Bình.

- Lê Công Hoàng Hải, nội dung dưới 60kg môn kurash

- Lê Đức Đông, nội dung dưới 66kg của nam môn kurash

HCB

- Hạng dưới 60 kg nam môn kurash: Võ Phạm Hoàng Ân

- Hạng dưới 66 kg nam môn kurash: Phan Trúc Phi

- Quyền biểu diễn đôi nữ môn pencak silat: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà

HCĐ

- Đôi nữ cầu cứng 10 m môn nhảy cầu: Bùi Thị Hồng Giang, Mai Hồng Hạnh.

- Hạng trên 87 kg nữ môn kurash: Trần Thị Thanh Thủy

- Hạng trên 87 kg nữ môn kurash: Hoàng Bùi Thùy Linh

- Thuyền đôi nam hạng nhẹ môn rowing: Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn

- Thuyền đôi nam hạng nặng môn rowing: Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu

-------------------------

21h00: Đội tuyển nữ Việt Nam giành thắng lợi 2-1 trước Philippines. Ở môn bóng đá nam, U23 Malaysia thắng dễ U23 Lào 3-1 trong khi U23 Campuchia thua U23 Singapore 0-1.

19h00: Đội tuyển nữ Việt Nam ra sân thi đấu với tuyển nữ Philippines.

18h00: Tối 11/5, Đoàn TTVN còn một số nội dung thi đấu như bóng đá nữ, kick-boxing...

img

Đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam nhận HCV. Ảnh Quốc Quân

17h50: Tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam kết thúc SEA Games 31 bằng chiến thắng 2-1 trước Thái Lan. Chiến thắng này chỉ có ý nghĩa thủ tục bởi Việt Nam đã giành HCV từ ngày 10/5 sau khi đánh bại Philippines.

img

Hoàng Ân (thứ nhất trừ trái sang) và Hoàng Hải (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng 2 VĐV giành HCĐ của Thái Lan và Indonesia. Ảnh Tạ Hải

17h45: Đội tuyển futsal Việt Nam bị Indonesia cầm hòa 1-1. Minh Trí mở tỷ số cho futsal Việt Nam, nhưng Syauqi Saud gỡ hòa 1-1 ở phút 34 và tỷ số này được giữ nguyên tới hết trận.

17h35: Võ sĩ Aung đem về tấm HCV đầu tiên cho Myanmar khi vượt qua đối thủ Philippines ở chung kết trên 87kg nữ môn kurash.

Hai vận động viên Việt Nam là Thanh Thủy và Thùy Linh nhận HCĐ ở nội dung này.

17h20: Phan Trúc Phi và Lê Đức Đông gặp nhau ở trận tranh HCV hạng dười 66kg nam môn kurash. Đức Đông thắng knock-out Trúc Phi khi quật ngã đồng đội lưng đập xuống sàn. Đây là tấm HCV thứ 6 của kurash Việt Nam đồng thời là HCV thứ 5 của Đoàn TTVN trong ngày 11/5.

img

Lê Đức Đông chia sẻ với báo giới sau khi giành HCV. Ảnh Tạ Hải

17h05: Trận chung kết hạng dưới 60kg nam môn kurash là cuộc đấu nội bộ giữa Võ Phạm Hoàng Ân và Lê Công Hoàng Hải. Hoàng Hải đánh bại đối thủ giành HCV, còn Hoàng Ân nhận HCB. Kurash Việt Nam còn 1 trận chung kết nội bộ dưới 60kg của nam. Như vậy, kurash chắc chắn đã nắm chắc 2 HCV cho Đoàn TTVN.

img

Hai võ sỹ Việt Nam trên sàn đấu chung kết nội dung dưới 66kg của nam. Ảnh Tạ Hải

16h55: Cặp VĐV Việt Nam Bùi Thị Hồng Giang và Mai Hồng Hạnh giành HCĐ ở chung kết 10m cầu cứng đôi nữ với tổng điểm 185,25. Indonesia giành HCB với 225,42 điểm.

Malaysia tiếp tục cho thấy sự vượt trội với 292,12 để giành HCV. Họ ẵm trọn cả 8 bộ huy chương tại SEA Games 31.

16h40: Môn kurash, Phan Đức Đông vượt qua Saengkaew (Thái Lan) ở trận bán kết hai hạng dưới 66kg nam. Anh sẽ gặp đồng đội Phan Trúc Phi ở trận tranh HCV.

16h30: Phan Trúc Phi giành tấm vé vào chung kết nội dung dưới 66kg nam môn kurash sau khi giành chiến thắng điểm trước võ sĩ đến từ Malaysia.

16h20: Ở môn kurash niềm hy vọng vàng Trần Thị Thanh Thủy đối mặt với võ sĩ Philippines. Dù được miễn vòng đầu và vào thẳng bán kết, Thanh Thủy thi đấu không tốt và bị loại. Cô gặp vấn đề ở chân và phải nhờ sự chăm sóc của bác sĩ sau khi thi đấu.

img

Thanh Thủy (áo xanh dương) thi đấu không tốt tại bán kết. Ảnh Tạ Hải

16h00: Tuyển futsal Việt Nam ra sân thi đấu với tuyển futsal Indonesia.

15h55: Tuyển futsal Thái Lan thắng trận ra quân với tỷ số 6-2 trước Malaysia.

Futsal nam tại SEA Games 31 có 5 đội tham dự gồm Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Indonesia và Việt Nam. Các đội đá vòng tròn, tính điểm để chọn ra các đội có thứ hạng cao nhất.

15h50: Ở nội dung 3m cầu mềm đơn nam, Tùng Dương khép lại phần thi chung kết bằng pha tiếp nước hỏng.

Anh nhận điểm 0 từ ban giám khảo. Sau 6 lượt, Tùng Dương xếp cuối với 225,35 điểm.

Đinh Anh Tuấn, trong lần đầu dự SEA Games, kết thúc với tổng điểm 298,15, xếp hạng 5.

VĐV Malaysia Muhamad Syafiq Bin Puteh cho thấy sự vượt trội khi hoàn thành 6 lượt nhảy với tổng điểm 381,35 để giành tấm HCV. Đồng đội của anh Gabriel Gilbert Daim nhận HCB với tổng điểm 357,3.

Chawanwat Juntaphadawon của Thái Lan giành HCĐ với tổng điểm 340,35.

15h30: Ở môn nhảy cầu, 2 VĐV Việt Nam là Anh Tuấn và Tùng Dương thi đấu không ổn định, để hai VĐV Malaysia bỏ xa.

15h10: VĐV Lê Công Hoàng Hải mở màn ngày thi đấu cho kurash bằng chiến thắng trước Arnkhian ở hạng cân dưới 60kg của nam.

Sau đó không lâu, Hoàng Bùi Thúy Linh giành chiến thắng trước võ sĩ Malaysia Miszuraini để lọt vào bán kết nội dung trên 87 kg nữ.

15h00: Hai VĐV Việt Nam Đinh Anh Tuấn và Nguyễn Tùng Dương tham dự phần thi chung kết đơn nam cầu mềm 3m.

14h00: Kurash tiếp tục ra quân quân với các nội dung dưới 60kg nam, dưới 66kg nữ và trên 87kg nữ. Ngoại trừ nội dung dưới 60k nam thi đấu vòng tròn, hai nội dung còn lại sẽ đấu loại trực tiếp. Trong chiều nay, kurash hứa hẹn tiếp tục thêm về thêm HCV cho Đoàn TTVN.

Kết thúc các nội dung thi đấu buổi sáng, Đoàn TTVN đã giành thêm 3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ để tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

12h00: Ở môn cờ vua, trong sáng 11/5, Nguyễn Ngọc Trường Sơn vượt qua Priasmoro Novendra ở ván 3 cờ tiêu chuẩn nam và vươn lên top đầu.

Ở bảng nữ, Võ Thị Kim Phụng và Hoàng Thị Bảo Trâm đều giành chiến thắng và chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Bại tướng mới nhất của Trâm là hạt giống số 2 Gong Qianyun (Singapore).

11h55: Đội tuyển đua thuyền tiếp tục báo tin vui khi Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông về nhất chung kết thuyền 4 nữ 1 mái chèo với thời gian 7 phút 4 giây 058 để giành HCV. Indonesia giành HCB, Thái Lan nhận HCĐ.

img

Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu nỗ lực, giành HCV. Ảnh Zing

11h50: Bộ 3 VĐV Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình và Nguyễn Thị Thu Hà vượt qua Brunei giành HCV nội dung quyền biểu diễn đồng đội với số điểm 9,965.

img

Ba cô gái vàng của Silat Việt Nam. Ảnh Leo Thuật

11h30: 3 VĐV Thái Lan có bài thi xuất sắc khi mang về số điểm 9,960 điểm, qua đó giành tấm HCV nội dung biểu diễn đồng đội nam. Indonesia có được 9,945 điểm, giành HCB.

11h25: Cặp VĐV Việt Nam Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Văn Hiếu giành HCĐ nội dung chung kết thuyền đôi nam đôi mái chèo hạng nặng, với thời gian 8 phút 16 giây 146. Cặp Indonesia về nhất với thời gian 7 phút 22 giây 011, Thái Lan giành HCB với thông số 7 phút 26 giây 484.

img

11h12: Cặp VĐV Việt Nam Thu Hà - Nguyễn Thị Huyền hoàn thành tốt bài thi, giành 9,925 trong khi cặp VĐV Indonesia Hermawan và Rinasih thi đấu xuất sắc hơn, giành 9,955 điểm, qua đó đoạt HCV.

img

Thu Hà - Nguyễn Thị Huyền không thể giành HCV nội dung biểu diễn đôi nữ pencak silat. Ảnh chụp màn hình

11h00: Chung kết nội dung biểu diễn tự do đôi nữ pencak silat. Cặp VĐV Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền tranh tài cặp VĐV Indonesia.

10h55: Cặp VĐV Nhữ Đình Nam và Bùi Văn Hoàn xếp hạng 3 chung cuộc ở chung kết thuyền đôi nam hạng nhẹ với thời gian 7 phút 5 giây 585. Indonesia giành HCV còn Philippines giành HCB.

10h50: Malaysia giành HCV nội dung biểu diễn đôi nam. Chung kết là màn so tài giữa Malaysia và Indonesia, cặp anh em người Singapore đạt số điểm 9,905. Ở bài biểu diễn sau đó, cặp Malaysia giành số điểm 9,950 từ giám khảo và nhận HCV.

10h30: Ở nội dung chung kết thuyền 4 nữ 2 mái chèo, Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo đã xuất sắc cán đích đầu tiên và giành HCV. Thành tích của các cô gái Việt Nam là 7 phút 13 giây 207, bỏ xa đội về nhì Indonesia (7 phút 23 giây 614), còn Philippines giành HCĐ (7 phút 28 giây 879). Đây là tấm HCV đầu tiên của Đoàn TTVN trong ngày 11/5.

img

4 cô gái vàng đua thuyền ăn mừng chiến thắng. Ảnh Zing

10h20: Ở nội dung quyền biểu diễn nữ pencak silat, VĐV Padios của Philippines xuất sắc hoàn thành bài thi với 9,960 điểm để giành tấm HCV.

10h15: Nam vận động viên Muhamad Iqabal Abdul Rahman Bin của Singapore thi biểu diễn cá nhân nam với hai binh khí dao thuật và côn thuật. Anh hoàn thành bài thi trong 3 phút, đạt số điểm 9,960 điểm và giành HCV.

10h10: Bắt đầu thi chung kết biểu diễn cá nhân nam pencak silat.

10h00: Bắt đầu thi đấu nội dung chung kết thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi. Đội tuyển Việt Nam với các tay chèo Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Bùi Thị Lý, Phạm Thị Huệ được dự đoán sẽ giành vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

9h00: 4 kỳ thủ Trường Sơn, Kim Phụng, Bảo Trâm, Tuấn Minh của tuyển cờ vua sẽ thi đấu ván ba.

Ngày 10/5, Đoàn TTVN đã đón những tấm HCV đầu tiên từ kurash (4 HCV) và bóng ném bãi biến (1 HCV) và tạm xếp thứ 2 toàn đoàn sau Malaysia.

9h00: Lễ thượng cờ SEA Games 31 diễn ra lúc 9h tại khán đài B của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo bố trí của ban tổ chức, mỗi quốc gia cử 31 thành viên tham dự lễ thượng cờ. Ngoài ra, ban tổ chức mời đại diện Đại sứ quán của các quốc gia trong khu vực tham dự.

img

Đua thuyền Việt Nam thi đấu 4 nội dung chung kết ngày 11/5. Ảnh Thanh Niên

Ngày 11/5, SEA Games 31 tiếp tục diễn ra nhiều môn thi đấu khác nhau như bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam, bóng ném bãi biển, kurash, pencak silat, cờ vua, đua thuyền, nhảy cầu...

Đoàn TTVN tham dự tất cả các môn trên và hi vọng giành huy chương vàng dồn cả vào các môn thế mạnh như kurash, đua thuyền, pencak silat.

Báo Giao thông sẽ cập nhật liên tục diễn biến thi đấu, thành tích của các VĐV Việt Nam tới độc giả.

Lịch thi đấu SEA Games 31 ngày 11/5:

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.